Hazard lên tiếng xin lỗi sau sự cố

Rạng sáng qua (6-5), Real Madrid đã nhận thất bại 0-2 trước Chelsea ở bán kết lượt về Champions League trên sân khách Stamford Bridge.

Sau trận đấu, tiền vệ Eden Hazard của Real Madrid đã có hành động không nên khi cười đùa với Kurt Zouma của Chelsea trong bối cảnh Real Madrid bị đối thủ loại khỏi giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB. Hazard, 30 tuổi chính là cựu cầu thủ của Chelsea.

Hazard cười đùa với Kurt Zouma.

Sau hành động này, Hazard vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ và truyền thông Tây Ban Nha. Một chuyên gia bóng đá ở Tây Ban Nha yêu cầu Real Madrid phải bán Hazard ngay lập tức.

Hôm nay (7-5), Hazard đã chính thức lên tiếng xin lỗi về sự cố này trên trang cá nhân. Hazard đăng story trên Instagram của mình, “Tôi xin lỗi. Tôi đã đọc rất nhiều ý kiến về mình ngày hôm nay. Tôi không có ý định xúc phạm người hâm mộ Real Madrid.

Được chơi cho Real Madrid luôn là giấc mơ của tôi và tôi đến đây để giành chiến thắng. Mùa giải (Champions League) đã kết thúc và chúng ta phải cùng nhau chiến đấu cho La Liga”.

Hazard trải qua thời kỳ khó khăn với hàng loạt chấn thương khiến anh không đạt phong độ cao ở Real Madrid kể từ khi rời Chelsea gia nhập đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha với giá 150 triệu bảng Anh vào năm 2019. Tiền vệ người Bỉ này chỉ có 29 lần ra sân cho Real Madrid vì bị chấn thương hành hạ.

Hazard vô hại trong trận đấu với Chelsea. ẢNH: REUTERS

Trước đó, chuyên gia bóng đá người Tây Ban Nha Josep Pedrerol giận dữ nói trên EL Chiringuito TV, “Hai năm lấy lòng CĐV Real Madrid, hai năm thừa cân, (Hazard) chỉ là một Gareth Bale.

Real Madrid rời khỏi cúp châu Âu và người ta thấy Hazard lại có thời gian cười đùa. Chúng tôi tức giận, chúng tôi không hiểu cậu ấy. Cậu ấy không thể ở lại Real Madrid thêm một giây nào nữa”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm