Hoạt động chống phá Nhà nước, người đàn ông lãnh 14 năm tù

(PLO)- TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt Nguyễn Văn Ướt 14 năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-1, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Ướt (32 tuổi, ngụ huyện Diên Khánh) về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, quy định tại khoản 1 Điều 109 Bộ luật Hình sự.

nguyễn văn ướt.jpg
Bị cáo Nguyễn Văn Ướt bị tuyên phạt 14 năm tù. Ảnh: H.H

Theo cáo trạng, từ năm 2017, Nguyễn Văn Ướt truy cập vào các trang web, mạng xã hội để tìm hiểu về tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”.

Đồng thời, Ướt xem các video livestream của Đào Minh Quân. Từ đó, Ướt hình thành tư tưởng chống đối chính trị đối với Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Đến năm 2019, bị cáo này đã làm các thủ tục để đăng ký tham gia tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”. Ướt được kết nạp với bí danh là Trần Thanh Toàn và bí số A0735, sau đổi thành B20737 và A2100.

Sau khi được kết nạp, bị cáo Ướt tự biên soạn, viết những bài có nội dung chống phá Nhà nước, đả kích, bôi nhọ hệ thống chính quyền, xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng đăng trên trang facebook cá nhân “Sao Mai”.

Ngoài ra, bị cáo còn tuyên truyền, cổ xúy cho cá nhân, tổ chức do Đào Minh Quân cầm đầu. Bên cạnh đó, Ướt cũng tham gia các cuộc họp trực tuyến và trực tiếp thuyết trình nhiều bài có nội dung ủng hộ, ca ngợi tổ chức.

nguyễn văn ướt 1.jpg
TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử Ướt tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Ảnh: H.H

Ngày 16-12-2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ Ướt.

Tại phiên tòa, bị cáo Ướt thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Bị cáo cho biết sau khi bị bắt, được giáo dục đã nhận thấy hành vi của mình là sai và bị cáo rất ăn năn. Bị cáo Ướt cũng cho hay trong quá trình hoạt động không nhận được tiền hay hứa hẹn gì từ tổ chức trên.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo Ướt là nguy hiểm cho xã hội, gây hoang mang và bức xúc, phẫn nộ trong dư luận nhân dân. Bị cáo biết hành vi phạm tội nhưng vẫn thực hiện, nhiều lần xuyên tạc, xúc phạm lãnh tụ, lãnh đạo và các cơ quan Nhà nước.

Tuy nhiên, HĐXX xét thấy bị cáo Ướt đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Ướt 14 năm tù, quản chế 3 năm tại nơi cư trú kể từ ngày bị cáo thực hiện xong thời hạn tù.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm