HLV Calisto trở lại Việt Nam dẫn dắt học trò cũ

(PLO)- Trận bóng đá “Hào quang trở lại” diễn ra trên sân Thống Nhất ngày 24-9 quy tụ hơn 50 tuyển thủ, cựu tuyển thủ quốc gia do HLV Calisto cầm quân tái hiện lại những màn trình diễn “siêu kinh điển”.

Ông thầy người Bồ Đào Nha từng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam giành huy chương đồng Tiger Cup 2002 (tiền thân AFF Cup) và đăng quang Đông Nam Á 2008. Mãi đến 10 năm sau, các tuyển thủ quốc gia mới tiếp tục vô địch AFF Cup lần hai.

Lần hội ngộ này, HLV Calisto cùng đồng nghiệp Phan Thanh Hùng sẽ nắm dàn cựu tuyển thủ “thế hệ vàng” từng giành nhiều huy chương bạc Đông Nam Á như hậu vệ Trần Công Minh, tiền đạo Lê Huỳnh Đức, Văn Sỹ Hùng, tiền vệ Hồng Sơn, Minh Đức, Bảo Khanh,…

Họ cùng thế hệ tiếp theo gồm Huỳnh Quang Thanh, Minh Phương, Tài Em, Văn Quyến, Việt Thắng, Công Vinh, thủ môn Dương Hồng Sơn và lứa sau này như Văn Quyết, Hoàng Đức, Quang Hải, Bùi Tiến Dũng,… đụng độ nhau trên sân Thống Nhất có bán vé cho chiến dịch “Hào quang trở lại” nhằm gây quỹ thiện nguyện.

HLV Calisto đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam ở lần đầu tiên giúp các học trò đăng quang AFF Cup 2008...

HLV Calisto đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam ở lần đầu tiên giúp các học trò đăng quang AFF Cup 2008...

... và trong chương trình "Hào quang trở lại", Ban tổ chức sẽ bán đấu giá các vật phẩm quý của hai đội tuyển bóng đá nam, nữ quốc gia. Ảnh: AN.

... và trong chương trình "Hào quang trở lại", Ban tổ chức sẽ bán đấu giá các vật phẩm quý của hai đội tuyển bóng đá nam, nữ quốc gia. Ảnh: AN.

Trận giao hữu thú vị này do Công ty OMedia phối hợp với Trung tâm TDTT Thống Nhất, Liên đoàn bóng đá TP.HCM nằm trong chuỗi chương trình “Bệ phóng thương hiệu – Lần 1” với chủ đề “Bóng đá Việt – Kiệt tác Số” diễn ra trong hai ngày 23 và 24-9.

Các nhà tổ chức cho biết ngày 23-9 có diễn ra giao lưu giữa các HLV, tuyển thủ Việt Nam, đấu giá vật phẩm thể thao “Trao yêu thương – Sáng tương lai” gồm hai quả bóng, hai chiếc áo đều có đầy đủ chữ ký của đội tuyển nam (vô địch AFF Cup 2018) – đội tuyển nữ quốc gia (tham dự World Cup 2023) tại Trung tâm Hội nghị The Adora.

Theo đó, mức giá khởi điểm cho mỗi vật phẩm là 20 triệu đồng và Ban tổ chức hy vọng sẽ thu về càng nhiều tiền đấu giá càng tốt. Sau chuỗi chương trình giàu ý nghĩa này, toàn bộ số tiền bán đấu giá vật phẩm cùng tiền vé bán trận giao hữu ba thế hệ cầu thủ Việt Nam sẽ gửi đến Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Quỹ Tâm Tài Nghệ An và đặc biệt một phần sẽ dành để xây dựng những ngôi nhà tình nghĩa cho cha mẹ của các nữ tuyển thủ bóng đá quốc gia có hoàn cảnh khó khăn.

Các nhà tổ chức hy vọng chuỗi sự kiện sẽ lan tỏa rộng rãi, tạo hiệu ứng tốt cho những mùa sau. Ảnh: AN.

Các nhà tổ chức hy vọng chuỗi sự kiện sẽ lan tỏa rộng rãi, tạo hiệu ứng tốt cho những mùa sau. Ảnh: AN.

Chủ tịch HĐQT OMedia – bà Maria Phan chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn chương trình mang lại giá trị tôn vinh những người hùng đã đóng góp công sức tạo nên lịch sử của nền bóng đá Việt Nam, mang đậm ý nghĩa màu cờ sắc áo. Chương trình sẽ làm sống lại giá trị của một thời vàng son, gợi lại niềm tự hào dân tộc Việt Nam, tạo bước ngoặt lịch sử, góp phần đưa nền thể thao Việt Nam hòa nhập cùng xu thế chuyển đổi số trên toàn cầu.

Xuyên suốt sự kiện này, các nhà tổ chức muốn giới thiệu sự kết hợp của bộ công nghệ hình ảnh OMedia và bộ công nghệ lõi Olabs chính là giải pháp kết nối giữa các doanh nghiệp với những người nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng, giúp gia tăng khách hàng và quảng bá thương hiệu”.

Chương trình “Săn đúng vé, trúng E-Fan” sẽ livestream công bố vào lúc 20 giờ, ngày 15-9 tại Fanpage OBranding: https://www.facebook.com/OBrandingvietnam/; Fanpage Bệ Phóng Thương Hiệu: https://www.facebook.com/bephongthuonghieu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm