Hành trình trốn chạy của nghi can cướp ngân hàng ở Hải Phòng

Chiều 9-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hải Phòng đã di lý Nguyễn Văn Nam, nghi can gây ra vụ cướp tại Phòng Giao dịch Vietcombank Đình Vũ, từ tỉnh Thái Nguyên về Hải Phòng để phục vụ điều tra.

Cơ quan CSĐT Công an Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án cướp tài sản, đồng thời ra quyết định tạm giữ đối với nghi can Nguyễn Văn Nam để điều tra về tội danh này, đồng thời xác minh xử lý đối với những người có liên quan.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Nam đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Nam làm nghề xăm hình nghệ thuật nên thường di chuyển tới nhiều tỉnh thành ở khu vực phía Bắc, chủ yếu là Quảng Ninh và Vĩnh Phúc. Thời gian gần đây do dịch bệnh COVID-19, không có việc làm, không có tiền chi tiêu, Nam đã nảy sinh ý định mua súng và một số công cụ khác để cướp tại ngân hàng.

Nghi can Nam bị bắt sau khi gây ra vụ cướp ngân hàng táo tợn lấy đi 3,5 tỷ đồng. Ảnh: CACC

Sáng 6-1, Nam nhờ bạn dùng xe ô tô chở lên thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc thuê nhà trọ, để lại toàn bộ đồ dùng cá nhân tại phòng trọ rồi lại lên ô tô về Hải Phòng. Khoảng 14 giờ chiều 7-1, Nam nhờ bạn dùng ô tô chở từ Cát Hải vào nội thành Hải Phòng. Khi tới khu vực ngã tư Big C, Nam xuống xe đi bộ rồi bắt taxi ra khu vực Phòng giao dịch Ngân hàng Vietcombank Đình Vũ.

Sau khi ngồi chờ và quan sát hoạt động của điểm giao dịch ngân hàng này, ước tính lượng tiền trong phòng giao dịch đã khá lớn, Nam chọn thời điểm ít khách ra vào thì tới quầy giao dịch, rút súng colt từ chiếc túi đeo trước ngực đe dọa bảo vệ và nhân viên giao dịch, yêu cầu đưa tiền.

Trong quá trình uy hiếp nhân viên ngân hàng, Nam đã nổ súng với loại đạn công cụ hỗ trợ tạo tiếng nổ. Nhân viên ngân hàng sợ hãi đã phải đưa tổng cộng hơn 3,5 tỷ đồng bỏ vào ba lô của Nam...

Tang vật công an thu giữ sau khi bắt giữ nghi can Nam. Ảnh CACC

Ra khỏi trụ sở ngân hàng, Nam tiếp tục dùng súng đe dọa một người dân đi ô tô yêu cầu chở đi nhưng bị anh này từ chối. Nam trở lại uy hiếp ông PVH, bảo vệ ngân hàng, lấy xe máy Honda Future của ông này, bỏ chạy về hướng cầu Tân Vũ - Lạch Huyện, nơi Nam đã hẹn với bạn đón. Nam vứt xe máy lại khu vực cầu Tân Vũ Lạch Huyện rồi lên xe ô tô đi về nhà, chôn 400 triệu đồng vừa cướp được ở sau vườn.

Sau khoảng 5 phút cất giữ tiền ở nhà, Nam lại lên xe ô tô yêu cầu bạn chở đi lên nhà trọ đã thuê tại Vĩnh Yên. Nghỉ lại đến sáng hôm sau, Nam đi về Hà Nội mua một chiếc xe phân khối lớn với giá 700 triệu đồng, đi xe máy này về phòng trọ ở Vĩnh Yên lấy đồ dùng rồi phóng xe sang thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên thuê phòng nghỉ. Tuy nhiên, đêm 8-1, Nam đã bị công an bắt tại phòng nghỉ này.

Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà nghi can sinh năm 1998, tại xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, công an thu giữ số tiền 400 triệu đồng được chôn ở vườn sau nhà như đúng lời khai của nghi can.

Theo Công an Hải Phòng, đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã thu giữ gần đủ số tiền 3,5 tỷ đồng mà Nguyễn Văn Nam khai cướp được tại ngân hàng.

 

Như PLOđã thông tin, trước đó, khoảng 15 giờ 20 phút chiều 7-1, có một nam thanh niên bịt khẩu trang, mặc áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai đen, đeo ba lô đen vào Phòng Giao dịch Vietcombank Đình Vũ (phường Đông Hải 2, quận Hải An). Sau đó, người này rút ra khẩu súng ngắn ra uy hiếp bảo vệ và nhân viên ngân hàng, cướp đi số tiền 3,5 tỷ đồng.

Sau khi xảy ra vụ án, Công an Hải Phòng đã báo cáo Trung tướng Trần Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT – Bộ Công an, đề nghị Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học Hình sự phối hợp điều tra, truy bắt nghi can.

Từ công tác khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, dữ liệu điện tử và lời khai nhân chứng, lực lượng công an đã rà soát truy vết theo hướng nghi can bỏ chạy. Công an đã xác định nghi can gây ra vụ cướp ngân hàng táo bạo là Nguyễn Văn Nam.

Lúc 23 giờ đêm 8-1, lực lượng công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Nam khi nghi can này đang ẩn náu tại một nhà nghỉ ở phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên. Khám xét tại nhà nghỉ và trên người Nam, công an thu giữ một khẩu súng colt cùng nhiều viên đạn, môtj khẩu súng dạng bút bắn đạn chì, một xe mô tô phân khối lớn cùng 700 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm