HCV Nguyễn Thị Thật nhận hơn 110 triệu tiền thưởng

Tay đua Nguyễn Thị Thật tự hào khoác lên mình quốc kỳ Việt Nam trong lễ trao giải đua xe đạp vòng tròn nữ. Ảnh: PHẠM HUY

Để có được mức thưởng “khủng” như thế này, Phó Chủ tịch Liên đoàn Xe đạp Mô tô thể thao Việt Nam Ngô Quang Vinh đích thân đi vận động tài trợ từ các mạnh thường quân cho các tuyển thủ xe đạp.

Nguyễn Thị Thi (thứ ba từ phải) nỗ lực đưa Nguyễn Thị Thật đeo bám các đối thủ. Ảnh: PHẠM HUY

Nguyễn Thị Thật rút thắng các đối thủ mạnh tại mức đến. Ảnh: HUY HÙNG

Ông Ngô Quang Vinh (bìa trái) chung vui cùng đội tuyển xe đạp nữ.

Cứ mỗi chiếc HCV giành được tại SEA Games 29, các tay đua được nhãn hàng Tôn Đông Á thưởng 60 triệu đồng (30 triệu đồng/HCB, 20 triệu đồng/HCĐ); Trường đua Đại Nam Bình Dương thưởng 1.000 USD (700 USD/HCB, 500 USD/HCĐ); hai nhà tài trợ Trung tâm Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM (VUS) và Tập đoàn Lộc Trời thưởng 15 triệu đồng/đơn vị (10 triệu đồng/HCB, 5 triệu đồng/HCĐ).

Đặc biệt với chiếc HCV thứ ba của bộ môn xe đạp, nhãn hàng Tôn Đông Á nâng mức thưởng lên 100 triệu đồng/huy chương.

Tại cuộc tranh tài đua vòng tròn cá nhân nữ 35 km diễn ra sáng 21-8, tuyển thủ Nguyễn Thị Thật với sự hỗ trợ của đồng đội Nguyễn Thị Thi đã xuất sắc đánh bại Som Net Ju Pha (Malaysia), nhà vô địch Asiad Maneephan Jutatip (Thái Lan) đoạt HCV sau thời gian thi đấu một giờ 02’09”.

Tuyển thủ Nguyễn Thành Tâm đổ máu sau pha không may té ngã gần vạch đích. Ảnh: PHẠM HUY

Không may gặp sự cố té ngã khoảng 100 m cuối cự ly 45 km (đua chín vòng) nam, ứng viên Nguyễn Thành Tâm dù được sự hỗ trợ tốt từ các đồng đội không thể chạm tay vào huy chương.

Sáng mai (22-8), các tuyển thủ nam Việt Nam thi đấu nội dung 50 km đồng đội tính giờ nam. Việt Nam hiện là đương kim vô địch SEA Games 27 (SEA Games 28 Singapore không tổ chức cự ly này).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm