Ngày 25-10, chính phủ Thái Lan đã quyết định cho sinh viên, học sinh và công nhân viên ở thủ đô Bangkok và 21 tỉnh bị lũ lụt nghỉ làm việc và nghỉ học từ ngày 27 đến hết 31-10. Người phát ngôn chính phủ cho biết lũ đang đe dọa chín quận ngoại thành và cả trong nội thành Bangkok.
Từ 7 giờ đêm 25-10, sân bay Don Mueang ở Bangkok đã đóng cửa do nước lũ tràn vào đường băng. Trước đó, hãng hàng không Nok Air (Thái Lan) thông báo ngừng mọi chuyến bay đến ngày 1-11. Hãng hàng không Orient Thai đã chuyển hoạt động từ sân bay Don Mueang sang sân bay Suvarnabhumi.
Bộ Quốc phòng thừa nhận tình hình lũ lụt ở Bangkok đã lên đến mức khủng hoảng. Bộ Ngoại giao sẽ theo dõi tình hình ngập tại các đại sứ quán và nơi ở của các nhà ngoại giao, đồng thời phối hợp với Bộ Du lịch, Thể thao và Tổng cục Du lịch để cập nhật tình hình lũ lụt cho du khách.
Bộ Y tế chỉ thị lập các đội y tế hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho nạn nhân lũ lụt. Bộ Năng lượng khẳng định vẫn cung cấp nhiên liệu bình thường. Các công ty sản xuất nước ngọt giải khát sẽ phải chuyển sang sản xuất nước uống.
Trung tâm trú ẩn cho người dân sơ tán lũ lụt tại phòng thể dục của ĐH Thammasat ở Bangkok. Ảnh: GETTY IMAGES
Thủ tướng Yingluck Shinawatra thừa nhận các quận trung tâm và các vùng trũng ở phía nam Bangkok có nguy cơ ngập lụt dù lũ đã được nắn dòng chảy về phía đông Bangkok. Lũ không chảy vào ba con sông ở tỉnh Nakhon Pathom (đã được mở rộng) để chuyển dòng ra vịnh Thái Lan vì có thể sông ở địa hình bằng phẳng.
Trong ngày 25-10, khu vực phía tây Bangkok đã có tám điểm ngập. Phía đông có 88 điểm ngập. Ở phía bắc, trưa cùng ngày, khu dân cư Muang Ake và lân cận đã được lệnh sơ tán khẩn cấp vì đê ở tỉnh Pathum Thani bị vỡ. Phía bắc còn bị ngập do hôm trước đó, cửa cống trên sông Rangsit không thể đóng để chuyển dòng sang phía đông Bangkok vì dân khu vực phía đông không cho. Cuối cùng nhờ quân đội hỗ trợ, các cửa cống mới được kiểm soát.
Thị trưởng TP Bangkok Sukhumbhand Paribatra thông báo khoảng 4 tỉ m3 nước lũ từ các tỉnh Nakhon Pathom, Nonthaburi và Ayutthaya sẽ đổ về phía tây Bangkok trong ngày 26-10.
Lưu lượng nước 4.000 m3/giây có thể gây ngập sâu tới 3 m. Trong khi đó, khả năng tiêu thoát chỉ hơn 400 triệu m3/ngày. Thị trưởng đã yêu cầu dân cư sống ngoài các đê chắn lũ phải sơ tán.
Dự báo nước sông Chao Praya vào tuần tới có thể dâng lên mức 2,6 m. Ngày 24-10, nước sông đã lên cao 2,3 m, vượt mức kỷ lục 2,27 m năm 1995. Đêm 24-10, sông Chao Phraya lại bị vỡ bờ bao.
Chính phủ Nhật hỗ trợ cho doanh nghiệp ở Thái Ngày 25-10, chính phủ Nhật thông báo chương trình cho vay hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật ở Thái Lan vượt qua khó khăn trong lũ lụt. Các khoản vay sẽ được hỗ trợ từ trái phiếu chính phủ. Theo kế hoạch, Ngân hàng Nhật sẽ vay đồng baht từ Ngân hàng Trung ương Thái Lan và cho các công ty Nhật tại Thái Lan vay lại. Báo Times of India (Ấn Độ) đưa tin lũ lụt tại Thái Lan đã đe dọa nguồn cung cấp phụ tùng cho các nhà sản xuất ô tô tại Ấn Độ. Hiện thời các chi nhánh Totoya, Ford và Honda ở Ấn Độ chưa bị ảnh hưởng. Toyota Ấn Độ cho biết còn hàng dự trữ đến tháng 11. Ngày 25-10, hãng Honda thông báo ngừng hoạt động một nhà máy lắp ráp ở Malaysia do nguồn phụ tùng từ Thái Lan bị gián đoạn. DUY KHANG |
ĐĂNG KHOA - LÊ LINH (Theo Bangkok Post, The Nation, MCOT)