HLV Polking đau đầu vì ‘xung đột’ giữa U-23 và tuyển Thái Lan

(PLO)- Nhiệm vụ cực nặng và căng đang đợi HLV Polking của Thái Lan ngay sau SEA Games 31.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Park Hang-seo của Việt Nam (VN) chỉ lo bảo vệ ngôi vô địch SEA Games rồi ông sẽ chia tay đội U-23 để tập trung vào đội tuyển tại VCK Asian Cup 2023 mà VN đã có suất. Trong khi đó, HLV Polking của Thái Lan phải “tay xay lúa, tay bồng em”.

Đang ở Nam Định lo nát óc cho hai trận cuối của U-23 Thái Lan trong đó mục tiêu đăng quang ngôi vô địch SEA Games 31, HLV Polking còn phải lên lịch cho đội tuyển quốc gia Thái Lan chuẩn bị đá vòng loại Asian Cup 2023 vào tháng sáu.

Rất nhiều tuyển thủ Thái Lan có "hai biên chế" U-23 và tuyển quốc gia phải phân thân như thế nào vào tháng sáu tới khi U-23 châu Á "chồng chéo" với vòng loại Asian Cup 2023? Ảnh: A.PHƯƠNG

Rất nhiều tuyển thủ Thái Lan có "hai biên chế" U-23 và tuyển quốc gia phải phân thân như thế nào vào tháng sáu tới khi U-23 châu Á "chồng chéo" với vòng loại Asian Cup 2023? Ảnh: A.PHƯƠNG

Tin buồn đến với HLV Polking là Chanathip đang bị chấn thương nặng tại CLB Kawasaki Frontole của Nhật không thể tập trung đội tuyển Thái Lan vào tháng sáu tới. Nói khác đi là Chanathip không thể có mặt khoác áo tuyển Thái Lan đá vòng loại.

Cùng với đó là tiền vệ Thanawat đang khoác áo Leicester City cũng không thể về đá do chấn thương.

Tuyển Thái Lan đá vòng loại Asian Cup 2023 tập trung tại Uzbekistan và cùng bảng với chủ nhà Uzbekistan, Maldives, Sri Lanka.

Vòng loại Asian Cup 2023 có sáu bảng đấu, chọn sáu đội nhất bảng cùng năm đội hạng nhì có thành tích tốt nhất vào vòng chung kết cùng chủ nhà cộng với 12 đội góp mặt ở giai đoạn ba vòng loại World Cup 2022, trong đó có VN.

Vừa căng óc nghiên cứu tìm cách đánh bại U-23 Indonesia tại bán kết SEA Games, sau đó là đánh bại đội thắng của cặp đấu VN-Malaysia để vô địch, HLV Polking còn phải cân nhắc danh sách tuyển Thái Lan để chọn 23 cầu thủ đá vòng loại Asian Cup khi thiếu Chanathip.

HLV Polking cũng lên kế hoạch đá giao hữu giữa tuyển Thái Lan và các đội khác từ ngày 24 đến 31-5, tức vừa từ SEA Games VN trở về là ông bắt tay ngay vào đội tuyển.

Theo lịch, tuyển Thái Lan sẽ có hai trận giao hữu với Bahrain (hai trận) và với Turkmenistan.

Tháng sáu cũng sẽ rất căng vì U-23 Thái Lan còn dự vòng chung kết U-23 châu Á, có thể xảy ra xung đột giữa “quân anh, quân tôi” giữa HLV Polking và HLV Worawut Srimaka.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm