HLV Park Hang-seo: ‘Công Phượng ghi bàn cũng… thường thôi!’

Ông thầy Hàn Quốc sung sướng khi các học trò phá được cái dớp về sau Malaysia ở những cuộc đối đầu quyết định trong quá khứ. Mặc dù tuyển Việt Nam mới thắng đối thủ mạnh này ở vòng bảng nhưng nó chứa đựng ý nghĩa rất lớn để giúp thầy trò Park Hang-seo lấy ngôi đầu bảng A.

Đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng Malaysia 2-0 do công của Công Phượng và Anh Đức cùng một cơ hội mở ra rất lớn vào vòng bán kết, nếu không muốn nói là chắc chắn. Bởi ở hai trận còn lại, thầy trò Park Hang-seo sẽ làm khách Myanmar (ngày 20-11) rồi về sân nhà Hàng Đẫy tiếp Campuchia (ngày 24-11).

Đội trưởng Quế Ngọc Hải chia vui với đàn em Công Phượng sau bàn thắng mở tỉ số vào lưới Malaysia. Ảnh: NGỌC DUNG

Ông Park Hang-seo vui vẻ: “Tôi rất vui về cách chơi của các tuyển thủ Việt Nam và khả năng tận dụng cơ hội rất tốt để lấy đủ 3 điểm. Chúng tôi đã vượt qua rào cản lớn nhất Malaysia ở bảng A để sắp sửa hoàn tất mục tiêu lên ngôi đầu. Điều quan trọng nữa là không có cầu thủ nào bị chấn thương giúp tôi tính toán dễ dàng cho chặng đường tiếp theo”.

Chiến lược gia người Hàn Quốc không có chút ngạc nhiên về việc Công Phượng tiếp tục nổ súng vào lưới Malaysia như đã từng sút thủng lưới Lào: “Công Phượng là một trong ba mũi nhọn rất quan trọng của đội tuyển Việt Nam. Việc cầu thủ này ghi bàn là điều bình thường. Nó luôn nằm trong dự tính của tôi.

Ai cũng biết Công Phượng xử lý bóng trong không gian hẹp và có kỹ năng dứt điểm rất tốt. Nó giúp cậu ta luôn biết gây đột biến cho đối thủ. Tôi luôn có niềm tin Công Phượng sẽ ghi bàn bất cứ lúc nào”.

HLV Park Hang-seo luôn có niềm tin Công Phượng sẽ ghi bàn và đội tuyển Việt Nam có 3 điểm. Ảnh: NGỌC DUNG

Chia sẻ về việc “nhốt” Văn Quyết trên ghế dự bị và thay bằng tiểu tướng Phan Văn Đức chơi rất hiệu quả, ông Park thật lòng: “Chúng ta đều biết Văn Quyết là đội trưởng, là một cầu thủ lớn nên luôn có chỗ đứng trong đội hình tuyển Việt Nam sau nhiều năm qua.

Văn Quyết có tinh thần thi đấu cống hiến nỗ lực hết mình và luôn đảm bảo yêu cầu chiến thuật của ban huấn luyện. Còn tôi là HLV trưởng phải tính đến các phương án tốt nhất cho cách chơi của tập thể. Trong tay tôi có 23 cầu thủ và tôi biết phải chọn ai phù hợp nhất.

Ban huấn luyện có trách nhiệm chọn nhân sự và cách chơi hợp lý tùy theo từng đối tượng. Hơn nữa, tôi cho Văn Đức ra sân dựa trên tình trạng sức khỏe giữa các cầu thủ đá cùng vị trí”.

Đội tuyển Việt Nam sau chiến thắng Malaysia 2-0 vẫn đứng nhì bảng, sau Myanmar có cùng 6 điểm nhưng trội hơn về hiệu số bàn thắng bại.

Xếp hạng AFF Cup 2018 bảng A.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm