HLV Troussier đến Việt Nam: Báo Thái cảnh báo, báo Indonesia chê

(PLO)- Ngay sau khi HLV Philippe Troussier được VFF mời làm HLV trưởng thay thế HLV Park Hang-seo, nhiều tờ báo các nước đã lên tiếng về vị chiến lược gia 68 tuổi người Pháp từng trải qua nhiều nền bóng đá với cái tên “phù thủy trắng”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Điều mà các báo nước ngoài nhắc nhiều nhất là “phù thủy trắng” đưa bóng đá Nhật Bản đi vào lịch sử với ngôi vô địch châu Á năm 2000 và hai năm sau cũng với bóng đá Nhật Bản, ông giúp đội tuyển nước này lần đầu vượt qua vòng bảng trong một kỳ World Cup. Trong khi đó các báo láng giềng trong khu vực như Thái Lan và Indonesia thì hết cảnh báo lại khoét vào nỗi đau của ông Troussier.

Báo Siam Sport của Thái Lan bình luận: “Việt Nam tìm HLV mới và HLV được chọn là ông Troussier, người Pháp. Mục tiêu của bóng đá Việt Nam giao cho HLV 68 tuổi này là giúp Việt Nam có vé dự vòng chung kết World Cup. Đấy là một canh bạc chưa hẳn đã tươi sáng nhưng bản hợp đồng giữa ôngTroussier và VFF kéo dài đến bốn năm”.

HLV Troussier từng dẫn dắt các cầu thủ trẻ Việt Nam khi còn làm cho PVF. Ảnh: CTV

HLV Troussier từng dẫn dắt các cầu thủ trẻ Việt Nam khi còn làm cho PVF. Ảnh: CTV

Riêng với tờ Jakarta Globe vẫn cay cú với bóng đá Việt Nam và nhắc lại nỗi đau của HLV Troussier với bài viết không mấy thiện cảm khi nhắc lại chuyện của 19 năm trước. Báo này viết: “Việt Nam thuê HLV từng thua Indonesia và bị “trảm”! Đó là trận đầu của vòng chung kết Asian Cup 2004, HLV Troussier dẫn dắt đội tuyển Qatar và thua Indonesia 1-2. Đội tuyển Indonesia lúc đó do HLV Ivan Kolev người Bulgaria dẫn dắt và chính sau trận thua đau này, Qatar đã “trảm” ghế HLV trưởng của ông Troussier”.

Tờ Straits Times của Singapore thì đưa ra những lời khen ngợi: “Ông Troussier là một người có tầm nhìn kết nối hiện tại và tương lai. Năm 2000, ông đưa tuyển Nhật Bản vô địch châu Á, hai năm sau thì đưa tuyển Nhật Bản vào vòng 16 đội tại World Cup 2002 và được chọn là HLV xuất sắc nhất trong năm của AFC. Ông cũng là người từng đặt nền tảng cho sự phát triển của bóng đá Qatar khi ông làm HLV trưởng tại đây. Khi đến các quốc gia châu Phi, ông cũng tạo cú hích đáng kể từ tuyển Nam Phi đến Bờ Biển Ngà, Nigeria, Burkina Faso...”.

Tờ Korea Times của Hàn Quốc đưa tin: “Việt Nam mời HLV Philippe Troussier thay thế HLV Park Hang-seo với mục tiêu kế thừa sự phát triển từ HLV Park. Ông Troussier có nhiệm vụ đưa tuyển Việt Nam vào vòng chung kết World Cup 2026.

HLV Troussier từng giúp U-19 Việt Nam hòa U-19 Nhật Bản

HLV Troussier từng có thời gian ba năm làm việc ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF và có thời gian được VFF giao dẫn dắt đội trẻ U-18 và U-19 Việt Nam dự giải châu Á nên ông được xem là người khá hiểu biết về bóng đá Việt Nam.

Trong ba năm làm việc ở PVF và với bóng đá trẻ Việt Nam, ông Troussier từng giúp U-19 Việt Nam hòa Nhật Bản 0-0 ở vòng loại U-19 châu Á và giành vé dự vòng chung kết. Lứa học trò ông Troussier thời điểm đó là Quan Văn Chuẩn, Vũ Tiến Long, Lương Duy Cương, Phan Tuấn Tài, Nguyễn Văn Tùng… những cầu thủ góp mặt đáng kể trong thành phần U-23 Việt Nam vô địch SEA Games và vào tứ kết U-23 châu Á 2022. Đ.TR

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm