HLV Pep Guardiola bị phản công và nỗi sợ hãi Arsenal

(PLO)- Cựu hậu vệ Liverpool, Jamie Carragher đã phản công HLV Manchester City, Pep Guardiola, khi nói rằng chiến lược gia người Tây Ban Nha này "đánh trống lảng" vì đang sợ hãi Arsenal.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Pep Guardiolacủa Man City đã tấn công với những lời chỉ trích các cựu cầu thủ chuyển nghề bình luận viên như Carragher, Micah Richards và Gary Neville, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến Roy Keane.

Sau khi nghe những phê bình về màn trình diễn không ổn của đội ông từ những người này, với lý do là mệt mỏi, Pep Guardiola đã đưa ra một phản ứng thông minh để bảo vệ đội của mình.

Ông đáp trả: "Biết đâu, có thể tôi sai và họ nhìn thấy mọi thứ mà tôi không thể, nhưng tôi không có cảm giác yếu đuối. Jamie Carragher không giành được một chức vô địch Premier League nào cả. Micah Richards không giành được bốn Premier League liên tiếp. Không bao giờ, không bao giờ cả, nên họ không có quyền phát xét tôi”.

Pep Guardiola
HLV Pep Guardiola mỉa mai cựu hậu vệ Liverpool không có chức vô địch nào. Ảnh: GETTY.

Phản hồi của Pep Guardiola rõ ràng là nhằm nhắc nhở Man City của ông đã làm nên điều kỳ diệu trong những năm qua và đang trên bờ vực tạo nên lịch sử nếu họ đăng quang ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh lần thứ tư liên tiếp. Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha đã nhanh chóng chỉ ra rằng không một nhà phân tích nào giành được bốn danh hiệu liên tiếp, đồng thời đặc biệt nhấn mạnh Jamie Carragher không có danh hiệu nào.

Cựu trung vệ Liverpool này đã phản ứng theo cách đặc trưng của mình để trả lời Pep Guardiola, khi đề cập HLV của Man City đánh trống lảng, bởi ông có thể đang lo lắng về Arsenal mùa giải này: "Tôi biết ông ấy muốn tấn công ai đó, như hồi tuần trước Pep nói điều gì đó về khán giả để che đậy đi những yếu kém của mình. Nếu quay lại vào thời điểm này năm ngoái, thì Man City cũng không kém cỏi thế này.

Tôi còn nhớ Man City từng bị Tottenham dẫn trước 2-0 rồi sau đó thắng lại 4-2, và đây là một cơ hội tốt cho ông ấy chỉ trích mọi người. Còn hiện tại, tôi cảm thấy như Pep Guardiola đang lo lắng về Arsenal. Thực tế, ông ấy buộc phải lên tiếng để động viên mình và cầu thủ. Hãy xem, điều duy nhất mà tôi cũng nhận thấy là ông ấy phải rất sợ Roy Keane. Ông ấy không nhắc đến Roy, phải không?”.

hlv-pep-guardiola-bi-phan-cong-va-noi-so-hai-arsenal (3).jpg
Bình luận viên Carragher "đá xéo" Pep Guardiola muốn tấn công ai đó nhằm che giấu sự lo lắng về đối thủ mạnh Arsenal. Ảnh: GETTY.

Thất bại 0-1 trước Aston Villa khiến Manchester City kém đội đầu bảng Arsenal 6 điểm, sau khi Pháo thủ thành London giành chiến thắng phút chót 4-3 trước Luton để duy trì chuỗi trận thắng. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Pep Guardiola và Unai Emery của Aston Villa đối đầu nhau trên cương vị HLV. Đồng nghiệp Emery đã từng dẫn dắt Paris Saint-Germain, Arsenal và Villarreal, nơi ông đối đầu với các đội bóng của Pep tại Barcelona và Bayern Munich.

Trong tổng số 13 trận trước chiến thắng này, Emery đã thua 9 và hòa 4 trận. Cách thức chiến thắng này cũng để lại ấn tượng khi Aston Villa đã chơi lấn lướt Manchester City và tỷ số 1-0 cũng phản ánh điều đó.

Hiện tại, cuộc đua vô địch Premier League đã mở ra một chút với bốn đội đứng đầu bảng chỉ cách nhau một vài điểm. Đội quân của Pep Guardiola sẽ tiếp theo đối đầu với Luton trong một trận đấu dường như khá khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm