Hơn 10 tỷ đồng hỗ trợ “Điểm trường vượt lũ” ở Hà Tĩnh

(PLO)-  Chương trình dự kiến sẽ xây 20 “Điểm trường vượt lũ” và 30 căn nhà vượt lũ cho các hộ dân khó khăn xa các điểm trường ở Hà Tĩnh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 17-6, báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Tỉnh ủy - UBND tỉnh Hà Tĩnh, Hội đồng hương Hà Tĩnh tại TP.HCM, Viện Chiến lược phát triển kinh tế số và Ví điện tử MoMo tổ chức lễ tiếp nhận kinh phí tài trợ cho chương trình “Điểm trường vượt lũ” tại Hà Tĩnh.

Ông Lê Thế Chữ, Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ cho biết mưa lũ ngày càng khốc liệt, ảnh hưởng nhiều hơn đến cuộc sống của bà con miền Trung.

Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Lê Thế Chữ (bìa trái) cùng ông Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Hà Tĩnh (thứ hai từ phải qua) tiếp nhận tài trợ từ các đơn vị. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Lê Thế Chữ (bìa trái) cùng ông Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Hà Tĩnh (thứ hai từ phải qua) tiếp nhận tài trợ từ các đơn vị. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Từ gợi ý và sự cố vấn của Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Báo Tuổi Trẻ đã phối hợp cùng Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Hà Tĩnh, Hội đồng hương Hà Tĩnh và một số đơn vị tổ chức chương trình “Điểm trường vượt lũ”.

“Điểm trường vượt lũ” không chỉ giúp đỡ thầy và trò ở những vùng khó khăn thường xuyên bị mưa lũ, mà còn giúp các hộ dân, những gia đình chính sách nhà ở còn tạm bợ, chưa kiên cố cũng sẽ được hỗ trợ xây nhà vượt lũ.

“Giai đoạn 1, ban tổ chức đã nhận được sự tài trợ với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng và sẽ tiếp tục vận động để triển khai chương trình trong thời gian tới. Chúng tôi rất mong nhận được sự đồng hành của cả xã hội để chương trình có thể thực hiện hiệu quả" - ông Chữ nhấn mạnh.

Tại chương trình, ông Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Hà Tĩnh cho biết, toàn tỉnh hiện có 700 trường học. Các trường học ở vùng lũ vào mùa mưa bão thường phải đóng cửa nên bị gián đoạn việc dạy và học. Chủ trương nâng cấp, xây mới các điểm trường vượt lũ là khát vọng, là mong muốn của người dân Hà Tĩnh. Toàn tỉnh hiện nay có nhu cầu xây dựng 100 điểm trường, cần sửa chữa xây mới khoảng 3000 ngôi nhà.

“Với sự quan tâm hỗ trợ của Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, sự đồng hành của báo Tuổi Trẻ, của các đơn vị khác, khi nhận nguồn kinh phí này, chúng tôi sẽ xây dựng các điểm trường đảm bảo về mỹ quan, về công năng và khi mùa mưa lũ đến sẽ là nơi trú ngụ của giáo viên học sinh, người dân. Còn bình thường là nơi học tập của các em và nơi ở của các giáo viên”- ông Dũng nhấn mạnh.

Là cố vấn của chương trình, ông Trương Tấn Sang, Nguyên Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam chia sẻ Hà Tĩnh là một trong những tỉnh thành của miền Trung, chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại chương trình. Ảnh: HT

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại chương trình. Ảnh: HT

Khu vực này với vị trí địa lý nên phải sống chung với lũ tuy nhiên phải sống sao cho an toàn. Và việc xây dựng các “Điểm trường vượt lũ” là nhu cầu bức thiết. “Một điểm như vậy cần kinh phí từ 2 đến 5 tỷ đồng. Điểm này không những tránh lũ khi mưa về mà còn chỗ trú ngụ của đội ngũ giáo viên vùng sâu vùng xa” - Nguyên Chủ tịch nước bày tỏ.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (thứ 2 từ trái qua) trò chuyện với các nhà tài trợ của chương trình "Điểm trường vượt lũ". Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (thứ 2 từ trái qua) trò chuyện với các nhà tài trợ của chương trình "Điểm trường vượt lũ". Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

“Tôi rất hoan nghênh sự có mặt của 10 nhà tài trợ đầu tiên của chương trình. Hi vọng thông qua truyền thông và với sự hoạt động tích của của báo, chương trình sẽ được lan rộng và nhận được sự hưởng ứng của xã hội” - Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ.

Chương trình dự kiến sẽ xây 20 “Điểm trường vượt lũ” và 30 căn nhà vượt lũ cho các hộ dân khó khăn xa các điểm trường, tổng kinh phí trị giá khoảng 41,8 tỷ đồng cho các địa phương tại Hà Tĩnh thường xuyên bị mưa lũ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm