HLV của Ronaldo ‘tệ nhất trong thế giới bóng đá’

(PLO)- Ông Rudi Garcia, nhà cầm quân Al-Nassr của tân binh Cristiano Ronaldo bị cựu ngôi sao Brazil Juninho gán cho là “người tệ nhất mà tôi từng biết trong bóng đá”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cựu tuyển thủ Brazil đã không ngần ngại tấn công vào HLV của Cristiano Ronaldo ông Rudi Garcia do từng đụng độ với Juninho trong thời gian họ còn ở Ligue 1 của đội Lyon.

Juninho đã mô tả người quản lý mới của Ronaldo là “người tồi tệ nhất” mà ông từng biết trong sự nghiệp bóng đá của mình và sẵn sàng hạ mình phục vụ bữa sáng cho siêu sao Bồ Đào Nha nếu cảm thấy cần thiết để giữ chân CR7.

Tiền vệ cũ của Brazil được nhiều người coi là cầu thủ sút phạt vĩ đại nhất mọi thời đại, Juninho nói thêm: “Ông ấy không biết cách lãnh đạo bất cứ thứ gì”. Cần biết Juninho và HLV hiện tại của Al Nassr, ông Garcia đã làm việc cùng nhau tại Lyon khi cựu ngôi sao Brazil là giám đốc thể thao của CLB và ông thầy người Pháp là HLV.

Ngôi sao cũ của Brazil Juninho tiết lộ HLV Garcia của Ronaldo rất lạnh lùng và tính toán. Ảnh: GETTY.

Ngôi sao cũ của Brazil Juninho tiết lộ HLV Garcia của Ronaldo rất lạnh lùng và tính toán. Ảnh: GETTY.

Mối quan hệ của tiền vệ từng 40 lần khoác áo tuyển Brazil với HLV mới của Ronaldo được biết đến là không tốt, khi Juninho đã nói về Garcia lúc rời Lyon vào cuối mùa giải 2020-2021: “Ông ấy là một người lạnh lùng và tính toán, rất không tin tưởng và không an toàn. Ông ta luôn gieo rắc nỗi sợ hãi cho các nhân viên và đội ngũ kỹ thuật nói chung”.

Trong một cuộc phỏng vấn với trang thể thao trực tuyến Bồ Đào Nha MaisFutebol, Juninho, tên thật là Antonio Augusto Ribeiro Reis Junior, cho biết: “Trải nghiệm của tôi với Rudi Garcia thật xấu xí. Ông ta là nhân vật tồi tệ nhất mà tôi từng biết trong suốt sự nghiệp bóng đá của mình”.

Xác nhận việc Garcia sẽ cố gắng hết sức để thu hút Cristiano Ronaldo, Juninho bày tỏ: “Ông ấy (Garcia) sẽ không dám làm bất cứ điều gì cản trở Ronaldo. Ngược lại, ông ta thậm chí sẽ phục vụ bữa sáng cho Ronaldo nếu cần. Ông ấy sẽ nỗ lực trở thành bạn của Ronaldo và sẽ làm mọi thứ có thể vì điều đó. Ước mơ của anh ấy là trở thành người thân cận của Cristiano Ronaldo.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha cảm thấy tự hào khi đầu quân cho Al Nassr. Ảnh: GETTY.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha cảm thấy tự hào khi đầu quân cho Al Nassr. Ảnh: GETTY.

Tôi biết chắc Rudi Garcia không quan tâm đến thành công của CLB hay sự hài hòa trong phòng thay đồ. Điều quan trọng với ông ấy là phải trở thành trung tâm của sự chú ý, bất kể khủng hoảng.

Nhưng giống như tất cả những con người lạnh lùng khác, ông ta nhận ra biết cách nhận ra người giỏi hơn mình và cố gắng tận dụng lợi thế của nó. Cristiano Ronaldo là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá, một huyền thoại và Garcia biết điều đó”.

Juninho cũng cho biết mình lên tiếng chỉ vì ngưỡng mộ Cristiano Ronaldo, người mà ông đặc biệt tôn trọng, bởi khi nói về Rudi Garcia đã làm ông cạn kiệt năng lượng.

Ronaldo chưa thể ra mắt Al Nassr vào đêm 5-1 do còn bị treo giò hai trận. Ảnh: GETTY.

Ronaldo chưa thể ra mắt Al Nassr vào đêm 5-1 do còn bị treo giò hai trận. Ảnh: GETTY.

Ronaldo, 37 tuổi, đã bác bỏ những lời chỉ trích về việc anh chuyển đến Al Nassr trong buổi ra mắt chính thức vào ngày 3-1, nói rằng anh tự hào về quyết định của mình và khẳng định công việc của mình ở châu Âu đã hoàn thành.

Tuyển thủ Bồ Đào Nha đã chọn ký một hợp đồng có thời hạn đến năm 2025 trị giá khoảng 173 triệu bảng, giúp anh trở thành vận động viên được trả lương cao nhất từ ​​trước đến nay. Ronaldo sẽ không thể ra mắt CLB mới vào đêm 5-1 do án phạt cấm thi đấu hai trận của FA vì đập vỡ điện thoại của một cổ động viên Everton.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm