Hàng loạt tuyến hẻm, cầu trong hẻm ở quận 7 được mở rộng

(PLO)- Quận ủy, UBND quận 7 đã tổ chức lễ mừng công với 9 công trình nâng cấp hẻm, mở rộng cầu hẻm trên địa bàn quận 7 để chào mừng xuân Giáp Thìn 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 11-1, Quận ủy, UBND quận 7 tổ chức Lễ mừng công nhiều công trình nâng cấp mở rộng các tuyến hẻm ở quận 7. Đây là một trong những hoạt động tiêu biểu để mừng Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) - Mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024.

quận 7 mở rộng cầu hẻm, đường hẻm
Quận ủy, UBND quận 7 tổ chức mừng công nhiều công trình mở rộng hẻm, cầu trong hẻm.
Video: Hàng loạt tuyến hẻm, cầu trong hẻm ở quận 7 được mở rộng

Cụ thể, UBND quận 7 và các phường đồng loạt tổ chức mừng công 9 công trình đã hoàn thành và bàn giao mặt bằng. Đáng chú ý phải kể đến công trình nâng cấp, mở rộng hẻm 1248 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ, Tân Phú và Lễ mừng công công trình nâng cấp, mở rộng cầu thuộc hẻm 1041 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng và xây dựng cảnh quan cây xanh tại Rạch Ấp chiến lược.

quận 7 mở rộng đường hẻm
Ông Lê Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND quận 7 gửi lời cảm ơn sự đóng góp của người dân trên địa bàn quận và các nhà tài trợ.

Ông Lê Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND quận 7 cho biết việc mở rộng hẻm 1248 đường Huỳnh Tấn Phát để kết nối vào khu di tích lịch sử cấp TP Long Hoa Cổ Tự (chùa Long Hoa). Tuyến hẻm có tổng chiều dài 310 m, bề rộng 2,7 - 4,7 m, là ranh địa giới hành chính của phường Phú Mỹ và phường Tân Phú.

Sau thời gian triển khai vận động người dân hiến đất, tổ chức thi công nâng cấp, mở rộng hoàn thành tuyến hẻm có quy mô chiều rộng từ 5 m - 6 m, với tổng kinh phí hơn 1 tỉ đồng, bao gồm kinh phí hỗ trợ nhà và vật kiến trúc cho các hộ dân hiến đất và kinh phí xây dựng từ nguồn vận động xã hội hoá.

Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng làm tăng kết nối giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân trong khu vực và du khách thập phương khi viếng chùa Long Hoa.

mở rộng cầu hẻm ở quận 7
quan-72.jpg

Tương tự, quận 7 cũng đã mở rộng cầu tại hẻm 1041 Trần Xuân Soạn từ hơn 3,5 m lên trên 5,5 m, tải trọng trên 8 tấn đã giúp bà con đi lại thuận tiện hơn. Từ đó góp phần chỉnh trang đô thị, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội. Trong sáng cùng ngày, quận 7 và các phường tiến hành mừng công nhiều công trình ý nghĩa lớn.

"Riêng trong năm 2023, quận 7 đã hoàn thành nâng cấp, mở rộng 12 tuyến hẻm đạt độ rộng ≥ 4m, hoàn thành nâng cấp 27 hẻm theo hiện trạng có độ rộng từ 2.5-3.5 m. Tổng kinh phí thực hiện 15,8 tỉ đồng.

Quận 7 cũng đã hoàn thành đầu tư xây mới 2 cây cầu thuộc hẻm với tổng kinh phí thực hiện 11,3 tỉ đồng từ nguồn kinh phí xã hội hoá" - ông Thành nhấn mạnh.

quan-711.jpg
Lãnh đạo quận 7 tổ chức trồng cây xanh ven kênh rạch.

Bên cạnh nâng cấp mở rộng hẻm, cầu trong hẻm, quận 7 cũng vận động người dân không xả rác ra kênh rạch, xây dựng cảnh quan cây xanh, khơi thông dòng chảy trên nhiều kênh rạch.

quan-76.jpg
Quận 7 đã nâng cấp, mở rộng hẻm 1248 đường Huỳnh Tấn Phát.
quan-78.jpg
Đường hẻm mở rộng, người dân đi lại thuận tiện hơn.
quan-710.jpg
Người dân phấn khởi khi được di chuyển trên đường mới, thoát khỏi cảnh ngập nước.
quan-73.jpg
Người dân hiến đất mở rộng hẻm 1248 đường Huỳnh Tấn Phát.
mở rộng cầu
Bên cạnh mở rộng cầu, quận 7 cũng khơi thông kênh rạch.
mở rộng cầu
quan-77.jpg
Lãnh đạo quận 7 tặng quà người dân nhân dịp Tết đến, xuân về.
quan-7-3.jpg
Hiện trạng tuyến hẻm trước khi được nâng cấp, mở rộng.
quan-7-2.jpg
Lễ mừng công công trình nâng cải tạo cảnh quan Khu di tích Gò Ô Môi, đường Đào Trí, phường Phú Thuận.
quan-7-1.jpg
Lễ mừng công công trình Nâng cấp, mở rộng hẻm 487/35 và hẻm 487/47/9 Võ Thị Nhờ, phường Tân Thuận Đông, quận 7.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm