HLV Hữu Thắng vui vẻ, ông Riedl nổi cáu

Trước trận bán kết lượt đi trên sân Pakansari chiều 3-12, HLV Riedl đã vài lần mất kiên nhẫn vì những chuyện bên lề. Ông thầy người Áo không ngần ngại bày tỏ sự bực bội của mình như để giải tỏa áp lực trước giờ bóng lăn mà ông buộc các tuyển thủ Indonesia phải thắng.

Một lần trên sân tập, HLV Riedl không hài lòng vì mặt cỏ quá xấu dễ gây chấn thương cho học trò. Đã thế, không biết từ đâu xuất hiện một máy quay plycam bay vần vũ trong buổi tập gây nhiễu khiến các tuyển thủ mất tập trung. Ngay lập tức, ông Riedl đã lớn tiếng yêu cầu ban tổ chức sân tìm hiểu và chấm dứt mọi sự xáo động.

HLV Riedl nhiều lần mất bình tĩnh vì những việc ngoài chuyên môn.

Trái ngược với sự nóng nảy của HLV Riedl, thầy trò Hữu Thắng cũng gặp rắc rối về mặt sân xấu nhưng buổi tập luôn đầy ắp tiếng cười. Đêm 2-12, đội tuyển Việt Nam có buổi tập chính thức làm quen sân Pakansari và trước đó, hai ông thầy đã gặp gỡ nhau trong phòng họp báo.

Thêm một lần nữa, HLV Riedl giận dỗi đòi bỏ dở buổi họp sau khi có đánh giá sơ bộ trước trận bán kết lượt đi AFF Cup 2016. Ông thầy người Áo gắt gỏng: “Sao không có câu hỏi nào cho tôi? Nếu thế thì tôi sẽ rời khỏi đây, tôi không có nhiều thời gian”.

Nguyên do ông Riedl nổi cáu là việc lái xe riêng của ông để quên chìa khóa khiến xe chở ông đến phòng họp báo muộn.

Sau khi trấn tĩnh lại, HLV Riedl cũng bộc bạch: “Đội tuyển Indonesia và Việt Nam đã thân thuộc nhau sau hai trận giao hữu trước thềm AFF Cup 2016. Chúng tôi đã dốc sức cống hiến cho khán giả sự hấp dẫn của bóng đá. Hai đội đều có những cầu thủ chất lượng trong đội hình. Tuy nhiên, trận đấu bán kết sẽ căng thẳng, không giống với hai trận đá tập. Chúng tôi có lợi thế sân nhà và mục tiêu của Indonesia là giành chiến thắng ở lượt đi. Tôi hiểu rằng trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình sẽ rất khó khăn”.

Các học trò Hữu Thắng vui vẻ trên sân tập.

Ông thầy người Áo còn phân trần: “Trước giờ bóng lăn, có nhiều người không đánh giá cao Indonesia. Thế nhưng giờ đây chúng tôi đã có mặt ở hai trận knock out và các học trò của tôi không muốn dừng lại”.

Về phần mình, HLV Hữu Thắng chia sẻ một cách vui vẻ: “Tôi luôn kính trọng và yêu mến thầy cũ Riedl của tôi. Cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi rất thú vị. Cả hai đội đã rất hiểu nhau sau hai trận giao hữu trước giải và tôi nghĩ tái đấu ở bán kết, các cầu thủ sẽ chơi cởi mở, cống hiến. Đội tuyển Việt Nam là một khối thống nhất và đấy là sức mạnh rất lớn của tập thể. Các cầu thủ Việt Nam luôn ra sân với một tinh thần chiến đấu cao nhất”.

Đánh giá về đối thủ Indonesia và khả năng của tuyển Việt Nam, HLV Hữu Thắng nói: “Các cầu thủ Indonesia cho thấy sự nguy hiểm cao độ sau vòng bảng. Họ vượt qua khó khăn bằng một tinh thần quả cảm. Indonesia có nhiều cầu thủ giỏi cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Chúng tôi sẽ phải rất thận trọng khi chơi trên sân khách. Tôi luôn nhắc nhở các cầu thủ phải nỗ lực đến giây phút cuối cùng”. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm