Asian Cup 2023, bảng F, Thái Lan-Kyrgyzstan (21 giờ 30 ngày 16-1)

HLV Ishii muốn Thái Lan học hỏi Việt Nam để đánh bại Kyrgyzstan

(PLO)- HLV Masatada Ishii rất ấn tượng khi Việt Nam gây khó cho Nhật Bản. Ông mong tuyển Thái Lan học hỏi Việt Nam để đánh bại Kyrgyzstan, đội từng thắng thầy trò HLV Troussier 2-1 trong trận giao hữu cách đây vài ngày.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Có quá nhiều điều để chiến lược gia Nhật Bản Masatada Ishii lên tiếng so sánh với Việt Nam trước khi tuyển Thái Lan ra quân trận đầu gặp Kyrgyzstan tại Asian Cup. Thứ nhất, Kyrgyzstan là “quân xanh” của tuyển Việt Nam chiều ngày 9-1 trên đất Qatar và Việt Nam thua 1-2.

viet-nam-kyrgyzstan-4898-3653.jpg
Kyrgyzstan thắng Việt Nam 2-1 trong trận giao hữu kín cổng chiều 9-1 tại Doha. Ảnh: CTP

Thứ hai, tuyển Việt Nam ra quân trận đầu bảng D dù thua Nhật với cách biệt hai bàn (2-4) nhưng Việt Nam đã trình diễn một lối chơi cực chất, thậm chí còn vượt lên dẫn 2-1. Điều đó khiến tuyển Nhật phải tập trung cao độ nhất và tôn trọng nhất thì đội bóng đồng hương của Masatada Ishii mới thắng ngược 4-2. Việt Nam là đội có giá trên sàn chuyển nhượng thấp nhất trong 24 đội, còn Nhật Bản cao nhất.

Trước khi ra quân trận đầu gặp đối thủ Trung Á Kyrgyzstan, đội vừa thắng Việt Nam 2-1 trong trận đấu cả hai chủ động “kín cổng” để không bị đối phương bắt bài, HLV Ishii của Thái Lan lệnh cho các trợ lý, bộ phận chuyên môn tìm và “mổ băng” trận đấu. Tuy nhiên Thái Lan không có được "băng hình" trận Kyrgyzstan thắng Việt Nam 2-1 chiều ngày 9-1.

Cuối cùng các bộ phận chuyên môn của Thái Lan gửi băng hình trận đấu Kyrgyzstan thua Malaysia 3-4 (ngày 16-11) và Kyrgyzstan thắng Oman 1-0 (ngày 21-1), đó là hai trận đấu trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026/Asian Cup 2027. Và HLV Ishii đã lên đấu pháp.

Cuộc chạm trán giữa Thái Lan và Kyrgyzstan lúc 21 giờ 30 tối nay 16-1 khi cả hai đều muốn đánh bại nhau để tăng hy vọng đi tiếp vào vòng 16 đội Asian Cup.

Tuyen-Thai-Lan.jpg
Thái Lan tập trung cao độ nhất để lấy ba điểm trước đối thủ thắng Việt Nam 2-1. Ảnh: B.P

HLV Ishii cho rằng việc thiếu hai trụ cột Chanathip và Dangda không ảnh hưởng đến sức mạnh của Thái Lan, các cầu thủ trẻ mang bầu nhiệt huyết và tràn trề năng lượng, khát khao cống hiến và mỗi cầu thủ đều có thể mang lại bước ngoặt cho trận đấu. Ishii cũng cho rằng trận thua 0-5 trước Nhật đã làm cho tuyển Thái Lan có được bài học quý giá cho cuộc chạm trán này.

Nói về Việt Nam gây khó đội bóng đồng hương Nhật Bản còn Thái Lan thua 0-5, HLV Masatada Ishii nhận xét: “Việt Nam là đội Đông Nam Á đã gây khó thực sự cho Nhật Bản, họ chiến đấu đến cùng và thua 2-4 chung cuộc, nhiều cầu thủ trong tuyển Thái Lan hôm nay cũng đủ sức làm được điều đó. Thái Lan cũng đến từ ASEAN, tôi muốn các cầu thủ của mình chơi như Việt Nam, không bỏ cuộc và thi đấu như những chiến binh trong suốt trận đấu".

Trong khi đó HLV Stefan Tarkovic của Kyrgyzstan nói: “Chúng tôi đã chuẩn bị 100% cho trận đấu với Thái Lan và chúng tôi nghĩ đến kết quả tích cực nhất khi đối đầu Thái Lan”. Còn đội trưởng Theerathon thì nhận xét: “Kyrgyzstan là đội bóng mạnh, họ chơi cánh với những cầu thủ chạy cánh rất ấn tượng, chúng tôi phải tập trung cao độ nhất”.

Đây là một trận đấu có nhiều những điều đáng xem và cơ hội chia đều cho cả hai đội...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm