Hoãn xử vụ đầu độc chị họ vì vắng mặt bị cáo

Ngày 19-6, TAND tỉnh Thái Bình đã quyết định hoãn phiên tòa sơ thẩm xử bị cáo Lại Thị Kiều Trang (26 tuổi, trú huyện Kiến Xương) về tội giết người.

Lý do hoãn là bị cáo không đủ sức khoẻ tham dự phiên toà. Phiên tòa dự kiến mở lại vào ngày 17-7.

Người nhà nạn nhân bị đầu độc có mặt tại phiên tòa sơ thẩm sáng 19-6

Trang có quan hệ tình cảm với chồng của chị ĐTHY (chị họ của Trang, điều dưỡng viên tại Bệnh viện Phổi Thái Bình).

Đến tháng 10-2019, người anh rể họ muốn chấm dứt mối quan hệ bất chính này nên Trang đã tìm mua cyanua với ý định tự tử.

Sau đó, do ghen ngược với người chị họ nên Trang đã nảy sinh ý định đầu độc chị này. Biết chị họ có thói quen uống trà sữa, ngày 3-12-2019, Trang mua sáu ly trà sữa rồi pha cyanua vào.

Tiếp theo, Trang giả là người nhà bệnh nhân chuyển số trà sữa này tới chỗ làm cho chị họ.

Tuy nhiên, người chị họ không có mặt tại phòng làm việc. Đồng nghiệp của chị này là chị NTH thấy có trà sữa trong tủ lạnh đã lấy uống dẫn đến tử vong.

Xác định có dấu hiệu tội phạm, Công an TP Thái Bình đã khởi tố vụ án, thực hiện bắt giữ Trang để điều tra về tội giết người.

Vụ án sau đó được chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình điều tra theo thẩm quyền.

Công an xác định chị NTH tử vong do uống phải ly trà sữa có chứa chất độc cyanua mà Trang pha vào.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm