HLV Shin Tae-yong muốn phá dớp 20 không thắng ở sân Mỹ Đình

(PLO)- Đội tuyển Indonesia suốt 20 năm qua không biết mùi chiến thắng trên sân Mỹ Đình nhưng lần này, HLV Shin Tae-yong hy vọng sẽ thay đổi điều đó.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thầy trò HLV Shin Tae-yong đang có chút lợi thế đứng nhì bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2026 với 4 điểm sau ba trận. Dẫn đầu bảng là đội tuyển Iraq có 9 điểm, Việt Nam đứng hạng ba với 3 điểm và Philippines xếp cuối với chỉ vỏn vẹn 1 điểm.

Đội tuyển Indonesia sau trận lượt đi trên sân nhà đã thắng nhẹ Việt Nam 1-0 và cuộc tái đấu ở sân Mỹ Đình đêm 26-3 rất nóng bỏng. HLV Shin Tae-yong thừa nhận: “Trận đấu này có thể nói là quan trọng nhất trong năm 2024 của đội tuyển Indonesia. Trước đây, chúng tôi từng thua đội chủ nhà Việt Nam. Nhưng khi đó, các cầu thủ Indonesia vẫn còn thiếu kinh nghiệm”.

Đáng tiếc cho ông Shin ngay trước thềm trận lượt về, một số cầu thủ Indonesia bị virus lạ tấn công phải nhập viện. Ông thầy người Hàn Quốc lo lắng: “Chúng tôi vừa triệu tập bổ sung ba cầu thủ. Hiện tại, một số cầu thủ Indonesia gặp chấn thương và bị sốt phải điều trị tại bệnh viện ở Jakarta. Đây là tình huống rất đáng tiếc”.

HLV Shin Tae-yong
HLV Shin Tae-yong đặt mục tiêu giành chiến thắng trên sân Mỹ Đình đêm 26-3. Ảnh: ANH THỎA.

Trong tình thế khẩn cấp, HLV Shin Tae-yong đã gọi thêm hai cầu thủ Rachmat Irianto và Muhammad Ferrari đáp chuyến bay sang Hà Nội ngay chiều 24-3. Bên cạnh đó, hai gương mặt vừa nhập tịch là Thom Haye và Ragnar Oratmangoen cũng có thể ra sân để thay thế một số cầu thủ Indonesia vắng mặt.

Về cuộc tái đấu tuyển Việt Nam có tính chất quyết định cho một vé vào sâu ở vòng loại World Cup, HLV Shin Tae-yong chia sẻ: “Một số cầu thủ Indonesia còn thiếu kinh nghiệm, nhưng họ luôn thể hiện rất tốt trong các buổi tập. Tôi nghĩ đây là điều quan trọng nhất. Chúng tôi không thể tiết lộ chiến thuật hay ý đồ sắp xếp nhân sự cho trận đấu này. Các cầu thủ Indonesia vẫn là một đội bóng trẻ nhưng đã thu hoạch nhiều kinh nghiệm quốc tế hơn. Ngoài ra, chúng tôi còn có những sự bổ sung chất lượng một vài cầu thủ mới”.

HLV Shin Tae-yong cũng khao khát thay đổi lịch sử đối đầu giữa hai đội trên sân Mỹ Đình: “Quá khứ cho thấy 20 năm qua, đội tuyển Indonesia chưa thắng trên sân Mỹ Đình. Nhưng các con số thống kê luôn có thể thay đổi. Tôi nghĩ đây là một cơ hội để chúng tôi thay đổi lịch sử. Chúng tôi đang chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho màn trình diễn tốt vào đêm 26-3. Đây là một trận đấu khó khăn và đội tuyển Indonesia muốn giành chiến thắng trên sân Mỹ Đình”.

hlv-shin-tae-yong-muon-pha-dop-20-khong-thang-o-san-my-dinh (1).jpeg
Egy Maulana ghi bàn vào lưới thủ thành Nguyễn Filip trong trận lượt đi ở sân Bung Karno. Ảnh: ANH THỎA.

HLV Shin Tae-yong tin tưởng: “Hai năm trước, chúng tôi thua Việt Nam tại sân chơi SEA Games 31. Nhưng tình thế bây giờ đã khác. Đội tuyển Indonesia có nhiều cầu thủ trẻ hơn, có thể có ít kinh nghiệm hơn. Nhưng với một đội hình có nhiều cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài, có trải nghiệm tại châu Âu, tôi tin tưởng Indonesia sẽ chơi tốt như trận lượt đi”.

Tác giả duy nhất của bàn thắng vào lưới Việt Nam trận lượt đi, Egy Maulana cho biết: “Chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Tôi nghĩ toàn đội đang rất tập trung, háo hức và quyết tâm thi đấu thật tốt ở cuộc tái đấu. Tôi nghĩ, khó khăn cho cả hai đội khi gặp lại nhau. Tôi và đồng đội thi đấu hết mình. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm