HLV Đinh Thế Nam cho quân đá tấn công Thái Lan

(PLO)- Đội tuyển U-19 Việt Nam chỉ cần hòa Thái Lan trong trận cuối vòng bảng diễn ra lúc 20 giờ (ngày 10-7) là giành quyền vào bán kết giải Đông Nam Á 2022 nhưng HLV Đinh Thế Nam cho biết sẽ không có tư tưởng chủ hòa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thầy trò Đinh Thế Nam có cùng 10 điểm với Thái Lan nhưng xếp trên do hơn về hiệu số bàn thắng bại (+9 so với -6), trong khi chủ nhà Indonesia dẫu có 8 điểm (hiệu số +11) vẫn rộng cửa đi tiếp vì không khó qua mặt U-23 Myanmar đã hết động lực.

Như vậy, U-19 Việt Nam chỉ cần hòa Thái Lan là chắc chắn vào bán kết, không cần quan tâm đến trận đấu của Indonesia. Tuy nhiên, HLV Đinh Thế Nam cho biết rất dễ trả giá nếu cầu thủ như ra sân với tư tưởng phòng ngự.

Ông Nam cho biết U-19 Việt Nam sẽ có những điều chỉnh về nhân sự, lối chơi so với ba trận đấu vừa qua. Buổi tập nhẹ cuối cùng trước trận quyết đấu, thầy Nam cho các học trò đá chính ở trận thắng U-23 Myanmar 3-1 thả lỏng hồi phục, còn đội hình dự bị thực hiện các bài tập phối hợp trong phạm vi hẹp và dứt điểm cầu môn.

HLV Đinh Thế Nam và các cộng sự dặn dò cầu thủ U-19 Việt Nam không nên có tư tưởng chủ hòa Thái Lan. Ảnh: VFF.

HLV Đinh Thế Nam và các cộng sự dặn dò cầu thủ U-19 Việt Nam không nên có tư tưởng chủ hòa Thái Lan. Ảnh: VFF.

Lực lượng của U-19 Việt Nam cơ bản vẫn đảm bảo tốt khi các cầu thủ trụ cột không gặp các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Theo VFF, thủ môn số hai Tùng Hân chỉ bị treo giò một trận nên có thể trở lại trong danh sách đăng ký thi đấu với U-19 Thái Lan.

Đánh giá về trận đấu này, HLV Đinh Thế Nam nói: “Gặp Thái Lan là trận thứ năm của U-19 Việt Nam. Về lợi thế, chúng ta nhỉnh hơn họ ở số bàn thắng bại. Chúng tôi phải chuẩn bị những gì tốt nhất cho trận này”.

Chỉ cần hòa nhưng HLV Đinh Thế Nam cho rằng, U-19 Việt Nam không xung trận với tư tưởng cầu hòa: “Lứa trẻ U-19 thực sự chưa ổn định. Nếu chúng ta đưa mục tiêu cầu hòa với cầu thủ là không thể được. Nếu xác định đá hòa thì khả năng thua là rất lớn. Chúng tôi phải xác định tinh thần như thế để vừa tổ chức phòng ngự vừa tấn công chứ không chỉ phòng ngự”.

U-19 Việt Nam đã chơi bốn trận, với ba thắng, một hòa nhưng vẫn còn một trận quyết đấu với Thái Lan để tìm vé vào bán kết giải U-19 Đông Nam Á. Ảnh: VFF.

U-19 Việt Nam đã chơi bốn trận, với ba thắng, một hòa nhưng vẫn còn một trận quyết đấu với Thái Lan để tìm vé vào bán kết giải U-19 Đông Nam Á. Ảnh: VFF.

HLV Đinh Thế Nam từng giúp U-23 Việt Nam đánh bại U-23 Thái Lan cũng do đồng nghiệp Salvador Garcia dẫn dắt ở giải U-23 AFF Cup hồi tháng 3. Nhìn nhận về đội U-19 Thái Lan lần này, ông Nam cho biết: “Đến thời điểm này, chúng tôi đã xem từng trận của họ. Bảng A có 6 đội và đến giờ này, U-19 Việt Nam, Thái Lan và Indonesia đều ngang nhau. Chúng tôi xác định đá từng trận với yêu cầu chặt chẽ phòng ngự và mạch lạc khi tấn công.

Qua so sánh danh sách của U19 Thái Lan và U23 Thái Lan ở giải U-23 Đông Nam Á tại Campuchia, tôi thấy khoảng chục cầu thủ của họ có nằm trong danh sách tham dự giải này tiếp tục có mặt ở đội U-19 Thái Lan. Tất nhiên, U-23 Thái Lan có cầu thủ lớn tuổi hơn nên đợt này họ không mang sang. Nhìn cái cách họ thi đấu thì có thể thấy ở lứa tuổi U-19 Thái Lan có khả năng chuyên môn không tốt bằng lực lượng ở giải U-23 ở Campuchia vừa qua”.

Ông Đinh Thế Nam cũng bộc lộ một chút về cách chơi của U-19 Việt Nam: “Chúng tôi có thể có vài sự thay đổi khi một số cầu thủ có vấn đề về thể lực và chấn thương nhẹ. Tôi sẽ bàn với Ban huấn luyện để thay đổi về sơ đồ chiến thuật, lối chơi nhằm làm sao đảm bảo chắc chắn phòng ngự và sắc sảo trong tấn công. U-19 Việt Nam cũng cần có thời điểm pressing tầm cao”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm