Vòng 12- V-League 2022:

HLV Kiatisak: Tôi chỉ nhớ năm ngoái HA Gia Lai thắng Hà Nội 1-0

(PLO)- HLV Kiatisak không quan tâm 10 năm qua, HA Gia Lai chưa bao giờ biết mùi chiến thắng tại Hàng Đẫy trước Hà Nội...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là lời nói của HLV Kiatisak trong cuộc họp báo trước trận “El Clasico phiên bản V- League” sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 15 ngày 14-8.

Trong khuôn khổ vòng 12 V-League, trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội tiếp HA Gia Lai.

Tối 14-8 Phượng có "nở hoa" tại Hàng Đẫy? Ảnh: VPF

Tối 14-8 Phượng có "nở hoa" tại Hàng Đẫy? Ảnh: VPF

Lịch sử 10 năm qua, khi rời Hàng Đẫy, HA Gia Lai chưa bao giờ có được một chiến thắng, tuy nhiên HLV Kiatisak nói: “Tôi không quan tâm 10 năm qua, kết quả ra sao, nhưng tôi nhớ mùa bóng vừa rồi, chúng tôi thắng Hà Nội 1-0. HA Gia Lai có được lực lượng tốt nhất cho trận đấu này, còn Hà Nội là một đội bóng lớn, một tập thể khó đánh bại. Tôi tin đây là một trận đấu lớn của V- League”.

Hùng Dũng sẽ "gánh" việc Quang Hải ra đi. Ảnh: VPF

Hùng Dũng sẽ "gánh" việc Quang Hải ra đi. Ảnh: VPF

Trong khi đó Công Phượng cũng đồng quan điểm với ông thầy Kiatisak khi cho rằng đây là một trận đấu lớn, một trận đấu thu hút dư luận và được sự chú ý rất lớn của người hâm mộ. Hà Nội luôn là đội bóng thách thức của HA Gia Lai, Công Phượng khẳng định: “Hai đội sẽ cống hiến một trận đấu hay, kịch tính”.

Thật vậy, ở thời điểm hiện nay, hai đội bóng này đang có phong độ cực cao tại V-League.

Thành Chung sẽ vất vả trước những Công Phượng, Văn Toàn, Brandao. Ảnh: VPF

Thành Chung sẽ vất vả trước những Công Phượng, Văn Toàn, Brandao. Ảnh: VPF

Nếu như HLV Kiatisak giỏi “xào, nấu” những trụ cột khoác áo tuyển cùng vài ngoại binh như Washington Brandao, trung vệ Maricio... thì HLV Chun Jae-ho lại có một lực lượng khá dày, có chiều sâu từ những tuyển thủ “hạng 1” của đội tuyển quốc gia, đến các tuyến trẻ cùng với đó là những đàn anh giàu kinh nghiệm như Văn Quyết, Tấn Trường, Phạm Đức Huy.

Đây sẽ là một trận đấu hay trên mặt sân cỏ và một cuộc đấu trí rất thú vị của hai thầy ngoại châu Á.

HLV Kiatisak có điểm mạnh và am hiểu cầu thủ VN cả về tính cách lẫn cách chơi cùng tâm lý, HLV Cho Jae-hon thua thiệt đồng nghiệp Kiatisak ở khoản này. Bù lại, ông Cho có được một dàn cầu thủ cực kỳ chất lượng, sức trẻ và kinh nghiệm kết hợp lại để tạo nên sức mạnh.

Sau 11 lượt trận, Hà Nội mới chỉ thi đấu 10 trận nhưng họ ở đỉnh bảng với 23 điểm cho thấy phong độ của họ như thế nào. Còn HA Gia Lai cũng chỉ đá 10 trận nhưng xếp thứ ba với 19 điểm có được.

HA Gia Lai có Công Phượng đang nằm trong top ba “vua dội bom” V- League với bốn bàn có được (Rimario của Hải Phòng có chín bàn).

Cầu thủ hai đội chẳng lạ gì nhau qua cách chơi vì đây là hai đội có số quân lên tuyển cao nhất và họ từng cùng nhau tạo nên những pha phối hợp đẹp ở màu áo tuyển nhiều năm qua.

Hãy chờ “trận đấu đinh”, “El Clasico phiên bản V-League" lúc 19 giờ 15 hôm nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm