HLV Rangnick: "Hãy để Ronaldo về Bồ Đào Nha và không tập luyện trong hai ngày'

Chân sút 37 tuổi đã ghi cả ba bàn thắng giúp Man United vượt qua Spurs với tỉ số 3-2 trên thánh địa Old Trafford để tiếp tục nuôi hy vọng lọt vào tốp 4 mùa này.

Với bàn thắng thứ hai, Ronaldo lần thứ 806 trong sự nghiệp chuyên nghiệp của mình sút thủng lưới đối phương và chính thức trở thành cầu thủ ghi bàn thắng vĩ đại nhất mọi thời đại.

Bàn thắng số 807 là một cú đánh đầu dũng mãnh ở phút thứ 82 để a7n1 định tỉ số 3-2 có một ý nghĩa hơn rất nhiều trong cuộc đua giành suất dự Champions League với một đối thủ cũng đang cạnh tranh ráo riết. Đấy là lần chạm bóng cuối cùng của Ronaldo trong đêm huyền diệu ở Old Trafford dưới sự hoan nghênh nhiệt liệt của người yêu bóng đá.

Ronaldo tỏa sáng rực rỡ trên thánh địa Old Trafford. Ảnh: CGI.

“Đây là màn trình diễn tốt nhất của Ronaldo, ít nhất là kể từ khi tôi đến Man United” – HLV Ralf Rangnick hồ hởi nói - "Anh ấy đã tập luyện tốt vào thứ Năm và đấy là lý do tại sao tôi quyết định cho Ronaldo ra sân. Tôi đã nói chuyện với Ronaldo trước khi tập luyện vào thứ Sáu và anh ấy nói rằng cơ hông của mình đủ tốt để chơi bóng. Anh ta không chỉ ghi ba bàn thắng mà còn giúp ích rất lớn cho lối chơi của toàn đội”.

Phong độ của tiền đạo người Bồ Đào Nha sẽ khiến những người ủng hộ Man United tin rằng bất cứ điều gì vẫn có thể xảy ra trong mùa giải này. Với Ronaldo trong đội, họ rất thích đánh bại Atletico Madrid vào giữa tuần sau và một khi lọt vào tứ kết Champions League, điều gì cũng có thể xảy ra.

Với việc Man United đã giành chiến thắng trong giải đấu này năm lần, người ta tin rằng, sau một chiến dịch phần lớn kém áp đảo, Ronaldo vẫn có thể giành được chiếc cúp tai voi lần thứ sáu. 

Rangnick cho rằng Ronaldo có trận đấu hay nhất dưới thời của ông. Ảnh: CGI.

HLV Rangnick nói tiếp: “Tôi không mong đợi anh ấy ghi ba bàn, nhưng tôi nghĩ anh ấy ghi bàn. Trận đấu khó này là thách thức với một cầu thủ như Ronaldo và anh ấy luôn cho thấy mình luôn có đầy đủ phẩm chất để chơi cho một đội bóng lớn như Manchester United”.

Trong số 10 pha dứt điểm của Man United, tiền đạo Ronaldo có 8 lần đưa bóng về phía cầu môn với 5 lần trúng đích và ghi hat trick đầu tiên cho CLB kể từ tháng 1-2008. Thật tình cờ, Ronaldo đã giúp Man United giành chức vô địch Champions League mùa giải đó. Vì thế, Atletico hãy cẩn thận.

Cú hat trick thứ 59 trong sự nghiệp của Ronaldo đã đưa Man United trở lại vị trí thứ 4. Thật ra Arsenal, Tottenham, West Ham và Wolves đều có các trận chưa đấu khác trong tay, nhưng cuộc đua của họ không dễ dàng khi đối thủ lớn Man United đang sở hữu Ronaldo với phong độ khó lường.

Hat trick thứ 59 trong sự nghiệp đỉnh cao của chân sút người Bồ Đào Nha được thực hiện khi anh 37 tuổi. Ảnh: CGI.

HLV Antonio Conte của Totttenham cũng tỏ ra thán phục chân sút Bồ Đào Nha: “Đấy là một màn trình diễn tuyệt vời của Ronaldo. Thật không may cho Tottenham dù tôi biết anh ta rất rõ. Không có gì ngạc nhiên cả. Nếu không có Cristiano Ronaldo, đối với Man United đã không phải là một đêm tốt lành”.

Hat trick thừ 59 trong sự nghiệp đỉnh cao của Ronaldo với 44 lần cho Real Madrid, 10 cho tuyển Bồ Đào Nha, 3 cho Juventus và 2 cho Man United. Nó xảy ra sau khi Ronaldo trở lại Bồ Đào Nha cuối tuần trước khi bị chấn thương, một chuyến đi mà Ralf Rangnick không hề hay biết.

Nhưng sau màn trình diễn ấn tượng của mình, HLV tạm thời Rangnick đã đưa ra một lời khuyên hóm hỉnh: “Chúng tôi nói đùa rằng sẽ rất hợp lý nếu để Ronaldo trở về Bồ Đào Nha một lần nữa và không tập luyện trong hai ngày. Ronaldo thật tràn đầy năng lượng. Đấy là màn trình diễn xuất sắc nhất của anh ấy”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm