HĐBA không thông qua được dự thảo nghị quyết kêu gọi dừng xung đột Israel-Hamas, do vướng phủ quyết từ Mỹ

(PLO)- Mỹ phủ quyết dự thảo nghị quyết của HĐBA LHQ kêu gọi tạm dừng giao tranh giữa Israel-Hamas và cho phép viện trợ nhân đạo đến Dải Gaza, vì “dự thảo nghị quyết này không đề cập quyền tự vệ của Israel”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-10, Mỹ phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) về kêu gọi tạm dừng giao tranh giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas, đồng thời cho phép viện trợ nhân đạo tiếp cận Dải Gaza, theo hãng tin Reuters.

Dự thảo nghị quyết trên do Brazil đề xuất nhận được 12/15 phiếu đồng thuận, 2 phiếu trắng từ Nga và Anh, và 1 phiếu phủ quyết từ Mỹ. Tại LHQ, phiếu phủ quyết từ bất kỳ thành viên nào trong 5 thành viên thường trực của HĐBA sẽ ngăn việc thông qua một dự thảo nghị quyết.

Giải thích về quyết định phủ quyết, Đại sứ Mỹ tại LHQ - bà Linda Thomas-Greenfield nói với HĐBA rằng “dự thảo nghị quyết này không đề cập quyền tự vệ của Israel”.

“Đúng, các nghị quyết rất quan trọng và HĐBA phải lên tiếng. Tuy nhiên, những hành động chúng ta thực hiện phải dựa trên thực tế và nỗ lực ngoại giao trực tiếp. Như vậy mới có thể cứu được nhiều mạng sống và HĐBA cần làm đúng điều này” - bà Thomas-Greenfield phát biểu.

my-Israel.jpg
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield phủ quyết dự thảo nghị quyết về xung đột Israel-Hamas ngày 18-10. Ảnh: UN NEWS

Bà Thomas-Greenfield nói thêm rằng dù Mỹ không thể ủng hộ dự thảo nghị quyết nhưng Washington sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với tất cả các thành viên HĐBA về cuộc khủng hoảng và sẽ “tiếp tục nhắc lại sự cần thiết phải bảo vệ dân thường, bao gồm các nhà báo, nhân viên nhân đạo và các quan chức LHQ”.

Về phía Anh, Đại sứ Anh tại LHQ - bà Barbara Woodward giải thích rằng Anh bỏ phiếu trắng vì dự thảo cần nói rõ hơn về quyền tự vệ vốn có của Israel.

Bà Woodward cũng cho rằng dự thảo “bỏ qua thực tế là Hamas đang sử dụng dân thường Palestine làm lá chắn sống”.

Bà Woodward cũng cho biết Anh sẽ tiếp tục làm việc với tất cả các đối tác để giảm bớt cuộc khủng hoảng nhân đạo, đảm bảo bảo vệ dân thường và “hướng tới hòa bình và ổn định mà giải pháp hai nhà nước đã hứa hẹn”.

Trong khi đó, Đại sứ Nga tại LHQ - ông Vassily Nebenzia chỉ trích động thái của Mỹ.

“Chúng ta vừa một lần nữa chứng kiến ​​sự đạo đức giả và tiêu chuẩn kép của các đồng nghiệp Mỹ của chúng tôi” - ông Nebenzia nói.

Trước đó, ngày 16-10, HĐBA không thông qua dự thảo nghị quyết kêu gọi các bên ngừng bắn vì mục đích nhân đạo do Nga đề xuất vì dự thảo nhận được 3 phiếu phủ quyết (Mỹ, Anh, Pháp), 1 phiếu chống từ Nhật, và 6 phiếu trắng.

Nga cho biết đã yêu cầu Đại hội đồng LHQ gồm 193 thành viên triệu tập một phiên họp đặc biệt về cuộc xung đột. Các dự thảo tại Đại hội đồng thì không thể phủ quyết.

Tại cuộc bỏ phiếu ngày 18-10, Tổng thư ký LHQ - ông Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức để cho phép thả con tin và tiếp cận viện trợ nhân đạo tới Gaza.

Đặc phái viên hòa bình Trung Đông của LHQ - ông Tor Wennesland nói với HĐBA rằng có nguy cơ “rất thực tế và cực kỳ nguy hiểm” về khả năng cuộc xung đột sẽ lan rộng.

“Tôi lo ngại rằng chúng ta đang ở bờ vực của một vực thẳm sâu và nguy hiểm có thể thay đổi quỹ đạo của cuộc xung đột Israel-Palestine, nếu không nói là của toàn bộ Trung Đông” - ông Wennesland phát biểu qua video từ thủ đô Doha (Qatar).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm