Hàng vạn hồ sơ thông tin cá nhân bị mua, bán thu lợi

(PLO)- Bị cáo Nam mua 14.500 bộ hồ sơ thông tin cá nhân hơn 37 triệu đồng, bán lại hơn 244 triệu đồng; bị cáo Trường mua 15.445 hồ sơ giá 2,5 triệu đồng; bán lại hơn 67 triệu đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-8, TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" đối với Ngô Văn Nam (23 tuổi, trú huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) và Trần Nhật Trường (28 tuổi, trú huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long).

Tại phiên tòa, hai bị cáo ăn năn hối hận về hành vi của mình, mong được sớm trở về với gia đình và làm lại cuộc đời.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX tuyên phạt Ngô Văn Nam 1 năm tù giam, Trần Nhật Trường 6 tháng tù giam.

Ngô Văn Nam và Trần Nhật Trường tại tòa.

Ngô Văn Nam và Trần Nhật Trường tại tòa.

Theo cáo trạng, năm 2022, Ngô Văn Nam thấy trên các trang mạng xã hội có nhiều thông tin về việc mua thông tin cá nhân nên nảy sinh ý định mua, bán lại để lấy tiền tiêu xài.

Từ ngày 8-6 đến ngày 1-8-2022, tại nhiều địa phương, Ngô Văn Nam đã mua 14.500 bộ hồ sơ thông tin cá nhân với số tiền hơn 37 triệu đồng. Từ ngày 8-6 đến ngày 29-7-2022, Nam bán trái phép thông tin trên với tổng số tiền hơn 244 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 207 triệu đồng.

Từ ngày 8-6 đến ngày 14-8-2022, tại nhiều địa phương, Trần Nhật Trường mua đường link của một công ty tài chính có chứa thông tin cá nhân khách hàng vay vốn với tổng số tiền là 2,5 triệu đồng; sau đó bán 15.445 thông tin cá nhân với số tiền hơn 67 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 64 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm