Hiếm gặp thai phụ có tử cung đôi, sinh 2 bé gái vào 2 ngày khác nhau

(PLO)- Một thai phụ ở bang Alabama (Mỹ) có tử cung đôi vừa thành công hạ sinh 2 bé gái trong 2 ngày khác nhau.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-12, hãng tin Reuters đưa tin rằng chị Kelsey Hatcher, 32 tuổi, sống ở bang Alabama (Mỹ) đã thành công hạ sinh 2 bé gái từ 2 tử cung riêng biệt trong 2 ngày khác nhau.

Cuộc sinh nở của chị Hatcher kéo dài hơn 20 tiếng tại bệnh viện Birmingham (thuộc ĐH Alabama, Mỹ). Bé Roxi Layla được sinh ra vào chiều 19-12. Bé Rebel Laken ra đời sáng 20-12.

Tử cung đôi.png
Ảnh siêu âm và cảnh gia đình chị Hatcher hạnh phúc chào đón 2 bé gái chào đời. Ảnh: INSTAGRAM/REUTERS

Theo Reuters, trước khi hạ sinh thai đôi, vợ chồng chị Hatcher đã có 3 người con.

Ông Richard Davis, giáo sư sản phụ khoa tại ĐH Alabama và là bác sĩ quản lý thai kỳ cho chị Hatcher cho biết tỉ lệ phụ nữ có tử cung đôi là cực kỳ hiếm (dưới 1/1.000.000). Việc chị Hatcher mang thai song sinh, mỗi bé ở một tử cung khác nhau thì thật sự rất hiếm, rất đáng kinh ngạc.

Theo Reuters, tử cung đôi là một dạng dị tật bẩm sinh với tỉ lệ siêu thấp, xảy ra khi phụ nữ có 2 buồng trứng và 2 tử cung riêng biệt.

Khi thai phụ có tử cung đôi, các nhánh động mạch nuôi dưỡng thai nhi sẽ bị phân tán, lòng tử cung hẹp, tử cung co giãn không tốt dẫn đến dễ sảy thai, thai nhi chậm phát triển hoặc thậm chí là thai lưu (thai chết trong bụng mẹ), sinh non.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm