'Hành trình mùa xuân lên rừng xuống biển' tiếp nhận hơn 72 tỉ đồng đóng góp

(PLO)- Chương trình "Hành trình mùa xuân lên rừng xuống biển - 2022" đã tiếp nhận tổng cộng hơn 72 tỉ đồng hướng về biển đảo, miền núi, học sinh khó khăn và trao quà Xuân Quý Mão 2023.  
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 17-12, Quỹ Học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” phối hợp với Đài Truyền hình TP.HCM tổ chức chương trình “Hành trình mùa xuân lên rừng xuống biển - 2022”.

Chương trình đã tiếp nhận tổng cộng hơn 72 tỉ đồng từ các nhà tài trợ trao để ủng hộ cho Quỹ Học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”; xây nhà đồng đội, phòng đọc sách; trao quà Xuân Quý Mão 2023 cho các đơn vị quân đội và học sinh dân tộc thiểu số và biển đảo...

Đồng thời, chương trình cũng tổ chức trao Giải thưởng Vừ A Dính cho 12 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực khoa học, học tập, thể thao, văn hóa, có nhiều sáng kiến và đóng góp trong xây dựng và phát triển quê hương đất nước.

Các cá nhân và tập thể nhận Giải thưởng Vừ A Dính.

Các cá nhân và tập thể nhận Giải thưởng Vừ A Dính.

Phát biểu tại chương trình, bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, chia sẻ: Trong năm qua, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng Quỹ vẫn nhận được sự đồng hành bền bỉ của các nhà tài trợ. Các dự án chiều sâu của Quỹ như Ươm mầm tương lai, chắp cánh ước mơ, hỗ trợ sinh viên vẫn đón thêm những mầm xanh mới.

“Xin trân trọng cảm ơn tất cả tình cảm quý báu dành cho Quỹ. Chúng ta đang sắp đón một mùa xuân mới, mùa xuân của những lắng đọng tình người, luôn biết trao đi những hoa thơm trái ngọt cho trời” – bà Hoa bày tỏ.

Giao lưu tại chương trình, bạn Nguyễn Thị Huyền Thương chia sẻ cảm thấy may mắn và tự hào khi thụ hưởng dự án Mở đường đến tương lai của Quỹ Vừ A Dính. Sau khi tốt nghiệp và làm việc ở TP.HCM được một thời gian, Huyền chọn con đường trở về quê hương Cao Bằng để giảng dạy tiếng Anh.

Hàng ngày, Huyền Thương say mê truyền tình yêu ngoại ngữ và kỹ năng sống cho các em học sinh nơi vùng quê nghèo. Huyền Thương chính là "cánh tay nối dài" như mục tiêu ban đầu mà Quỹ Vừ A Dính hướng đến.

Huyền Thương và các cá nhân tiêu biểu giao lưu tại chương trình "Hành trình mùa xuân lên rừng xuống biển".

Huyền Thương và các cá nhân tiêu biểu giao lưu tại chương trình "Hành trình mùa xuân lên rừng xuống biển".

Tại chương trình, ông Lê Đình Hải, Chủ tịch UBND huyện Trường Sa cảm ơn sự đồng hành của Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB Vì Hoàng Sa – Trường Sa đối với quân và dân huyện Trường Sa.

Theo ông Hải, 10 năm qua, quân và dân huyện đảo đã nhận được sự chia sẻ và hỗ trợ thiết thực về mọi mặt của Quỹ và CLB như xây dựng hai trường tiểu học ở huyện Trường Sa Lớn và xã đảo Sinh Tồn, hỗ trợ xây dựng trường tiểu học ở xã Song Tử Tây; hỗ trợ trang thiết bị dạy học cho thầy cô và học sinh hằng năm; hỗ trợ xây dựng 5 phòng đọc sách...

“Sự đồng hành hỗ trợ đó đã tạo động lực và niềm tin cho quân và dân khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc” – ông Hải nói.

Các nhà tài trợ trao bảng tượng trưng ủng hộ tại chương trình "Hành trình mùa xuân lên rừng xuống biển".

Các nhà tài trợ trao bảng tượng trưng ủng hộ tại chương trình "Hành trình mùa xuân lên rừng xuống biển".

Ông Lê Hải Bình, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, đánh giá cao và ấn tượng với những hoạt động hỗ trợ thiết thực đến người yếu thế, đồng bào dân tộc sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, và chiến sĩ, con em chiến sĩ đang làm nhiệm vụ giữ biên cương, hải đảo của Quỹ và CLB. Ngoài những giá trị vật chất mà Quỹ và CLB mang lại thì không thể đo đếm được giá trị tinh thần

Ông Bình cho rằng, chính trong hoàn cảnh khó khăn, tinh thần tương thân tương ái lại bùng cháy hơn bao giờ hết. Điều này góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia truyền thống nhân ái của dân tộc. Đồng thời, hoạt động tuyên truyền giáo dục của Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu cũng góp phần không nhỏ trong việc nâng cao, giáo dục ý thức chủ quyền của Tổ quốc.

Đại diện CLB Doanh nhân BSA trao bảng tượng trưng ủng hộ tại chương trình.

Đại diện CLB Doanh nhân BSA trao bảng tượng trưng ủng hộ tại chương trình.

Dịp này, Trung ương Đoàn cũng trao Bằng khen cho 17 tập thể và 5 cá nhân có đóng góp tiêu biểu cho hoạt động của quỹ và câu lạc bộ. Ủy ban Dân tộc, Quân chủng Hải quân, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm