HLV Simeone chia tay Atletico, mở đường cho ngôi sao Bồ Đào Nha ở lại

(PLO)-  HLV Diego Simeone sẽ rời Atletico Madrid vào mùa hè này sau 11 năm tại vị và đây có thể là dấu chấm hết cho kỷ nguyên huy hoàng nhất trong lịch sử của CLB, đồng thời mở ra cơ hội cho Felix tái ký hợp đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Simeone sẽ chia tay CLB Atletico Madrid sau hơn một thập kỷ gắn bó, theo El Chiringuito. Los Rojiblancos đã trở thành một CLB trung thành chỉ gắn liền với cái tên HLV Simeone trong suốt 11 năm. Nhà cầm quân người Argentina đã mang lại thành công vô song cho đội bóng này, và chắc chắn sẽ chia tay để mở ra một kỉ nguyên mới của họ.

Kể từ khi đến CLB, HLV Simeone luôn giúp đội bóng cán đích trong tốp 4 trong mọi mùa giải dẫn dắt, giúp họ giành hai chức vô địch quốc gia, vào hai trận chung kết Champions League, giành được 1 Copa del Rey, 2 Europa League, 2 Siêu cúp châu Âu và 1 Siêu cúp Tây Ban Nha.

Cần nhớ rằng chỉ một thập kỷ trước khi Simeone đến, Atletico chỉ được chơi ở giải đấu hạng hai của Tây Ban Nha và ngoài việc chỉ vô địch giải hạng hai, họ còn chịu đựng cơn hạn hán danh hiệu trong nước kể từ năm 1996.

HLV Simeone đã mang lại nhiều thành công cho Atletico nhưng ông cảm giác mình cần phải ra đi giúp CLB đổi mới tốt hơn. Ảnh: GETTY.

HLV Simeone đã mang lại nhiều thành công cho Atletico nhưng ông cảm giác mình cần phải ra đi giúp CLB đổi mới tốt hơn. Ảnh: GETTY.

Nhưng ngày càng có nhiều người ủng hộ Atletico cho rằng HLV Simeone nên rời đi giúp đội bóng có thể tận dụng tốt hơn các nguồn lực của họ hiện tại. Ngược lại, phần lớn những người hâm mộ lâu năm vẫn ủng hộ Simeone, và đối với nhiều người, ông đại diện cho bộ mặt đội bóng và cá tính của mọi thứ mà Atletico Madrid đang có ngày nay.

Trong một diễn biến khác, tin tức quan trọng đến từ Atletico Madrid gần đây là Joao Felix đã rời CLB theo dạng cho mượn 6 tháng, để đầu quân cho Chelsea. Tuy nhiên, nó kèm theo một trong những điều kiện là cầu thủ người Bồ Đào Nha phải đồng ý gia hạn hợp đồng với CLB của Tây Ban Nha.

Do giữa Felix và HLV Simeone không có mối quan hệ thân thiết, dễ hiểu là cầu thủ này không muốn cam kết tương lai của mình, cho đến khi tiền vệ Bồ Đào Nha phát hiện ra ý định rời đi của Simeone và hiện tại, Felix đã đồng ý gia hạn với Atletico Madrid thêm một năm để chuyển đến Chelsea.

Ngôi sao Felix của Bồ Đào Nha đồng ý gia hạn hợp đồng với CLB của Tây Ban Nha nếu không còn HLV Simeone. Ảnh: GETTY.

Ngôi sao Felix của Bồ Đào Nha đồng ý gia hạn hợp đồng với CLB của Tây Ban Nha nếu không còn HLV Simeone. Ảnh: GETTY.

Mới đây, HLV Diego Simeone đã thông báo cho Atletico Madrid về mong muốn ra đi của ông vào mùa hè, một năm trước khi hợp đồng kết thúc. Điều này sẽ cho phép Felix trở lại Atletico vào mùa hè với một người quản lý mới và cơ hội để mọi thứ hoạt động tốt hơn ở thủ đô Madrid. Vì thế, hợp đồng cho mượn của Felix sẽ trơn tru và phù hợp với tất cả các bên.

Sau vài ngày đàm phán, Chelsea chấp nhận xuất hầu bao và sẽ trả toàn bộ phần lương cho Joao Felix ở nửa sau mùa giải. Đội bóng thành London muốn cài thêm điều khoản mua đứt vào cuối mùa nhưng Atletico Madrid đã từ chối. Bản thân Joao Felix cũng hào hứng trước viễn cảnh sang Anh thi đấu và bị thu hút trước dự án mà Chelsea đang theo đuổi.

Gia nhập đội chủ sân Stamford Bridge chính là sự giải thoát cho tiền đạo 23 tuổi từng được đánh giá giàu triển vọng. Ở World Cup 2022 vừa qua, dù không ghi được bàn thắng nào nhưng Joao Felix chơi tốt trong vai trò tiền đạo lùi cùng tuyển Bồ Đào Nha.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm