HLV Shin Tae-yong khích tướng U-20 VN

(PLO)- Nhà cầm quân của đội tuyển U-20 Indonesia Shin Tae-yong nhận xét U-20 Việt Nam thắng đậm Hong Kong 5-1 do đối thủ này tự thua, hơn là học trò HLV Đinh Thế Nam áp đảo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển U-20 Việt Nam (VN) đang dẫn đầu bảng F vòng loại U-20 châu Á 2023 sau trận ra quân đại thắng Hong Kong. Đứng sau là chủ nhà U-20 Indonesia qua mặt đội khách U-20 Đông Timor 4-0. Tuy nhiên, HLV Shin Tae-yong không đánh giá cao bóng đá trẻ VN và cho rằng Hong Kong đã không chuẩn bị kỹ lưỡng ở trận đấu này.

Ông Shin cho biết: “Trận ra quân của U-20 VN, tôi đã ngay lập tức theo dõi kỹ đối thủ chính của Indonesia. Nhưng tôi cảm thấy chỉ có Hong Kong là chưa chuẩn bị tốt”.

HLV Shin Tae-yong hẹn gặp U-20 Việt Nam trong trận cuối vòng bảng. Ảnh: ANH PHƯƠNG

HLV Shin Tae-yong hẹn gặp U-20 Việt Nam trong trận cuối vòng bảng. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Các học trò HLV Đinh Thế Nam đã sớm dẫn trước Hong Kong 3-0 ngay trong hiệp 1 nhờ hai bàn của Đinh Xuân Tiến ở các phút 25 và 51, cùng Nguyễn Quốc Việt sút thắng quả phạt đền. Sang hiệp 2, U-20 VN ghi thêm hai bàn thắng do công của Khuất Văn Khang ở phút 58 và Nguyễn Đức Anh ở phút 90+4. Hong Kong có bàn rút ngắn tỉ số duy nhất nhờ Tasang ghi cũng từ chấm phạt đền ở phút 69.

Ngay sau đó, HLV Đinh Thế Nam cùng các cộng sự ngồi lại sân vận động Gelora Bung Tomo nghiên cứu kỹ U-20 Indonesia với những ghi chép cẩn thận. Mục tiêu của U-20 VN là giành vé chơi vòng chung kết U-20 châu Á, với quyết tâm tái lập chiến tích dự vòng chung kết U-20 World Cup như các đàn anh đã làm vào năm 2017.

Sau màn ra mắt của bốn đội bảng F, chắc chắn HLV Đinh Thế Nam đã tính cửa đá “chung kết” với chủ nhà Indonesia ở lượt trận cuối cùng ngày 18-9. Trước mắt, U-20 VN cần tranh thủ cơ hội chạy đua bàn thắng ở trận tiếp theo gặp đối thủ yếu hơn U-20 Đông Timor. Do điều lệ giải chọn 10 đội bóng đứng nhất mỗi bảng đoạt vé chính thức, cùng năm đội nhì bảng có thành tích tốt nhất đi tiếp vào vòng chung kết U-20 châu Á, thầy trò ông Nam cần chiếm ưu thế về các chỉ số phụ trước khi vào trận quyết định.

Hồi tháng 5, HLV Đinh Thế Nam dẫn dắt đội tuyển U-19 VN (hiện tại U-20 có tăng cường nhiều cầu thủ giỏi hơn) cầm hòa không bàn thắng với chủ nhà Indonesia cũng do ông Shin Tae-yong cầm quân. Sau đó, U-19 VN đá hòa Thái Lan 1-1 để trực tiếp loại thầy trò ông Shin khỏi vòng bảng.

Có lẽ vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau bị loại ngay trên sân nhà lần đó, HLV Shin Tae-yong nuôi ý định phục thù đối thủ lớn U-20 VN nhưng không chắc thành công.

Chiêu “độc” của ông Shin

Một ngày trước trận đấu thứ hai gặp Hong Kong, ông Shin bất ngờ cho các học trò U-20 Indonesia tập luyện vào giữa trưa 15-9 trên sân Thor Field, Surabaya. Các cầu thủ chủ nhà tập từ 11 giờ và kéo dài trong 1 tiếng. Thời tiết ở Surabaya lúc đó nóng như thiêu đốt. Tuy nhiên, HLV Shin Tae-yong đã tiết lộ điều này không phải là trở ngại: “Nó giống việc tập luyện hằng ngày. Việc hồi phục cho cầu thủ sẽ tốt hơn vào buổi trưa, vì ánh nắng mặt trời sẽ giúp họ nhanh đổ mồ hôi. Tình trạng của các cầu thủ rất mệt mỏi nhưng nó được xóa bỏ khi tập dưới nắng nóng”. Buổi tập của đội tuyển U-20 Indonesia có sự tham gia của 23 cầu thủ và ông Shin khẳng định sức khỏe các cầu thủ ổn, không có chấn thương nghiêm trọng. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm