Nick Kyrgios từng có ý định tự tử trước khi vào chung kết Wimbledon

(PLO)- Rũ bỏ suy nghĩ tiêu cực của một người mắc bệnh trầm cảm, Nick Kyrgios “đã tìm lại được chính mình” khi anh lần đầu tiên có mặt ở chung kết một giải Grand Slam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau khi siêu sao Nadal rút khỏi trận bán kết Wimbledon do rách cơ bụng, tay vợt người Úc giàu tài năng nhưng rất dễ “nổi cáu” sẽ thẳng tiến vào trận đấu lớn nhất sự nghiệp.

Nick Kyrgios từng có ý định tự tử trước khi vào chung kết Wimbledon.

Nick Kyrgios từng có ý định tự tử trước khi vào chung kết Wimbledon.

Đây cũng là chung kết Grand Slam đầu tiên của tay vợt 27 tuổi trước một trong hai đối thủ tiềm năng là Novak Djokovic hoặc Cameron Norrie. Một chiến tích thực sự sau khi Kyrgios từng thổ lộ rằng năm nay anh đã có ý định “tự kết liễu cuộc sống”. Kyrgios không giấu việc từng lạm dụng chất cấm và tự hủy hoại bản thân trong giai đoạn đen tối nhất của cuộc đời, năm 2019. Đó cũng là thời gian anh đối mặt với chứng trầm cảm và tự gây áp lực cho bản thân với hình ảnh thường xuyên “nổi điên” trên sân.

Cũng tại Wimbledon, Kyrgios mới bị phạt 14.000 USD do hành động xấu xí trong cuộc chạm trán với Stefanos Tsitsipas tại vòng 3. Trước trận tứ kết, tay vợt có biệt danh “trai hư” sẽ phải hầu tòa tại Úc vào tháng sau vì cáo buộc hành hung người yêu cũ.

Chắc hẳn với Nick Kyrgios, việc trở thành tay vợt Úc đầu tiên lọt vào trận chung kết Grand Slam sau chiến tích của Lleyton Hewitt tại giải Úc mở rộng 2005 là một chuyến đi “siêu thực”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm