HLV Park Hang-seo: ‘Tôi đã sai lầm’

Đội tuyển Trung Quốc đã thắng 3-2 các đồng nghiệp Việt Nam một cách chật vật và nghẹt thở ở phút 90+5. Cú đúp của tiền đạo Wu Lei đang chơi bóng tại giải vô địch Tây Ban Nha là khác biệt lớn nhất trong cuộc chơi quan trọng cho cả hai đội bóng có hai trận ra quân chưa biết thắng trận nào.

Yuning mở điểm cho tuyển Trung Quốc vào đầu hiệp hai, từ một pha đánh phản công chớp nhoáng với hai đường chuyền ở phần sân nhà khiến hàng thủ Việt Nam không kịp trở tay. Đội trưởng Quế Ngọc Hải và trung vệ Bùi Tiến Dũng dày dạn thế mà cũng không thể có phản ứng nào trước lối đá đơn giải của các chân sút Trung Quốc.

Cho nên hai bàn thua sau gần như cùng một kịch bản, ai cũng thấy sự lơi lỏng qua hình ảnh của hậu vệ trẻ Thanh Bình (vào thay Bùi Tiến Dũng) mà không nhìn ra lỗi của cả một hệ thống.

Hoàng Đức chơi rất hay trong trận thua Trung Quốc 2-3. Ảnh: AN.

Ngay cả HLV Park Hang-seo trong buổi họp báo sau trận đấu cũng cho biết ông cảm thấy tiếc nuối khi đội tuyển Việt Nam thua sát nút 2-3 trước tuyển Trung Quốc. Theo VFF, ông thừa nhận việc thay hậu vệ vội vàng đã khiến đội nhà thua cuộc. Dù không nói thẳng tên nhưng ai cũng biết hậu vệ 21 tuổi Thanh Bình có lỗi lớn trong hai bàn thua cuối.

HLV Park Hang-seo chia sẻ: “Đội tuyển Việt Nam đã thua 2-3 trước Trung Quốc, đặc biệt là thua một bàn ở phút bù giờ. Nhưng đội tuyển hôm nay thi đấu tốt, không từ bỏ dù bị dẫn trước hai bàn. Chúng tôi cũng thấy hơi tiếc. Có lẽ, tôi đã thay vị trí hậu vệ vội vàng quá. Đó là lỗi của tôi”.

Theo đó, HLV Park Hang-seo đã đưa hậu vệ Hồ Tấn Tài và trung vệ Nguyễn Thanh Bình vào sân ở phút 71 thay Văn Thanh và Bùi Tiến Dũng. Điểm sáng là Tấn Tài ghi bàn thắng đẹp vào lưới Trung Quốc phút 80 như một động lực giúp các đồng đội hưng phấn hơn để tiếp tục có bàn thứ hai do công Tiến Linh vào phút 90.

Đáng tiếc cho HLV Park Hang-seo là bàn thua phút bù giờ cuối cùng đã phá hỏng những nỗ lực của ông cùng các học trò. Giới hâm mộ đều thấy lỗi rõ nhất của Thanh Bình trong cả hai bàn thua cuối và ông Park cũng thừa nhận điều đó, dù ai cũng thấy Wu Lei quá đẳng cấp. Nghiệt ngã nó cũng xóa nhòa cố gắng của Thanh Bình từng ghi điểm cao trong nửa hiệp hai trận thua sít sao Úc 0-1.

Cả hàng thủ Việt Nam đều có những sai số riêng. Ảnh: AN.

Khi được hỏi về lý do thay người, ông Park nói: “Sai sót của cầu thủ là lỗi trách nhiệm của HLV, của người sử dụng cầu thủ. Tôi không thể chia sẻ gì vào lúc này. Các cầu thủ có sai sót mới trưởng thành được. Tôi nói lại rằng sai sót của cầu thủ là lỗi của HLV thay đổi người”.

Cách tự nhận trách nhiệm của HLV Park Hang-seo là nhằm gia giảm sức ép cho học trò không may mắn, vì nếu không có bàn thua đau đớn phút bù giờ thứ 5, có lẽ xuất hiện rất nhiều người hùng.

Sau trận thua thứ 3, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu tiếp theo trên sân khách Oman vào ngày 12-10. Sau 270 phút không biết thắng, thầy trò Park Hang-seo rất khao khát có điểm trước Oman để duy trì cơ hội cạnh tranh vị trí thứ ba tại bảng B, vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm