Hóc Môn khánh thành công trình giảm ngập, người dân vui

(PLO)- Công trình giảm ngập, chỉnh trang đô thị (huyện Hóc Môn, TP.HCM) góp phần đảm bảo mỹ quan và vệ sinh đô thị, đáp ứng kỳ vọng của chính quyền và người dân Hóc Môn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-11, UBND huyện Hóc Môn, TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành công trình giảm ngập, chỉnh trang đô thị.

Video: Hóc Môn khánh thành công trình giảm ngập, người dân vui

4 công trình giảm ngập đã hoạt động

Công trình giảm ngập, chỉnh trang đô thị này giúp tăng khả năng thoát nước, giải quyết tình trạng ngập úng, góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị, thúc đẩy phát triển đô thị hoá trên địa bàn huyện Hóc Môn.

cong trinh giam ngap.jpg
Lễ cắt băng khánh thành công trình giảm ngập, chỉnh trang đô thị. Ảnh: HOÀNG HIẾU.

Công trình giảm ngập, chỉnh trang đô thị được khởi công từ 15-3 và hoàn thành vào 30-10 với tổng mức đầu tư là 13,9 tỉ đồng từ nguồn kết dư cải cách tiền lương của huyện.

Tổng cộng dự án này có sáu công trình giải quyết ngập, trong đó bốn công trình đã hoàn thành và đi vào hoạt động.

Công trình giảm ngập với 5 van ngăn nước. Ảnh: HOÀNG HIẾU.
Công trình giảm ngập với 5 van ngăn nước. Ảnh: HOÀNG HIẾU.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Hồng Thắng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn, cho biết công trình giảm ngập kết hợp với hệ thống bơm kết hợp van hai chiều này rất đặc biệt.

"Chúng tôi sử dụng nguồn vốn 200 tỉ đồng mà chỉ có Hóc Môn đề xuất với TP được thông qua từ kỳ họp cuối năm 2022 từ cải cách tiền lương. Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi đầu tư các công trình chống ngập trên địa bàn huyện sau đó bàn giao lại cho TP. Các công trình của chúng tôi thi công nhanh, đúng tiến độ, kịp thời để đáp ứng nhu cầu của người dân"- ông Thắng nói.

Ông Dương Hồng Thắng- Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn phát biểu. Ảnh: HOÀNG HIẾU.
Ông Dương Hồng Thắng, Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn phát biểu tại lễ khánh thành công trình giảm ngập, chỉnh trang đô thị. Ảnh: HOÀNG HIẾU.

Ông Thắng thông tin thêm, huyện cũng đang đề xuất với TP dự kiến vào năm 2024 sẽ triển khai cải tạo thêm các kênh rạch sang đến xã Long Thành. Cùng với sự quan tâm của TP và sự chủ động của chính quyền địa phương, công trình sẽ mang lại hiệu quả về việc giảm tình trạng ngập trong thời gian sắp tới.

Đồng thời, ông mong muốn chính quyền địa phương sẽ kết hợp cùng với người dân hạn chế tối thiểu việc xả rác thải sinh hoạt ra kênh rạch, tránh tình trạng rác thải kẹt trong cống thoát nước gây ngập úng.

z4900894932030_5fac404db05645cdb62dfb7a5adec7c0.jpg
Lễ khánh thành công trình giảm ngập huyện Hóc Môn. Ảnh: HOÀNG HIẾU.

Người dân vui mừng

Ông Nguyễn Trần Lộc, Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Công trình huyện Hóc Môn, cho biết công trình thoát nước này được đầu tư rất nhiều để giảm thiểu ngập trên địa bàn huyện.

"Chúng tôi xây dựng cống ngăn triều kết hợp với trạm bơm hút nước 3780 m3/giờ điều khiển bằng điện và quay tay. Cùng với sự quan tâm của lãnh đạo TP và làm việc chăm chỉ của nhà thầu, chúng tôi đã cố gắng hoàn thành đúng thời hạn để phục vụ bà con trên địa bàn huyện"- ông Lộc nói.

z4900987854754_dbbf507b5ad3c56a964379bb30713685.jpg
Ông Nguyễn Trần Lộc, Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Công trình huyện Hóc Môn phát biểu. Ảnh: HOÀNG HIẾU.

Theo tìm hiểu của PLO, mỗi công trình đều có van ngăn thuỷ triều, cùng hệ thống cảm biến tốt sẽ giúp cho nước không thể chảy xuống khu vực hạ lưu và luôn đảm bảo được mực nước trung bình trên kênh.

z4900895023303_bbe5a75233d3d09fa6360c0f21d911d8.jpg
Ông Thắng kiểm tra công tác bật tắt máy bơm hút nước. Ảnh: HOÀNG HIẾU.

Chị Hoa (ngụ thị trấn Hóc Môn) phấn khởi nói: "Tôi rất vui khi chính quyền thi công xong công trình giải quyết ngập này. Trước đây nhà tôi gần kênh rạch, mỗi lần thuỷ triều lên hay mưa lớn đều ngập vào tận trong nhà, rất mất vệ sinh, mỹ quan, ảnh hưởng sinh hoạt. Chúng tôi rất vui và rất ủng hộ chính quyền tiếp tục làm những công trình giúp ích cho người dân như thế này".

z4900895100729_f0d4a14779523a5d2e5a16c482474d9a.jpg
Sẽ có nhiều công trình giảm ngập tại Hóc Môn năm 2024. Ảnh: HOÀNG HIẾU.

Ông Sinh (người dân khu vực) cũng bày tỏ, mỗi công trình hoạt thành là người dân lại hưởng lợi.

"Năm ngoái công trình đường Đặng Thúc Vịnh hoàn thành chúng tôi rất vui vì đời sống dân sinh được thay đổi, đi lại thuận tiện hơn rất nhiều. Năm nay lại có những công trình giảm ngập giúp cho chúng tôi cuộc sống tốt hơn, đỡ phải lội lõm bõm đi lại mỗi khi triều cường lên”- ông Sinh nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm