HLV U23 Việt Nam Hoàng Văn Phúc: “Liệu U19 có mạnh hơn U23 không?“

*Xin chào HLV Hoàng Văn Phúc, trước hết, xin ông cho biết đánh giá của mình về ĐT U19 Việt Nam, sau khi ĐT U19 có những thành công tại giải VĐ U 19 Đông Nam Á và tại vòng loại giải U19 châu Á?

- Phải nói rằng, đây thực sự là một điều đáng mừng đối với bóng đá Việt Nam. Chúng tôi cũng đã quan sát khá kỹ các trận đấu của ĐT U19, xem trực tiếp một vài trận đấu ở thời gian trước, U19 Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ của Học viên bóng đá HA.GL Arsenal JMG là đội bóng có HLV tốt, có lực lượng cầu thủ tốt, có lối chơi kỹ thuật và gắn kết, và trong đó, có nhiều cá nhân cầu thủ tốt, phát huy được phẩm chất của mình trong sự gắn kết tập thể ấy. Việc ĐT U19 Việt Nam liên tục có được những kết quả tốt trong các giải đấu vừa qua thực sự là điều rất đáng mừng, là niềm vui lớn.

* Là một người đã từng dẫn dắt các đội bóng trẻ U19, U16, theo ông, các đội bóng trẻ còn cần những điều gì và chúng ta cần làm gì để duy trì sự thành công đó?

- Năm 2009, tôi đã từng dẫn dắt ĐT U16 lọt vào VCK U16 châu Á. Cùng năm đó, ĐT U19 do HLV Triệu Quang Hà dẫn dắt cũng lọt vào VCK U19 châu Á. Năm đó, ĐT U16 cũng đã chơi ở những giải đấu, bảng đấu có rất nhiều đối thủ mạnh và các em đã đá tốt.

Hiện tại, một số em chơi tại giải U16 năm đó cũng đá rất tốt ở giải U21 QG vừa diễn ra. Nhiều cầu thủ của các lứa U16, U19 Việt Nam thời gian trước hiện đã chơi tốt ở V-League hoặc đang khoác áo ĐT U23 hiện nay như Hà Minh Tuấn, Mạnh Dũng, Quế Ngọc Hải.

So với các ĐT trẻ trước đây, U19 Việt Nam hiện nay có thuận lợi hơn khi hầu hết các cầu thủ đều cùng được tuyển chọn, cùng được đào tạo bài bản qua cả một quá trình dài. Trước đây, ĐT U16 hay U19 chỉ có thời gian tập cùng nhau khoảng một tháng, quân là do chúng tôi tìm kiếm, thậm chí là “nhặt” về để rèn giũa lại nên không dễ để tạo thành một đội bóng có sự gắn kết ngay được. Điều thuận lợi là ở độ tuổi này, các em rất ham học hỏi nên tiến bộ rất nhanh.

HLV U23 Việt Nam Hoàng Văn Phúc: “Liệu U19 có mạnh hơn U23 không?“ ảnh 1

HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng các tuyển thủ U19 Việt Nam tuy tràn đầy tài năng và hứa hẹn, nhưng vẫn chưa đủ thể lực và kinh nghiệm để đá ở  SEA Games 27. Ảnh: Quang Thái

Từ những kinh nghiệm làm bóng đá trẻ của tô mình, tôi thấy một điều rằng: rất nhiều em ở các ĐT trẻ trưởng thành nhanh, chứng minh được năng lực của mình, nhưng sau đó vì nhiều lý do đã rơi rụng dần, không còn phát triển được nữa, đó là điều vô cùng đáng tiếc.

Với ĐT U19 hiện nay, sau giải đấu này, phần lớn các cầu thủ lại tiếp tục chơi bóng cùng nhau ở Học viện bóng đá HA.GL Arsenal JMG, có cơ hội rất tốt để cùng chơi bóng với nhau, cùng tiếp tục phát triển, và đó lại là một thuận lợi lớn cho các em. Phải giữ gìn được tốt và tiếp tục phát triển những nhân tố cầu thủ trẻ thì chúng ta mới duy trì được sự thành công về lâu về dài.

* Ông có định gọi triệp tập cầu thủ nào của ĐT U19 vào ĐT U23 để chuẩn bị cho SEA Games?

- Chúng tôi đang là những người đi tìm kiếm, chúng tôi mong ngóng những tài năng lắm chứ, nhưng cũng cần phải xem xét thật kỹ xem cầu thủ của ĐT U19 có thể đủ năng lực cạnh tranh được vị trí trên ĐT U23 hay không. Hiện tại thì tôi chưa có ý định gọi triệu tập cầu thủ nào của ĐT U19 vào ĐT U23.

* Sau những thành công của ĐT U19, đã có những ý kiến nên để U19 đá SEA Games 27 thay cho ĐT U23? Ông nghĩ sao về điều này?

- Tôi biết điều đó, đã có người nói với tôi điều này. Tôi xin trả lời thẳng thắn luôn rằng: nếu ĐT U19 mạnh hơn, hãy để các em đá SEA Games. Nhưng ai dám khẳng định điều này?

Cũng đã có những CĐV nói với tôi rằng, những ý kiến để ĐT U19 đá SEA Games là không công bằng với các cầu thủ ĐT U23. Các em đã luyện tập rất cỗ gắng và nỗ lực trong thời gian vừa qua, ĐT U23 đang tiến bộ từng ngày. Các đối thủ là U23 Galatasaray rồi U23 Santos đều không phải vừa, nhưng ĐT U23 Việt Nam đã chơi tốt và giành chiến thắng.

SEA Games là đấu trường rất khắc nghiệt, bên cạnh lối chơi, kỹ thuật cá nhân, thì một đội bóng còn cần cả sức mạnh để có thể cạnh tranh với các đối thủ, vượt lên được sự khắc nghiệt đó.

Nhìn từ góc độ chuyên môn, tôi thấy rằng ĐT U19 hiện tại có lối chơi tốt, cầu thủ kỹ thuật cá nhân tốt, nhưng các em chưa đủ sức mạnh để có thể đá được SEA Games, thêm nữa, phần nhiều các cầu thủ của ĐT U19 hiện nay còn chưa đến tuổi 19, các em mới 17, 18.

Các giải đấu trẻ ở một cấp độ khác, để đá ở SEA Games đòi hỏi các cầu thủ phải ở một độ chín nhất định, có sự tích lũy kinh nghiệm qua nhiều giải đấu, có ý chí và sức mạnh.

Với ĐT U19 hiện nay, tôi nghĩ nên “để dành” cho các kỳ SEA Games sau.

Các em vẫn còn đang phát triển, vẫn đang hoàn thiện mình hơn, tôi hiểu niềm vui, sự phấn khích của người hâm mộ trước thành công của ĐT U19, nhưng từ góc độ một người làm chuyên môn, tôi thấy rằng chúng ta không thể nóng vội, không thể đốt cháy giai đoạn được, không cần thiết phải bắt các cầu thủ trẻ “chín ép” ở thời điểm bây giờ, mà cần có một kế hoạch lâu dài cho tương lai.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi.

Theo Quang Thái thực hiện (TT&VH Online)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm