Hé lộ ngày MU sa thải Solskjaer

Manchester United được cho là chưa có động thái tiếp cận Zinedine Zidane. Cựu HLV Real Madrid là một trong những ứng viên hàng đầu thay thế Ole Gunnar Solskjaer, người có tương lai bấp bênh ở đội chủ sân Old Trafford.

Chủ tịch MU nói sai về Ronaldo
Chủ tịch MU nói sai về Ronaldo
(PLO)- Đồng chủ sở hữu Manchester United, Avram Glazer đã có phát biểu sai thực tế về Cristiano Ronaldo ở Manchester United.

Zidane hiện đang nghỉ ngơi sau khi rời Real Madrid vào mùa hè vừa qua. Chiến lược gia huyền thoại người Pháp có hai nhiệm kỳ dẫn dắt Real Madrid cực kỳ thành công, đỉnh cao là 3 chức vô địch Champions League liên tiếp.

Zidane chỉ muốn nhận công việc mới vào cuối mùa giải. ẢNH: GETTY

Theo chuyên gia chuyển nhượng rất uy tín Fabrizio Romano, MU vẫn chưa tiến hành cuộc thảo luận nào với Zidane. Bản thân Zidane muốn gia nhập một CLB vào mùa hè sang năm, nơi ông có khoảng thời gian dài chuẩn bị trước mùa giải.

Romano cho biết nếu United gọi Zidane vào cuối mùa giải, đó có thể là một kịch bản hoàn toàn khác. Còn tính đến thời điểm hiện tại, “đó là một cú sút xa với xác suất ăn bàn không chắc chắn”.

Trong khi đó, theo ESPN, ưu tiên của MU là giữ Solskjaer ít nhất là đến hết mùa giải. Tuy nhiên, nếu một vị trí trong Top 4 Premier League của MU bị đe dọa, “quỷ đỏ” có thể cân nhắc đến việc thay thế chiến lược gia người Na Uy ngay giữa mùa.

Ngoài Zidane, HLV Brendan Rodgers của Leicester City và Mauricio Pochettino của PSG cũng là hai ứng vien sáng giá gia nhập “nhà hát của những giấc mơ”. Tuy nhiên, cũng như Zidane, hai ứng viên này không muốn nhận công việc mới vào giữa mùa giải. Ngoài ra, Zidane cũng đang rất muốn dẫn dắt đội tuyển quốc gia Pháp.

Zidane cũng nhắm đến chức HLV trưởng tuyển Pháp. ẢNH: GETTY

Rodgers là người có tham vọng dẫn dắt đội bóng lớn, nhưng ông cảm thấy việc rời “Bầy cáo” giữa chừng là một sai lầm. Trong khi đó, Pochettino vẫn còn cơ hội hướng đến danh hiệu Champions League đầu tiên cùng PSG. Bất kỳ sự thay đổi nào nếu có với Pochettino đều sẽ bị trì hoãn đến năm sau.

Có thông tin cho rằng, nếu Solskjaer bị sa thải vào giữa mùa giải, cựu HLV RB Leipzig Rangnick sẽ là người tiếp quản công việc tạm quyền ở MU. Trong các cuộc họp gần đây của MU, phó chủ tịch Ed Woodward đã nói về sự ấn tượng của mình dành cho Rangnick.

Huyền thoại MU, Gary Neville tin rằng CLB cũ của ông sẽ gắn bó với Solskjaer đến cuối mùa giải trước khi “nhấn nút khởi động lại”. Neville cũng hoàn toàn không có sự tin tưởng nào với đội ngũ lãnh đạo hiện tại của đội chủ sân Old Trafford.

Pochettino, Rodgers và Zidane là 3 ứng viên thay thế Solskjaer ở Man Utd. ẢNH: MIRROR

Gary Neville nói với Sky Sports: “Đó không phải là dàn lãnh đạo có kinh nghiệm dẫn dắt đội đến các danh hiệu. Bạn hãy nhìn thẳng vào đội ngũ tuyển dụng, giám đốc điều hành hoặc những người ra quyết định ở MU, không ai trong số họ thành công trong việc giúp MU giành được các danh hiệu.

Có một yếu tố là họ không biết phải làm gì. Trong quá khứ, cũng có một nhóm người đã sa thải David Moyes chỉ sau 8 tháng. Họ sa thải HLV sau khi vô địch FA Cup (Louis Van Gaal). Họ sa thải Jose Mourinho sau khi trao cho ông bản hợp đồng mới và không ủng hộ ông ấy trên thị trường chuyển nhượng. Tôi thật sự nghi ngờ họ. Họ không có kinh nghiệm đối phó với nó.

Ole Gunnar Solskjaer là một mắc xích trong những vấn đề đang xảy ra ở Manchester United. Quan điểm của tôi lúc này là một HLV mới có thể đến và họ sẽ có kết cục giống hệt nhau. Đó là lí do vì sao tôi nghĩ Manchester United cần phải tìm cách hồi sinh ngay ở mùa giải này và sau đó thiết lập lại mọi thứ”.

Solskjaer có thể chia tay MU vào cuối mùa giải. ẢNH: GETTY

Như vậy có thể thấy, theo thông tin từ truyền thông Anh thì Manchester United sẽ cố gắng giữ Solskjaer đến cuối mùa giải trước khi tìm kiếm một HLV mới. Tuy nhiên, nếu đội chủ sân Old Trafford có nguy cơ bị bật khỏi Top 4 Premier League, Solskjaer phải rời đi ngay nhường chỗ cho Rangnick.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm