HLV Hoàng Anh Tuấn do thám Thái Lan và Indo chờ chung kết

(PLO)- Đội tuyển U-23 Việt Nam đã giành chiến thắng đậm đà U-23 Malaysia 4-1 ở bán kết mà không mất nhiều sức trong khi chủ nhà Thái Lan và Indonesia chơi rất căng thẳng để tìm vé vào chung kết giải Đông Nam Á.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Với tư cách đương kim vô địch, thầy trò Hoàng Anh Tuấn đã đạt mục tiêu đi đến trận cuối cùng của giải U-23 Đông Nam Á 2023 thật dễ dàng khi đối thủ U-23 Malaysia tỏ ra quá yếu.

Xuân Tiến lập cú đúp và Quốc Việt, Hồng Phúc mỗi người một bàn ghi vào lưới U-23 Malaysia khiến ông Hoàng Anh Tuấn rất vui. Ngay sau khi giành quyền vào chung kết, ông thầy người Khánh Hòa bộc bạch: “Sau trận đấu, nhiều bạn bè chia sẻ với tôi rằng họ rất bất ngờ khi không nghĩ thắng U-23 Malaysia dễ dàng đến thế.

Hiệp một phải chăng là gương mặt thực sự của U-23 Việt Nam? Phải chăng U-23 Việt Nam còn nhiều vũ khí bí mật? Giới hạn sức mạnh của U-23 Việt Nam vẫn là ẩn số?

Xuân Tiến lập cú đúp trong trận bán kết U-23 Đông Nam Á góp công lớn giúp U-23 Việt Nam vào chơi trận chung kết. Ảnh: ANH THỎA.

Xuân Tiến lập cú đúp trong trận bán kết U-23 Đông Nam Á góp công lớn giúp U-23 Việt Nam vào chơi trận chung kết. Ảnh: ANH THỎA.

Tôi không biết giải thích sao, chỉ biết nói rằng bí mật là điều tuyệt vời của bóng đá. Chúng ta sẽ tiếp tục trải nghiệm những bí mật ở chung kết. Xin cảm ơn người hâm mộ và bạn bè đã không ngừng cổ vũ cho thầy trò chúng tôi”.

Còn trong phòng họp báo sau cơn mưa gôn 4-1 vào lưới U-23 Malaysia tại bán kết giải vô địch U-23 Đông Nam Á 2023, ông Hoàng Anh Tuấn không giấu sự hài lòng về sự thể hiện của các học trò. Theo VFF, tuy chưa hoàn hảo như những gì mà ông kỳ vọng, nhưng đó việc giành quyền vào chung kết là kết quả đáng được ghi nhận.

HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: “Tôi hạnh phúc một chút với cái cách mà chúng tôi vào chung kết. Trước khi bắt đầu giải tôi nói với các cầu thủ mục tiêu là vào trận cuối. Hôm nay chúng tôi đã đạt được”.

HLV Hoàng Anh Tuấn đã cùng các học trò thực hiện tốt mục tiêu ban đầu vào chung kết với nhiều cơ hội bảo vệ ngôi vua Đông Nam Á lứa tuổi dưới 23. Ảnh: ANH THỎA.

HLV Hoàng Anh Tuấn đã cùng các học trò thực hiện tốt mục tiêu ban đầu vào chung kết với nhiều cơ hội bảo vệ ngôi vua Đông Nam Á lứa tuổi dưới 23. Ảnh: ANH THỎA.

Đánh giá về U-23 Malaysia, ông Tuấn nói: “Chúng tôi đã phân tích kỹ đối thủ. U-23 Malaysia trong các tình huống đối đầu 1-1, 2-2 là không tốt. Các cầu thủ của chúng tôi luôn thắng trong các tình huống đó. Hàng thủ Malaysia không đủ sức để ngăn chặn chúng tôi. Hôm nay cầu thủ của tôi đã thể hiện phong độ tốt. Chúng tôi tấn công mạnh mẽ”.

Thuyền trưởng của U-23 Việt Nam phấn khích: “Tư tưởng của tôi là kiểm soát bóng, tấn công mạnh mẽ. Cầu thủ phải thật sự linh hoạt, nhanh nhẹn. Ba trận đã qua có lúc cầu thủ chưa làm được, nhưng không sao. Họ từng bước sẽ tiến bộ”.

HLV Hoàng Anh Tuấn cũng đã dành những nhận xét về trường hợp của Đình Duy sau tình huống bị thẻ vàng: “Đây là cầu thủ chưa nhiều kinh nghiệm. Tôi đã xem cậu ấy ở Đà Nẵng. Duy không có đủ thời gian thi đấu. Tôi nói cậu ấy đừng mắc lỗi. Những tình huống đơn giản nhưng lại phạm lỗi rồi thẻ vàng. Nhưng không thành vấn đề, cầu thủ trẻ mắc lỗi và sẽ cải thiện tại trận chung kết”.

Quốc Việt có bàn thắng nhân đôi cách biệt rất đẹp cho đội tuyển U-23 Việt Nam từ ngoài vòng cấm đưa bóng vào lưới Malaysia. Ảnh: ANH THỎA.

Quốc Việt có bàn thắng nhân đôi cách biệt rất đẹp cho đội tuyển U-23 Việt Nam từ ngoài vòng cấm đưa bóng vào lưới Malaysia. Ảnh: ANH THỎA.

Khi được hỏi về sự chuẩn bị cho trận chung kết, HLV Hoàng Anh Tuấn nói: “Trước tiên, đêm nay tôi sẽ ngủ ngon. Sau đó, ngày mai, chúng tôi sẽ phân tích đối thủ. Tôi xem trận U-23 Thái Lan và U-23 Indonesia rồi ngày mai sẽ tính. Hai đội bóng này đều mạnh”.

Trong lúc U-23 Việt Nam nhàn nhã vào chung kết giải U-23 châu Á thì chủ nhà Thái Lan phải căng sức ra chơi với đối thủ lớn Indonesia ở trận bán kết hai. Tất cả những mặt mạnh, yếu của cả hai đều lọt vào tầm ngắm của HLV Hoàng Anh Tuấn và các cộng sự. Trận chung kết diễn ra lúc 20 giờ, ngày 26-8 trên sân Rayong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm