HLV Pochettino: “Chelsea không cho điểm ai”

(PLO)- Ông thầy người Argentina của Chelsea rất rõ ràng khi nhấn mạnh rằng các học trò của ông cần phải thể hiện tinh thần chiến đấu quyết liệt, đặc biệt là không làm từ thiện, cho điểm bất kỳ đội nào.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong buổi họp báo trước trận đấu với Wolverhampton Wanderers vào đêm trước Giáng sinh, HLV Mauricio Pochettino cho biết các cầu thủ Chelsea cần phải chứng minh giá trị của mình thông qua việc tập luyện và ảnh hưởng của họ trên sân bóng.

Nhà cầm quân người Argentina tiết lộ: "Tất cả cầu thủ sau một khoảng thời gian dài phục hồi chấn thương đều rất muốn tham gia trận đấu. Nhưng vấn đề của chúng tôi là không ai phạm sai lầm. Chelsea đang có những cuộc cạnh tranh này rất nghiêm túc. Họ cần tập luyện thật chăm chỉ hàng ngày, và cần phải tạo ảnh hưởng mỗi khi ra sân. Họ phải hiểu các trận đấu không phải giao hữu”.

Vị chiến lược gia lão luyện này cũng không ngần ngại bày tỏ sự bất bình với thái độ của một số cầu thủ Chelsea: "Đối với nhiều cầu thủ, có những lý do để biện minh, thậm chí họ còn muốn nói: “Tôi muốn thi đấu, nếu không thể thì tôi không thể tập luyện tốt.

hlv-pochettino-chelsea-khong-cho-diem-ai-3-2385.jpg
HLV Pochettino muốn các học trò tập luyện chăm chỉ mỗi ngày và tạo ảnh hưởng khi ra sân thi đấu. Ảnh: GETTY.

Các cầu thủ cũng cần phải hiểu rằng họ phải tập luyện tốt mỗi ngày và luôn có động lực để giành chiến thắng. Ra sân không phải là làm từ thiện và Chelsea cũng không cho điểm bất cứ đội nào. Chúng tôi cần phải chiến thắng. Nhưng tôi thất vọng khi có một số cầu thủ quan trọng với Chelsea lại không giúp đỡ đội bóng”.

Nhà cầm quân của Chelsea kết luận: "Có lẽ tôi nói quá nhiều nhưng thực sự, điều đó làm tôi khó chịu. Những người xung quanh cầu thủ, hoặc chính cầu thủ làm tôi thất vọng. Lãnh đạo CLB cũng thất vọng khi đầu tư lớn để các cầu thủ thi đấu và ghi bàn, trả lương hàng tháng, dù họ bị chấn thương hay không thi đấu. Ai chịu thiệt thòi? Là chúng tôi, các HLV của đội bóng. Họ phải suy nghĩ đúng đắn”.

Chelsea đã ký hợp đồng với nhiều cầu thủ kể từ mùa hè năm 2022, dẫn đến việc một số cầu thủ có ít thời gian ra sân thi đấu hơn, mặc dù đội bóng đang gặp vấn đề chấn thương.

hlv-pochettino-chelsea-khong-cho-diem-ai-1-8405.jpg
Ông thầy người Argentina đang gặp nhiều sức ép với phong độ thất thường của Chelsea. Ảnh: GETTY.

Khi Chelsea chuẩn bị đối đầu với Wolverhampton Wanderers tại Molineux trong trận đấu sắp tới của Premier League vào đêm 24-12, áp lực rất lớn. Đội bóng này đang xếp thứ 10 sau chiến thắng 2-0 trước Sheffield United, và họ đang chịu áp lực nặng nề để leo lên trên bảng xếp hạng.

Trong khi đó, đội bóng phía Tây London đang đối mặt với thành tích sân khách kém cỏi, hoàn toàn trái ngược với phong độ đầu mùa giải của họ. Mặc dù đã giành được ba chiến thắng liên tiếp trên sân khách từ tháng 10 đến tháng 11, nhưng vận may của Chelsea đã đi xuống sau đó. Những thất bại liên tiếp trước Newcastle United, Manchester United và Everton đã làm ảnh hưởng nặng nề đến chiến dịch Premier League của Chelsea.

Trận đấu cuối cùng của Chelsea tại sân của Wolves từng kết thúc với thất bại 0-1 đã kéo dài chuỗi trận không thắng tại Molineux kể từ năm 2019. Chelsea hy vọng sẽ khắc phục điều này khi họ đến làm khách vào cuối tuần.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm