HLV U21 Việt Nam: ‘Chúng tôi xác định mình là kèo dưới so với U19 HAGL’

DONG2260-5499-1414254195.jpg

HLV Phan Công Thìn thất vọng khi đội chủ giải thất bại. Ảnh:Đức Đồng.

“Trước hết, tôi xin chúc mừng đội bóng của Học viện HAGL Arsenal JMG đã lọt vào chung kết. Họ may mắn hơn chúng tôi”, ông Phan Công Thìn chia sẻ. “Trận này chúng tôi xác định mình là kèo dưới so với họ. Họ có nhiều cầu thủ tốt và lối đá kết dính hơn. Chúng tôi muốn đá luân lưu khi không giữ được thế trận, lối chơi chưa được nhuyễn bởi các cầu thủ ít có thời gian tập trung cùng nhau”.

Trước khi bước vào trận bán kết tối 25/10, U21 Việt Nam được đánh giá cao hơn bởi đó là tập hợp của hàng loạt cầu thủ từ Olympic Việt Nam, U23 Việt Nam. Họ có kinh nghiệm khi thi đấu nhiều mùa ở V-League và một số mới trở về từ kỳ Á vận hội được đánh giá là thành công. Tuy nhiên, thực tế trận đấu rất khác. Các cầu thủ của HLV Phan Công Thìn bị đàn em áp đảo về thế trận.

“Các cầu thủ U21 Việt Nam đã thi đấu không tốt trận này. Họ không có được sự sung mãn như những trận trước, thiếu sự mạnh mẽ, linh hoạt", ông Thìn phân tích tiếp. "Chính vì thế, chúng tôi buộc phải đá phòng thủ phản công để chờ cơ hội, nhưng không thực hiện được”.

Với thất bại này, đội U21 Việt Nam đã không thể bảo vệ ngôi vô địch và phải tranh chấp vị trí thứ ba ngày 28/10.

DONG2136-8085-1414254195.jpg

Ông Thìn thừa nhận U21 Việt Nam (áo đỏ) nằm kèo dưới so với đàn em U19 HAGL. Ảnh:Đức Đồng.

Theo Đức Đồng (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm