Hầu tòa do đưa trẻ vào nhà nghỉ

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là hết sức nguy hiểm, xâm hại đến sự phát triển bình thường về tâm sinh lý của trẻ em nên cần phạt nghiêm.

Theo hồ sơ, tháng 8-2012, Tuấn làm quen với em H. (12 tuổi) thông qua mạng Internet. Sau nhiều lần trò chuyện, giữa Tuấn và em H. nảy sinh tình cảm. Tiếp đó, Tuấn thường xuyên rủ H. trốn học đi chơi. Khoảng tháng 11-2012, Tuấn hai lần rủ em H. bỏ học rồi dẫn vào nhà nghỉ quan hệ tình dục. Gia đình em H. phát hiện nên tố giác Tuấn ra cơ quan công an.

THANH BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm