Sau 111 năm, CLB Santos của huyền thoại Pele và Neymar rớt hạng

(PLO)- "Ở thế giới bên kia" liệu Pele có đau lòng, còn Neymar đang trong giai đoạn dưỡng thương có trằn trọc khi CLB Santos rớt hạng sau 111 năm?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thua Fortaleza ở lượt trận cuối cùng Serie A (Brazil), Santos, CLB huyền thoại của những huyền thoại Pele và Neymar lần đầu tiên rớt hạng sau 111 năm. Bàn thắng "quái quỷ" của Martin Lucero ghi phút 90+6 cho Fortaleza giúp đội khách bại Santos 2-1, và chính bàn thắng này của Lucero đã nhấn chìm và kết thúc lịch sử 111 năm chưa bao giờ rớt hạng của Santos.

Santos là của... Pele, điều đó ai cũng biết, Santos cũng là nơi ươm mầm tài năng cho huyền thoại sống Neymar, tay săn bàn vĩ đại nhất của lịch sử Selecao, rồi từ đó Neymar mới sang Barcelona.

Santos-Pele.jpg
Santos đứng thứ 17 sau 38 vòng đấu và rớt hạng sau 111 năm.

Như vậy “bản danh sách vàng” ba CLB chưa bao giờ rớt hạng trong lịch sử bóng đá Brazil đã ngắn lại, Santos xuống hạng lần đầu, còn lại hai CLB có lịch sử trên trăm năm là Sao Paulo và Flamengo.

Santos là nơi lưu giữ những tuyệt tác bàn thắng của vua Pele thập niên 1950, 1960, 1970. Đó cũng là thời kỳ sung mãn nhất của Pele trước khi ông rời Santos để ra nước ngoài thi đấu, Pele đến với New York Cosmos, Mỹ.

Tại Santos, thời kỳ hoàng kim gắn liền với tên tuổi vua Pele, ông đã giúp CLB có 10 danh hiệu vô địch bang và sáu danh hiệu vô địch Brazil, thời đó, Santos là CLB bóng đá mạnh nhất thế giới.

Santos lần đầu rớt hạng theo cách rất đau, năm trận gần nhất không biết mùi chiến thắng. Nhưng nếu như trên sân nhà ở lượt trận cuối tiếp Fortaleza mà trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 1-1 thì Santos không rớt hạng. Marinho mở điểm trước cho Fortaleza ở phút 39, phút 58 thì Silva Junior san bằng 1-1 cho Santos. Bàn thắng quái quỷ của đội khách, cụ thể là Lucero ở phút 90+6, ấn định tỉ số 2-1 đẩy Santos lao xuống hạng, đánh đổ một lịch sử dày cộm của CLB thuộc hàng huyền thoại nhất, lâu đời nhất của Brazil, nơi ấy sản sinh những huyền thoại bóng đá thế giới trong mọi thời đại.

Thế hiện đương đại có những siêu sao trưởng thành từ Santos như Robinho, Neymar, Rodrygo... Lượt trận cuối cùng Serie A của Brazil rất kịch tính, diễn biến tỉ số của các trận đấu liên tục thay đổi trên các sân và những lúc đó, có những CLB từng một thời danh tiếng rớt hạng, rồi trụ hạng...

Serie A Brazil có 20 đội, bốn đội xếp chót rớt hạng. Mùa này Santos về chung cuộc thứ 17 (43 điểm), rớt hạng. Ba đội xếp sau Santos cùng rớt hạng lần lượt là Goias (38 điểm), Coritiba (30 điểm) và America (24 điểm).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm