HLV Kiatisak nhắc lại lần “chết hụt” trước Malaysia

Hiện thầy trò HLV Kiatisak của tuyển Thái Lan đã có mặt tại Yangon để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với chủ nhà Myanmar.

Trả lời báo chí quốc tế khi có mặt tại Myanmar, Kiatisak nói: “Đá với chủ nhà Myanmar trước cổ động viên cuồng nhiệt của họ là thách thức lớn cho chúng tôi. Nhưng tuyển Thái Lan thì rất giàu kinh nghiệm, điều quan trọng là Thái Lan không được xem thường và khinh địch. Mọi sự chủ quan đều có thể trả giá đắt".

HLV Kiatisak cho rằng kinh nghiệm sẽ giúp Thái Lan đánh bại Myanmar ngay tại Yangon.

Nói về đối thủ Myanmar, HLV Kiatisak liên hệ với AFF Cup 2014. Năm đó, Thái Lan vào chung kết gặp Malaysia và họ thắng dễ đối thủ 2-0 trong trận lượt đi tại Bangkok. Đến trận lượt về ở Kuala Lumpur, Thái Lan bất ngờ bị Malaysia dẫn trước 3-0. Nhờ kinh nghiệm và bản lĩnh, Thái Lan gỡ lại hai bàn để kết thúc trận đấu với kết quả 2-3. Tổng tỉ số hai lượt trận là 4-3 nghiêng về Thái Lan và họ lên ngôi vô địch đầy kịch tính. Chính lần "chết hụt" đó khiến Kiatisak cảnh giác và cảnh báo các học trò không được xem thường Myanmar.

Nhận xét về Myanmar, Kiatisak nói: “Đó là một đội bóng trẻ lại được chơi trên sân nhà nên chúng tôi phải chuẩn bị nguồn thể lực sung mãn và tâm lý thi đấu tốt mới có kết quả tốt".

Kiatisak không nghĩ áp lực từ sự cuồng nhiệt của khán giả Myanmar có thể khiến các học trò của mình cúm chân nhưng ông tin rằng đây là một trận đấu rất khó khăn với Thái Lan. Tuyển Thái Lan phải trau chuốt và cẩn thận từng tí trong suốt 90 phút chứ không được lơi lỏng.

Dangda, tay săn bàn số 1 của tuyển Thái Lan vẫn khao khát danh hiệu AFF Cup.

Trung phong số 1 tuyển Thái Lan, người đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới AFF Cup với ba bàn thắng, Dangda hứa sẽ ghi bàn vào lưới Myanmar ngay tại Thuwunna để tạo lợi thế lượt về cho đội nhà.

Dangda hiện có phong độ rất cao. Trước AFF Cup, anh lập cú đúp giúp Thái Lan cầm hòa Úc 2-2 tại vòng loại World Cup 2018. Trong AFF Cup, ngay trận đầu tiên, Dangda đã ghi hat-trick giúp Thái Lan thắng Indonesia 4-2.

Dangda từng là vua phá lưới AFF Cup 2008 nhưng chưa từng cùng tuyển Thái Lan lên ngôi cao nhất AFF Cup.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm