HLV Klinsmann khuyên cầu thủ Hàn Quốc tránh căng thẳng khi gặp kèo dưới Jordan

(PLO)- HLV Jurgen Klinsmann trấn an các tuyển thủ Hàn Quốc đừng cảm thấy quá căng thẳng với việc đối đầu Jordan ở trận bán kết Cúp bóng đá châu Á (Asian Cup) vào đêm 6-2.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Hãy thư giãn và chờ đợi cuộc thư hùng” – HLV Klinsmann truyền đi thông điệp của mình cho tuyển Hàn Quốc trước cuộc chạm trán đối thủ bị đánh giá kèo dưới Jordan. Trận đấu giữa đội bóng xếp thứ 23 thế giới Hàn Quốc và đội đứng thứ 87 Jordan sẽ diễn ra trên sân vận động Ahmad bin Ali lúc 22 giờ, ngày 6-2 (VTV5 truyền hình trực tiếp).

HLV Klinsmann tiếp tục chia sẻ: “Để loại bỏ tất cả những thứ không quan trọng vào lúc này, ví dụ như những gì truyền thông đăng tải và bất cứ điều gì có thể khiến cầu thủ Hàn Quốc suy nghĩ xa rời những gì họ muốn đạt được.

Các tuyển thủ Hàn Quốc giàu kinh nghiệm, rất năng động và tích cực. Họ chỉ muốn đi đến trận chung kết và chứng minh quan điểm của mình. Chúng tôi biết mình phải làm gì và điều quan trọng là phải đi tiếp vào chung kết. Dĩ nhiên, Hàn Quốc sẽ không dễ dàng khi đụng độ với một đội tuyển Jordan rất mạnh. Nhưng với sự tự tin mà đang có, chúng tôi sẵn sàng chịu đựng để hoàn thành chặng đường cuối cùng”.

Hàn Quốc
Đội tuyển Hàn Quốc không có trung vệ thép Kim Min-jae do thẻ phạt. Ảnh: AP.

Thực tế đội tuyển Hàn Quốc đã nếm mùi đau khổ và vất vả sau một hành trình dài. Các chiến binh Taegeuk đã chơi bóng hơn 240 phút trong hai trận đấu loại trực tiếp vừa qua, chỉ với khoảng thời gian bốn ngày, khi đánh bại Saudi Arabia 4-2 trên chấm luân lưu và sau đó loại tuyển Úc 2-1 trong hiệp phụ.

HLV Klinsmann cho biết gặp Jordan là “một trận đấu khác” nhưng các cầu thủ của ông đã sẵn sàng vào cuộc chiến lớn: “Chúng tôi muốn tiến xa hơn bán kết. Các tuyển thủ Hàn Quốc đủ khỏe mạnh để cạnh tranh danh hiệu. Chúng tôi có mặt ở đây cho đến trận chung kết, với một tâm trạng rất tích cực và tinh thần rất cao”.

Lần cuối cùng Hàn Quốc giành được chức vô địch Asian Cup là vào năm 1960, và sức ép chấm dứt đợt hạn hán kéo dài luôn ngày một gia tăng, khi họ chỉ còn cách vinh quang cấp châu lục hai chiến thắng.

hlv-klinsmann-khuyen-cau-thu-han-quoc-tranh-cang-thang-khi-gap-keo-duoi-jordan (2).jpg
HLV Klinsmann khuyên học trò thư giãn trước trận bán kết Asian Cup 2023. Ảnh: AP.

Và khi Hàn Quốc liên tục giành chiến thắng trong các trận đấu đi đến hiệp phụ, HLV Klinsmann cho biết sự tự tin chung của toàn đội ngày càng tăng: “Tôi luôn tin rằng khi Hàn Quốc tham gia cuộc chơi lớn và vượt qua được vài trận đầu tiên, nó giúp chúng tôi ngày càng tự tin hơn. Vào bán kết, người ủng hộ của đất nước Hàn Quốc cũng đứng sau cầu thủ, vì lúc này mọi người đều rất hào hứng. Nó tiếp thêm nhiều động lực cho các tuyển thủ”.

Đây là lần gặp thứ hai ở Asian Cup giữa tuyển Hàn Quốc và Jordan. Vào ngày 20-1, Jordan đã xuất sắc cầm hòa Hàn Quốc với tỷ số 2-2 trong trận đấu ở bảng E. Và mãi đến phút bù giờ cuối cùng, Yazan Al-Arab đã phản lưới nhà sau khi đổi hướng bóng từ pha dứt điểm của Hwang In-beom.

Thiệt thòi cho tuyển Hàn Quốc ở trận tái đấu bán kết sẽ vắng trung vệ hàng đầu Kim Min-jae, người đã nhận thẻ vàng thứ hai của giải vào cuối trận đấu với Úc. HLV Klinsmann cho biết cả đội sẽ cần nỗ lực nhiều hơn để khắc phục khiếm khuyết do thiếu hậu vệ của CLB Bayern Munich.

hlv-klinsmann-khuyen-cau-thu-han-quoc-tranh-cang-thang-khi-gap-keo-duoi-jordan (1).png
Lee Kang-il và đồng đội từng có trận hòa Jordan 2-2 tại vòng bảng Asian Cup. Ảnh: AP.

HLV Klinsmann phân tích: “Jordan có những cá nhân rất đặc biệt mà chúng tôi biết rằng họ có thể gây tổn thương cho mình trong tích tắc. Hàn Quốc phải chiếm lợi thế trước với bàn thắng và tránh bất kỳ nguy cơ nào dẫn đến bàn thua. Và với thế mạnh của mình, tôi hy vọng các cầu thủ Hàn Quốc sẽ ghi được nhiều hơn ít nhất một bàn thắng so với Jordan”.

Trận bán kết Asian Cup còn lại sẽ diễn ra sau một ngày, giữa chủ nhà Qatar với tuyển Iran. Ông thầy người Đức khi được hỏi ông có muốn gặp đội này hơn đội kia trong trận chung kết, Klinsmann nói: "Chúng tôi chưa được phép nghĩ về trận chung kết. Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm trước tuyển Jordan”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm