Lộ bến đỗ tiếp theo của Rooney

(PLO)- Huyền thoại của Manchester United, Wayne Rooney, có thể sẽ tiếp quản vị trí HLV của DC United chưa đầy một tháng sau khi rời Derby County và luôn ấp ủ giấc mơ một ngày nào đó làm nhà cầm quân của Quỷ đỏ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Rooney đã có một mùa giải huấn luyện ấn tượng tại Derby ở giải hạng nhất Anh, nơi đội bóng của anh đã có một cuộc chiến chống xuống hạng đáng ngưỡng mộ mặc dù bị âm 21 điểm kể từ khi giải đấu bắt đầu.

Họ chiến đấu cật lực nhưng cuối cùng Derby không thể rút ngắn điểm số khiến đội phải xuống hạng và Rooney rời khỏi sân Pride Park. Người ta cũng tin rằng đội bóng cần có một gương mặt tươi mới để phụ trách CLB đang gặp khó khăn về tài chính.

Người hùng một thời của Manchester United được cho là có thể quay trở lại DC United, đội mà anh trải qua một mùa giải trong sự nghiệp thi đấu của mình. DC sa thải nhà cầm quân Hernan Losada vào tháng 4 và từ đó bổ nhiệm Chad Ashton làm HLV tạm thời.

Cựu tuyển thủ Anh 36 tuổi sẽ tái ngộ DC United trên cương vị HLV. Ảnh: CGI.

Cựu tuyển thủ Anh 36 tuổi sẽ tái ngộ DC United trên cương vị HLV. Ảnh: CGI.

Đội bóng MLS đứng thứ 13 trong giải nhà nghề Mỹ, đã thua chín trong số 16 trận đấu của họ. Thời còn thi đấu, Rooney trở thành cầu thủ được yêu thích nhất tại sân Audi Field. Cựu tiền đạo tuyển Anh ra sân 52 lần và ghi 25 bàn cũng như đã cung cấp 14 đường kiến ​​tạo. Nhiều nguồn tin cũng cho rằng gia đình của cựu đội trưởng đội tuyển Anh đã phải vật lộn với cuộc sống ở Washington, dẫn đến việc cầu thủ 36 tuổi này phải rời Mỹ để đến Derby vào năm 2020.

Còn hiện tại, người đại diện của cựu cầu thủ người Anh cho biết: "Một số cuộc thảo luận đã diễn ra với các CLB - cả trong và ngoài nước Anh đề cập đến khả năng Wayne Rooney trở thành người quản lý của DC United. Bản thân Rooney vẫn quan tâm đến các dự án kích thích anh ấy trong khi hiện anh đang tiếp tục phát triển các kỹ năng và kiến ​​thức của mình với tư cách là một nhà cầm quân lớn".

Mùa giải vừa qua, Rooney đã dẫn dắt Derby với 22 trận thắng, 17 trận hòa và 34 trận thua sau 73 trận, nhưng chiến lược gia trẻ tuổi đã không thế cứu vớt con tàu đắm với số điểm âm quá lớn ngay từ trước khi bóng lăn. Tuy nhiên, Rooney vẫn cố gắng dẫn dắt Derby để tích lũy kinh nghiệm huấn luyện. Wayne Rooney cũng không giấu giếm mong muốn một ngày nào đó trở lại Manchester United với tư cách là HLV trưởng.

Rooney mong ước đến một ngày sẽ trở thành HLV ở sân Old Trafford. Ảnh: CGI.

Rooney mong ước đến một ngày sẽ trở thành HLV ở sân Old Trafford. Ảnh: CGI.

Cựu tiền đạo Anh đã nói với The Sun: "Toàn bộ lý do khiến tôi trở thành một HLV là chính vì Manchester United. Tôi muốn trở thành HLV của Quỷ đỏ. Tôi biết bây giờ tôi chưa sẵn sàng nhưng tôi phải lên kế hoạch cho mọi thứ mình làm để đảm bảo một ngày nào đó điều đó sẽ xảy ra".

Nhà cầm quân 36 tuổi có thể tiếp tục tích lũy kinh nghiệm quý giá nếu anh đảm nhận vai trò huấn luyện tại DC United và tiếp tục tiến bộ trong công việc quản lý. Hiện không có chút cơ hội nào để Rooney có thể trở thành HLV của Quỷ đỏ vào lúc này do CLB vừa bổ nhiệm Erik Ten Hag. Nhưng nếu cựu cầu thủ người Anh thăng hoa ở MLS, thì khả năng trở lại Man United trong tương lai sẽ tiếp tục phát triển.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm