HLV Park Hang-seo: ‘Chúng tôi sẽ không thua Iraq’

Cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam và Iraq diễn ra lúc 20 giờ 30, ngày 8-1 (VTV6 trực tiếp). Theo VFF, ông Park và các học trò của mình đã lên nhiều phương án để hướng đến một kết quả thuận lợi nhất trong trận khai màn.

Lịch sử 8 cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển, Việt Nam thắng 1, hòa 3 và thua 4. Tuy nhiên, dưới thời ông Park Hang-seo, đội tuyển trẻ U-23 Việt Nam từng qua mặt U-23 Iraq ở tứ kết U-23 châu Á. Hiện vẫn còn 6 cầu thủ của Iraq có mặt trong trận thua ấy.

HLV Park Hang-seo tự tin các học trò sẽ vượt qua trở ngại Iraq. Ảnh: ANH ĐOÀN

Cái khó của đội tuyển Việt Nam trước cuộc ra quân là chấn thương và thời gian chuẩn bị cho cuộc chơi. HLV Park Hang-seo bộc bạch: “Sau khi kết thúc AFF Cup 2018, chúng tôi đã không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2019. Đội tuyển Việt Nam cũng gặp khó khăn vì một số cầu thủ bị chấn thương. Tuy nhiên, chúng tôi đã rất nỗ lực làm việc. Các tuyển thủ sẵn sàng đối diện với mọi sức ép bằng chính sự tự tin vào khả năng của mình”.

Điều thú vị là học trò ông Park trẻ nhất giải châu Á lần này với độ tuổi bình quân 23, còn tuyển Iraq có tuổi trung bình 24. Đội tuyển Việt Nam hiện đứng  thứ 100 trên bản xếp hạng FIFA, đội Iraq có vị trí 88.

HLV Park Hang-seo khẳng định Iraq là đội bóng mạnh của châu Á, thậm chí còn được đánh giá là ứng cử viên cạnh tranh ngôi vô địch: “Họ có thể hình tốt, rất mạnh mẽ và có lối chơi kỹ thuật. Nhưng chúng tôi cũng sẽ có những phương án để giành được kết quả có lợi nhất” – ông thầy người Hàn Quốc chia sẻ.

Đội tuyển Việt Nam không có nhiều thời gian chuẩn bị Asian Cup 2019. Ảnh: NGỌC DUNG

Điều đáng lo ngại nhất của ông Park là thể lực của nhiều tuyển thủ khó bảo đảm do thường nằm trong đội hình thi đấu tại tất cả các giải đấu từ đầu năm 2018 đến nay.

Tuy nhiên, theo đánh giá của HLV Park Hang-seo, nhờ sự trợ giúp của chuyên gia thể lực mới Willander Fonseca với trình độ chuyên môn và bề dày kinh nghiệm đang làm tốt công việc của mình. “Trọng Hoàng đã có thể tập luyện và thi đấu. Nhưng ngay cả khi cậu ấy chưa thể ra sân, chúng tôi cũng đã có những giải pháp để không thua” – Ông Park bật mí.

Trong khi đó, đội trưởng Quế Ngọc Hải tỏ ra tự tin vào sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cũng như đặt trọn niềm tin vào đấu pháp của ban huấn luyện.

Đội trưởng Quế Ngọc Hải tin vào khả năng của mình và đồng đội ở giải châu Á lần này. Ảnh: ANH ĐOÀN

Trung vệ gốc Nghệ An tâm sự: “Iraq là đối thủ mạnh trong bảng đấu này nhưng tôi cùng các đồng đội đã trải qua nhiều trận đấu khó khăn ở các giải đấu tầm châu lục. Các tuyển thủ Việt Nam có đủ sự tự tin vào khả năng của bản thân. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình”.

Theo Quế Ngọc Hải, sự thiếu vắng của Đình Trọng (sang Hàn Quốc điều trị chấn thương) là điều đáng tiếc với đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo đã tìm ra sự lựa chọn nhân sự thay thế. “Tôi sẽ cố gắng hoàn thành công việc của mình, động viên các đồng đội chiến đấu, đáp ứng sự tin tưởng của ban huấn luyện cũng như kỳ vọng của người hâm mộ” - Quế Ngọc Hải khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm