HLV Southgate: Đó là trách nhiệm của tôi

25 năm trước, ông thầy Southgate cũng mang mặc cảm tội lỗi khi là người duy nhất sút hỏng quả luân lưu ở bán kết Euro 1992.

Rạng sáng 12-7, có đến ba học trò của HLV Southgate sút hỏng phạt đền. Đấy lại là ba cầu thủ trẻ có cả một tương lai xán lạn ở phía trước. Chính vì thế mà hơn ai hết, ông Southgate hiểu nỗi khổ mang tên “tội đồ” của các học trò trẻ.

HLV Southgate chia sẻ với các cầu thủ trẻ đá hỏng luân lưu và nhận hết trách nhiệm về mình. Ảnh: GETTY IMAGES

HLV Southgate không trách cứ cầu thủ nào cả mà ông nhận hết trách nhiệm về mình. Ông nói: “Tôi là người chỉ định học trò đá phạt đền và tôi nhận lỗi về mình. Tuy nhiên, tôi tự hào về đội tuyển Anh hôm nay, tự hào về các học trò của mình dù chúng tôi đã thua người Ý ở loạt sút luân lưu và lỡ hẹn với chiếc cúp vô địch”.

Thế là xong mà chẳng ai chủ quan, chẳng ai xem thường “tay gác đền” bên kia chiến tuyến, Donnarumma rất giỏi, cơ thể đầy cơ bắp và to cao như một “người rừng”, ai cũng thấy tuyển Anh đã chiến đấu thế nào để vào đến trận chung kết...

Và cũng hơn ai hết, chính HLV Southgate là người hiểu nhất nên khi kết thúc loạt luân lưu mà phần thắng thuộc về đối thủ, ông đã đến chia sẻ rất lâu với những “tội đồ” Rashford, Saka và Sancho.

HLV Southgate nói: “Hãy thử tưởng tượng trong phòng thay đồ của chúng tôi nặng nề như thế nào sau trận chung kết. Thật khó để tìm một từ nào đó nói ra trong phòng thay đồ của chúng tôi. Ai cũng tự hiểu và chẳng nói với nhau một lời, hoàn toàn yên lặng. Chúng tôi cùng thắng và cùng thua, chẳng ai có lỗi cả. Trước trận tôi đã nghĩ đến loạt luân lưu và tôi đã hình dung ai đá, đó là trách nhiệm của tôi”.

HLV Southgate còn nói thêm rằng quyết định ai đá phạt đền là hoàn toàn từ ông. Ông đề nghị họ đá và họ đã đá. Tuyển Anh ngày nay đã làm được điều mà hơn 50 năm qua, bóng đá Anh chưa làm được, vào chung kết giải lớn.

HLV Southgate cũng nhận xét trận chung kết Anh không kiểm soát bóng tốt như những trận trước vì đối thủ quá giỏi, quá mạnh, nhất là phòng ngự... Nhưng đội tuyển Anh ngày nay là đội trẻ, còn tương lai, đó là những “super boys”.

Lớp trẻ đấy, Anh đã vào chung kết Euro 2020 và ba năm trước họ vào bán kết World Cup - “Đó là điều đáng tự hào!” - HLV Southgate nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm