Hàng trăm người đến dự phiên tòa vụ 'vẽ dự án ma' lừa đảo hơn 162 tỉ đồng ở Bình Dương

(PLO)- Phiên xử có hàng trăm bị cáo đến tham dự và rất đông lực lượng công an bảo vệ phiên tòa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-10, TAND tỉnh Bình Dương xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với 5 bị cáo bị cáo buộc lừa đảo 162 tỉ đồng.

Video: Hàng trăm người đến dự phiên tòa vụ 'vẽ dự án ma' lừa đảo hơn 162 tỉ đồng ở Bình Dương
lừa đảo bất động sản (6).JPG
Dự kiến phiên xử sẽ diễn ra trong 5 ngày. Ảnh: LA

5 bị cáo bị truy tố gồm: Nguyễn Thanh Hùng (SN 1994), Hoàng Anh Vui (SN 1994), Lê Văn Công (SN 1977), Nguyễn Anh Khoa (SN 1991) và Châu Lê Minh Vẹn (SN 1987).

Đây là vụ án gây xôn xao dư luận được người dân quan tâm liên quan đến công ty Cổ phần thương mại dịch vụ xây dựng đầu tư & phát triển địa ốc Bình Dương City land (Công ty Bình Dương City Land) bán đất “trên giấy”.

Vụ án được cơ quan điều tra khởi tố vào tháng 2-2020, có số bị hại rất đông (hơn 500 bị hại) với số tiền lừa đảo lên đến hơn 162 tỉ đồng.

Ngay từ sáng sớm có rất đông lực lượng công an đã có mặt tại TAND tỉnh Bình Dương để bảo vệ ANTT cho phiên xử.

Có khoảng hơn 300 bị hại đã đến tham dự phiên tòa, số bị hại còn lại có đơn xin vắng mặt.

Do số bị hại quá đông, tòa án phải sắp xếp một phòng riêng để các bị hại theo dõi trực tuyến. Dự kiến phiên tòa diễn 5 trong ngày.

Trong vụ án này, Hùng là người đứng đầu Bình Dương City Land, các bị cáo còn lại là người góp cổ phần để thành lập công ty và giữ các vị trí quan trọng trong công ty này.

Vụ án này cũng là một trong những vụ án đầu tiên liên quan đến lừa đảo trên lĩnh vực bất động sản mà cơ quan điều tra tại Bình Dương khởi tố.

Một số hình ảnh của phiên tòa sáng nay:

lừa đảo bất động sản (12).JPG
Bị cáo Nguyễn Thanh Hùng, thời điểm bị bắt là TGĐ Công ty Bình Dương City Land. Ảnh: LA
lừa đảo bất động sản (9).JPG
Rất đông lực lượng công an có mặt tại phiên tòa để bảo vệ ANTT. Ảnh: LA
lừa đảo bất động sản (2).JPG
lừa đảo bất động sản (11).JPG
Thư ký phiên tòa điểm danh, kiểm tra thông tin những bị hại đến tham dự phiên tòa. Ảnh: LA
lừa đảo bất động sản (10).JPG
Lực lượng công an hướng dẫn các bị hại vào phòng xử án. Ảnh: LA
lừa đảo bất động sản (4).JPG
Có khoảng 300 bị hại đến tham dự phiên xử trong sáng nay. Ảnh: LA
lừa đảo bất động sản (8).JPG
lừa đảo bất động sản (7).JPG
Các bị hại ngồi chật kín tại hội trường trực tuyến. Ảnh: LA
lừa đảo bất động sản (5).JPG
Có rất đông luật sư bảo vệ cho bị cáo và bị hại. Ảnh: LA
lừa đảo bất động sản (3).JPG
Có 4 bị cáo bị tạm giam còn một bị cáo được tại ngoại. Ảnh: LA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm