Hỗn chiến ở quán karaoke, 5 người bị bắt về tội giết người

(PLO)- Xuất phát mâu thuẫn ở quán karaoke, hai nhóm người ở Đắk Lắk lao vào hỗn chiến, làm hai người bị thương nặng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 27-6, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Long (33 tuổi, ngụ tại xã Ea Pal, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra tội giết người.

Nghi phạm Nguyễn Văn Long tại cơ quan điều tra. Ảnh AĐ

Nghi phạm Nguyễn Văn Long tại cơ quan điều tra. Ảnh AĐ

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 0 giờ ngày 18-8-2020, sau khi hát tại quán karaoke Hàm Hương ở xã Cư Ni, huyện Ea Kar (Đắk Lắk), một nhóm người ở huyện Ea Kar (Đắk Lắk) ra về nhưng không đủ tiền trả. Chủ quán là bà Nguyễn Thị Hương yêu cầu thanh toán tiền trước khi ra về.

Lúc này, nhóm của Nguyễn Văn Long cũng vừa hát hát karaoke đi ra và biết chuyện.

Do có quen biết với chủ quán nên nhóm của Long yêu cầu nhóm ở huyện Ea Kar trả tiền, đồng thời kêu đóng cổng lại. Hai nhóm xảy ra mâu thuẫn, lao vào đánh nhau.

Sau đó, một người trong nhóm ở huyện Ea Kar gọi điện thoại bảo Vũ Văn Toàn mang một bao đựng nhiều hung khí gồm típ sắt, kiếm, dao phóng đến. Tiếp đó, hai nhóm tiếp tục lao vào hỗn chiến.

Vụ hỗn chiến làm hai người trong nhóm ở huyện Ea Kar là Lý Anh Tú bị thương tật 31%, Tô Văn Nam bị thương tật 35%.

Liên quan đến vụ án trên, trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giam Tô Văn Nam, Lý Anh Tú, Vũ Văn Toàn, Vũ Văn Đức để điều tra tội giết người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm