Học sinh, giới trẻ đang lao vào ma túy tổng hợp

Ma túy tổng hợp (MTTH) được coi là những chất ma túy nguy hiểm nhất và có xu hướng tăng mạnh. Điều đáng báo động là các loại MTTH mới đang len lỏi ngày một nhiều vào giới trẻ. “Nguy hiểm hơn là MTTH chứa chất gây nghiện nhưng kẻ xấu dụ dỗ, lôi kéo người khác vào vũng lầy nghiện ngập bằng thủ đoạn rỉ tai là nó như thuốc lá, để “giải trí” chứ không gây nghiện…” - Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an (ảnh), cho biết như trên.

Ma túy gây họa cho giống nòi

. Phóng viên: Hầu như ngày nào công an cũng bắt giữ những người liên quan đến ma túy. Ông đánh giá như thế nào về việc sử dụng trái phép MTTH gần đây?

+ Ông Nguyễn Anh Tuấn: Qua công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, công an nhận thấy hầu hết thanh thiếu niên sử dụng MTTH là do thiếu hiểu biết và nhận thức không đúng về tác hại của nó.

Kẻ xấu lôi kéo giới trẻ bằng kiểu trấn an: Sử dụng ma túy không gây nghiện, là sành điệu…  Điều này rất nguy hiểm nên cần cảnh báo không chỉ cho lớp trẻ mà cả xã hội vì khi đã nghiện ngập, nó sẽ là tai họa cho gia đình, xã hội và cả giống nòi.

Tội phạm liên quan tới MTTH trong thời gian qua rất phức tạp, công tác đấu tranh, ngăn chặn gặp nhiều khó khăn. Có thể nói việc mua bán và sử dụng ma túy đang theo chiều hướng gia tăng.

. Hiện có quá nhiều loại ma túy phải vất vả nhận diện, thậm chí có nhiều chất phải đề nghị cơ quan ban hành luật đưa vào danh mục chất ma túy. Điều này có gây khó gì cho việc phòng, chống ma túy không, thưa ông?

+ Những năm 2000 là trào lưu sử dụng ecstasy (thuốc lắc), bây giờ người nghiện chuyển sang các chất kích thích dạng amphetamine như ma túy đá, ketamin. Đây là chất ma túy được điều chế bằng phương pháp tổng hợp hóa học toàn phần từ các hóa chất (được gọi là tiền chất).

Cô gái trẻ ngáo đá lao xuống mương nước thải bốc mùi, đập gạch vào đầu trước khi chui vào ống cống. Ảnh: PLO

Đặc biệt, thời gian gần đây qua công tác đấu tranh của lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy đã phát hiện nhiều chất cần sa tổng hợp mới có tác dụng gây ảo giác mạnh, được ngụy trang khéo léo, tinh vi với nhiều hình thức khác nhau. Chúng được gọi với tiếng lóng là cỏ Mỹ, nước vui, trà sữa, đông trùng, lá khat gây khó khăn cho công tác đấu tranh. Những loại ma túy này đang nổi lên như một trào lưu trong giới trẻ để thể hiện đẳng cấp và khẳng định chính mình.

Trong đó, ma túy nước vui, trà sữa, đông trùng mới du nhập từ Trung Quốc vào Việt Nam mấy tháng gần đây. Người sử dụng pha các loại ma túy này vào nước giải khát có gas, uống để tạo cảm giác hưng phấn, vui vẻ kéo dài, đặc biệt là khi kết hợp với nghe nhạc mạnh nên giới trẻ lao vào. Theo kết quả giám định, thành phần chủ yếu trong các loại ma túy này là amphetamine và metamphetamine, đây là hai chất kích thích trực tiếp lên hệ thần kinh trung ương.

Còn cỏ Mỹ thực chất là hỗn hợp thảo mộc khô cắt nhỏ. Các loại thảo mộc này không chứa chất ma túy nhưng bị tẩm ướp những chất ma túy tương tự như THC (tetrahydrocannabinol) trong cần sa và hương liệu rồi gắn mác trà giảm cân, trà thanh nhiệt hay thực phẩm chức năng. Qua giám định các mẫu cỏ Mỹ, Bộ Công an xác định có thành phần chất XLR-11 (tên khác là 5-fluoro-UR-144), một hoạt chất gây nghiện nguy hiểm.

Xử nghiêm, tuyên truyền mạnh

. Như ông nói là giới trẻ đang lao vào MTTH mà không biết, chẳng lẽ chúng ta không ngăn chặn được, thưa ông?

+ Những năm gần đây độ tuổi người nghiện ngày càng trẻ. Ước tính trong khoảng 200.000 người nghiện có hồ sơ quản lý thì có đến hơn 130.000 người ở tuổi 18-35, trong đó có cả các em học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường. Các em tìm đến MTTH là do bạn bè lôi kéo, kẻ xấu rủ rê, dụ dỗ rằng sử dụng cỏ Mỹ, nước vui… sẽ quên hết âu lo, buồn chán, không nghiện nên thử rồi lệ thuộc.

Chúng ta đang tìm mọi cách ngăn chặn hiểm họa này như Chính phủ có Nghị định 126/2015 bổ sung chất XLR-11 (có trong cỏ Mỹ) và một số chất cần sa tổng hợp (AM-2201, JWH-018, JWH-073, JWH-250) vào danh mục các chất ma túy và tiền chất và xem hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán nó sẽ bị xử lý như tội phạm về ma túy.

Bộ Công an cũng vừa có văn bản đề nghị xử lý hình sự hành vi vận chuyển, mua bán, tàng trữ lá khat. Công an các địa phương và các cơ quan chức năng liên quan cũng nhận được văn bản của Cục kiểm soát chặt các khu vực sân bay, cảng biển, cửa khẩu, kịp thời bắt giữ tội phạm về ma túy…

Tuy nhiên, không có giải pháp nào hiệu quả hơn là các cơ quan chức năng cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục cho thế hệ trẻ. Cần phải làm cho các các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên nắm được kiến thức về các loại ma túy, nhất là khi MTTH ngày càng biến tướng và len lỏi vào đời sống hiện nay. Phải làm sao để các em hiểu rằng ma túy, nhất là MTTH là một mối hiểm họa vô cùng lớn của xã hội.

. Xin cám ơn ông.

 

MTTH kích thích mạnh và nhanh lên hệ thần kinh trung ương gây hưng phấn và ảo giác. Người sử dụng thời gian dài sẽ bị loạn thần, ảo giác, kích động, căng thẳng, lo lắng, hoang tưởng. Một vũng nước cũng có thể tưởng tượng là hồ bơi, tháp cao mấy chục mét cũng tưởng là mặt đất, tưởng tượng có người truy sát, hãm hại… nên gây ra nhiều thảm án. MTTH rất khó cai.

Tiêu điểm

15.829

người bị bắt liên quan đến ma túy trong sáu tháng đầu năm 2016, thu giữ hàng tấn ma túy các loại (tăng 2.258 vụ, 3.802 đối tượng).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm