HLV Stimac cầu cứu chính phủ can thiệp cho U-23 Ấn Độ dự Asiad 19

(PLO)- Ấn Độ phát triển bóng đá rầm rộ nhưng lại không tạo điều kiện cho đội U-23 dự Asiad ở Hàng Châu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vừa mới dẫn quân tuyển Ấn Độ vô địch giải Nam Á khi đánh bại Kuwait ở loạt luân lưu, nay HLV Igor Stimac lại nhấm nháp nổi buồn và sự dằn vặt. Một quốc gia như Ấn Độ đang chú trọng phát triển bóng đá, nay lại “dẹp” không cho đội U-23 của họ dự Asiad Hàng Châu, Trung Quốc vào tháng 9 tới.

Chiến lược gia người Croatia Igor Stimac cảm thấy buồn, sốc và hụt hẫng. Ông viết thư kiến nghị lên Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Bộ trưởng Thể thao Anurag Thakur để cầu cứu và can thiệp cho đội trẻ quốc gia được tham dự Asiad.

HLV Igor Stimac còn đăng tâm thư của mình lên trang xã hội. Ảnh: I.T

HLV Igor Stimac còn đăng tâm thư của mình lên trang xã hội. Ảnh: I.T

Trong nhiều năm qua, chính phủ Ấn Độ và LĐBĐ Ấn Độ (AIFF) nỗ lực để bóng đá phổ biến ở quốc gia này cùng với việc phát triển chiều rộng lẫn chiều sâu. Ấn Độ nâng cấp các sân bóng đá, chạy đua đăng cai World Cup trẻ U-17 nam và nữ, Asian Cup nữ 2022, ấy thế mà Asiad Hàng Châu tới đây, đội U-23 của họ sẽ không tham dự.

HLV Stimac không tìm ra câu trả lời là vì sao nó lại như thế. Một đội tuyển trẻ U-23 như Ấn Độ, đến sân chơi Asiad sẽ cọ xát và học hỏi được nhiều điều, đó là sân chơi đúng tầm để đội U-23 Ấn Độ trau dồi, nhưng AIFF lại không sắp xếp cho đội tham dự.

Trong bức thư gửi lên Thủ tướng Modi, chiến lược gia Croatia viết: “Tôi vô cùng lấy làm tiếc khi đội Ấn Độ bỏ qua cơ hội dự Asiad, nó rất quan trọng cho sự phát triển bóng đá của Ấn Độ. Tôi mong các cơ quan chức năng, trong đó có nhà nước gợi ý tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đội U-23 được tham dự sân chơi bổ ích này để phát triển".

Trong thư HLV Stimac cũng nêu đích danh Bộ trưởng Thể thao Thakur hãy quyết liệt can thiệp và tổ chức những cuộc họp nhằm sắp xếp lịch đấu giải trong nước để tạo điều kiện cho đội trẻ Ấn Độ tham dự sân chơi châu lục. Asiad là đại hội thể thao, trong đó có bóng đá trẻ là cơ hội phát triển, thì vì sao đội trẻ Ấn Độ không tham gia.

AIFF có vẻ như không quan tâm sân chơi Asiad và họ bảo rằng không thể điều chỉnh giải trong nước để đội trẻ hội quân từ các CLB nên không tham dự. Một lý do thật khó có thể hiểu nổi.

Thực ra năm ngoái khi AIFF tiến hành đại hội bầu chọn đã xuất hiện nhiều những mâu thuẫn khiến FIFA chú ý, trong đó nhiều quan chức nhà nước xuất hiện trước và trong đại hội để tác động các lá phiếu bầu chọn người này, bỏ người kia vào bộ máy điều hành bóng đá nước này. Hệ lụy này là dẫn đến việc bóng đá Ấn Độ trì trệ, không ai chịu cùng ngồi lại để làm vì trách nhiệm cao nhất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm