Polking vừa phải thắng Lào vừa giấu bài ông Shin

(PLO)- Polking vừa thắng trận để lên ngôi đầu bảng B vừa giấu bài dưới cặp mắt "soi xét" của HLV Shin Tae-yong trên khán đài sân Thiên Trường
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trên khán đài sân Thiên Trường, HLV Shin Tae-yong của Indonesia ngồi “soi” U-23 Thái Lan đá với Lào ở lượt trận cuối bảng B SEA Games 31. Phía dưới sân, HLV Polking của U-23 Thái Lan vừa phải thắng để tránh VN ở bán kết lại vừa phải giấu bài.

Nhưng cuối cùng có vẻ như hai ý đồ của HLV Polking đã được hoàn tất, U-23 Thái Lan thắng Lào 1-0 để lên ngôi nhất bảng B và tiếp tục ở lại sân Thiên Trường để tiếp Indonesia ở bán kết, còn Malaysia phải di chuyển đến Phú Thọ gặp VN trong trận bán kết còn lại.

Pha đốt đền của Atthavoung giúp Thái Lan có bàn thắng phút 17. Ảnh: CTP

Pha đốt đền của Atthavoung giúp Thái Lan có bàn thắng phút 17. Ảnh: CTP

HLV Polking đưa ra đội hình thiếu vắng nhiều mũi công và át bài như Weerathep, Benjamin Davis, cài cắm những cầu thủ sung mãn như Gustavsson, Worachit...và cách chơi cũng rất ẩn.

Chính điều đó khiến Thái Lan rất khó khăn trong việc tìm đường vào lưới đối phương. Bàn thắng duy nhất trận lại do công Atthavoung, một cầu thủ của Lào... "đốt đền".

Hậu vệ Atthavoung (16) chính là tác giả bàn thắng phản lưới nhà giúp Thái Lan thắng. Ảnh: CTP

Hậu vệ Atthavoung (16) chính là tác giả bàn thắng phản lưới nhà giúp Thái Lan thắng. Ảnh: CTP

Nói Thái Lan thắng vất vả Lào thì không đúng, nhưng phía trên khán đài, HLV Shin Tae-yong đang ngồi “soi” rất kỹ thầy trò ông Polking thể hiện trên sân nên U-23 Thái Lan lại vừa phải đá thắng lại vừa phải giấu bài.

Nếu ông Polking bung tất cả các át bài cũng như cách chơi sở trường của mình cùng đội hình A là điều không thể. Với cặp mắt và não bộ tinh anh như Shin Tae-yong, nếu Thái Lan bung hết sức, bung hết át bài ra để ghi càng nhiều bàn thắng vào lưới Lào thì tất nhiên ông Shin sẽ nắm bắt tất cả.

Cuối cùng thầy trò HLV Polking đã chọn cách thắng rất vất vả nhưng bù lại HLV Shin Tae-yong không đọc được nhiều từ đối thủ này. Hai đội gặp nhau ở bán kết trên sân Thiên Trường.

Thái Lan có chín điểm, lên ngôi nhất bảng B và ở lại Thiên Trường đá bán kết với Indonesia. Ảnh: CTP

Thái Lan có chín điểm, lên ngôi nhất bảng B và ở lại Thiên Trường đá bán kết với Indonesia. Ảnh: CTP

Riêng Polking với Shin Tae-yong, đây có thể nói là cuộc tái đấu vì hai ông đã chạm trán nhau ở chung kết lượt đi và về ở AFF Cup 2021 cùng cấp độ đội tuyển quốc gia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm