HLV Nishino run rẩy trước đại chiến Thái-Việt

Tân HLV Akira Nishino của tuyển Thái thú nhận áp lực đè nặng lên vai ông khi chuẩn bị cho cuộc đón tiếp đối thủ lớn Việt Nam vào ngày 5-9. Điều kiện không cho phép ông thầy Nhật có nhiều thời gian hơn để làm quen về mọi mặt với nền bóng đá mới và học trò mới.

10 ngày bắt nhịp cho một cuộc chơi lớn là không dễ dàng chút nào cho HLV Nishino, dù năng lực của ông đã được kiểm chứng qua sự kiện giúp tuyển Nhật vào tứ kết World Cup 2018.

Không biết có phải quá tự tin vào bản thân mà ông Nishino chưa từng sâu sát với một đội tuyển quốc gia nào ở Đông Nam Á lại rất hùng hồn tuyên bố chỉ cần 10 ngày tập luyện đủ thắng đội khách Việt Nam (!?). Vô tình niềm tin thái quá ấy chắc hẳn khiến ông Nishino hồi hộp và căng thẳng vì lỡ nói được phải làm được, hoặc ngược lại sẽ không ăn ngon ngủ yên với dư luận Thái Lan luôn xem bóng đá Việt Nam là kình địch.

Dĩ nhiên HLV Nishino có rất nhiều tham vọng, như việc sẽ giúp nâng tầm bóng đá Thái Lan ngang ngửa với Nhật, tương tự hồi đồng nghiệp Park Hang-seo hứa hẹn đưa tuyển Việt Nam vào tốp 100 thế giới.

Cùng đứng trước áp lực của truyền thông và người hâm mộ nhưng có vẻ HLV Akira Nishino (ảnh nhỏ) căng thẳng hơn HLV Park Hang-seo rất nhiều. Ảnh: NGỌC DUNG - CTV

Nhưng để hiện thực hóa những mục tiêu cho một nền bóng đá đòi hỏi quá trình dài, trong một sự thỏa mãn nhất định các yếu tố chứ không phải thích thì tuyên bố đao to búa lớn rất dễ gây tác dụng ngược.

Cho nên sự lo lắng của ông Nishino càng lớn hơn sau lời khiêu chiến sẽ thắng Việt Nam, lại chưa có những điều kiện tối ưu cho việc tập luyện. Ví như việc vắng mặt thủ môn Kawin đang chơi bóng ở Bỉ, hay ba cầu thủ giỏi Chanathip, Bunmathan và Thitiphan đá giải Nhật đến ngày 2-9 mới lên tuyển sẽ làm thầy Nhật khó khăn hơn trong việc hoàn thiện sớm đội hình. Điều này có nghĩa ông Nishino chỉ có hơn hai ngày gắn kết nhóm trụ cột với phần còn lại với nhau, chưa kể đến sự lệ thuộc vào tình trạng sức khỏe và phong độ của họ.

HLV Akira Nishino đang rơi vào thế không thể thua trận ra quân, dù thoạt nhìn có vẻ vòng loại thứ hai World Cup 2018 của tuyển Thái dễ hơn vòng chung kết cúp thế giới mà ông vừa tham gia với tuyển Nhật. Ngược lại, đồng nghiệp Park Hang-seo dù gặp hoàn cảnh khó khăn riêng, như khả năng hồi phục của nhiều học trò, vẫn dễ thở hơn nhờ thời gian gắn bó và hiểu cầu thủ hơn.

Trong khi ông Nishino phải tìm tòi và thử nghiệm chán chê để tìm ra đội hình tốt nhất thì ông Park đã hình thành từ lâu bộ khung đá chính. Những cầu thủ ở tuyển đợt này đã nhuần nhuyễn cách chơi của thầy Park, trừ một số tân binh học việc cho cuộc chiến đường dài. Nó cho thấy phần việc của ông Park nhẹ nhàng và trơn tru hơn rất nhiều HLV Nishino đang trong quá trình mày mò nhân sự phục vụ cho triết lý bóng đá của ông.

HLV Nishino với áp lực nặng nề phải thắng dễ gặp trạng thái căng cứng hơn, khác với thầy trò ông Park đá sân khách chỉ cần một trận hòa là đạt yêu cầu.

Hai ông thầy giữ kẽ với nhau

HLV Park Hang-seo thừa nhận ông Akira Nishino là một nhà cầm quân giỏi với dấu ấn lớn gần nhất đưa tuyển Nhật vào tốp 16 đội mạnh nhất thế giới. Ông thầy Hàn 60 tuổi cũng rất tôn trọng đồng nghiệp Nhật 64 tuổi về năng lực chuyên môn từ thời cầu thủ cho đến nghề huấn luyện. Chính vì thế, ông Park bên cạnh sự thấu hiểu các tuyển thủ Thái Lan còn nghiên cứu rất kỹ phong cách cầm quân của HLV Nishino với những phác thảo về lối chơi và thói quen của đối phương. Ngược lại, ông Nishino cũng khen ngợi ông Park tài năng và tỏ vẻ thận trọng trước cuộc đụng độ, sau những gì thầy Hàn mang về cho bóng đá Việt Nam lẫn chiếm ngôi bá chủ Đông Nam Á của người Thái.

Một điểm thuận lợi của thầy trò ông Park Hang-seo là không còn xa lạ với áp lực sân khách Thái Lan, sau lần hạ tuyển Thái ở King’s Cup 2019 có tác dụng kích thích tâm lý cao cho tuyển thủ Việt Nam. Hơn nữa, ông Park và các học trò gần hai năm qua đã gặp gỡ rất nhiều đối thủ lớn hơn Thái Lan vẫn giữ vững bản sắc lối chơi cùng một tinh thần quả cảm không dễ gì có nếu chưa từng trải. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm