HLV Shin Tae-yong: ‘Việt Nam và Thái Lan sợ Indonesia’

(PLO)- HLV Shin Tae-yong không giấu được sự thất vọng khi lên tiếng tố U-19 Việt Nam và U-19 Thái Lan bắt tay nhau loại U-19 Indonesia khỏi giải U-19 Đông Nam Á.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Kết thúc bảng A giải U-19 Đông Nam Á, cả ba đội U-19 Việt Nam, Thái Lan và chủ nhà Indonesia đều có cùng 11 điểm. U-19 Indonesia có hiệu số bàn thắng bại tốt nhất nhưng lại bị loại cay đắng vì thua chỉ số đối đầu so với Việt Nam và Thái Lan.

Indonesia hòa Việt Nam và Thái Lan đều với tỉ số 0-0. Vì thế, ở lượt cuối vòng bảng, Việt Nam và Thái Lan chỉ cần hòa nhau có tỉ số là loại Indonesia bất chấp Indonesia thắng Myanmar bao nhiêu bàn. Thực tế, Việt Nam đã hòa Thái Lan 1-1, tỉ số vừa đủ để loại Indonesia.

HLV Shin Tae-yong và các cầu thủ U-19 Indonesia thất vọng vì bị loại khỏi giải U-19 Đông Nam Á ngay từ vòng bảng. ẢNH: BOLA

HLV Shin Tae-yong và các cầu thủ U-19 Indonesia thất vọng vì bị loại khỏi giải U-19 Đông Nam Á ngay từ vòng bảng. ẢNH: BOLA

Điều đó đồng nghĩa, chiến thắng 5-1 của Indonesia trước Myanmar trở nên vô nghĩa. U-19 Việt Nam kết thúc vòng bảng với ngôi đầu, Thái Lan nhì bảng, còn Indonesia đứng thứ ba.

Sau trận đấu, HLV Shin Tae-yong của U-19 Indonesia không giấu được sự thất vọng. Ông thầy người Hàn Quốc cho rằng U-19 Việt Nam và Thái Lan đã bắt tay nhau loại Indonesia. Ông Shin khẳng định Việt Nam và Thái Lan sợ Indonesia.

Tờ Bola (Indonesia) cho biết, “HLV Shin Tae-yong lấy làm tiếc về hành động phi thể thao của Việt Nam và Thái Lan. Ông Shin thất vọng ám chỉ Việt Nam và Thái Lan đã chơi không nghiêm túc trong 15 phút cuối trận, thời điểm hai đội hòa nhau 1-1”.

HLV Shin Tae-yong tố U-19 Việt Nam và Thái Lan bắt tay nhau loại U-19 Indonesia. ẢNH: BOLA

HLV Shin Tae-yong tố U-19 Việt Nam và Thái Lan bắt tay nhau loại U-19 Indonesia. ẢNH: BOLA

HLV Shin Tae-yong nói: "Thái Lan và Việt Nam thực sự có vẻ sợ Indonesia. Vì vậy, tôi hơi khó chịu và không hài lòng với tình huống này. Điều này có nghĩa là Thái Lan và Việt Nam cảm thấy bóng đá Indonesia đang tiến bộ hơn. Vì vậy, họ đã tạo ra kết quả như vậy".

HLV Shin Tae-yong cũng gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ của mình vì đã làm việc chăm chỉ trong suốt trận đấu. Shin Tae-yong khẳng định rằng ông tự hào về nỗ lực và sự phấn đấu của các cầu thủ U-19 Indonesia.

"Tôi muốn nói lời cảm ơn rất nhiều đến các cầu thủ, những người đã làm việc chăm chỉ, tối đa và khiến trận đấu này không phải hối tiếc về kết quả. Vì vậy, tôi muốn gửi lời cảm ơn một lần nữa đến các cầu thủ của tôi", Shin Tae-yong nói.

Chiến thắng 5-1 trước U-19 Myanmar trở nên vô nghĩa với U-19 Indonesia. ẢNH: BOLA

Chiến thắng 5-1 trước U-19 Myanmar trở nên vô nghĩa với U-19 Indonesia. ẢNH: BOLA

Ở trận gặp U-19 Myanmar, chủ nhà Indonesia ghi được 5 bàn thắng do công của Muhammad Ferarri (18 ', 32'), Arkhan Fikri (26 '), Rabbani Tasnim (34') và Ronaldo Kwateh (73 '). Bàn thắng danh dự của Myanmar được ghi do công của La Min Gtiwe (8’).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm