Hong Kong từng ví Lư Đình Tuấn là Maradona của Việt Nam

(PLO)- Sau chuyến đi Hong Kong đấy, khi đội tuyển VN được thành lập chuẩn bị cho SEA Games 16 - 1991 thì rất nhiều cầu thủ TP.HCM được gọi lên đội tuyển.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trên Facebook của nhà sưu tầm và lưu tư liệu bóng đá Việt Nam (VN) Võ Bình (trước đây có thời gian là trang “Lưu Danh Sân Cỏ”) đã đăng lại trang thể thao báo Hong Kong rất ấn tượng với ảnh cựu tuyển thủ VN Lư Đình Tuấn khoác áo đội Cảng Sài Gòn cùng tít lớn: “Maradona của VN”.

Bài báo cách đây 33 năm tại Hong Kong được nhà sưu tầm Võ Bình lưu giữ.

Bài báo cách đây 33 năm tại Hong Kong được nhà sưu tầm Võ Bình lưu giữ.

Sở dĩ có bài báo trên là vì hồi những năm 1990 bóng đá TP.HCM rất mạnh và thành lập đội tuyển TP.HCM dựa trên ba đội bóng Cảng Sài Gòn, Hải quan, Công an TP.HCM. Đội tuyển TP.HCM khi ấy thi đấu giao hữu với Hong Kong và ngay trong trận đấu với đối thủ này, báo chí địa phương đã khai thác rất đậm về tiền vệ Lư Đình Tuấn, cũng là trụ cột của đội tuyển TP.HCM và cả đội tuyển VN.

Đội tuyển TP.HCM khi ấy do các HLV Trần Duy Long, Phạm Huỳnh Tam Lang, Nguyễn Kim Hằng và Dương Vũ Lâm dẫn dắt đã có chuyến du đấu rất thành công trên đất Hong Kong. Tất nhiên người chơi nổi bật và dẫn dắt thế trận của tuyển TP.HCM khi ấy là danh thủ Lư Đình Tuấn. Với chiều cao chỉ 1,64 m nhưng tiền vệ Lư Đình Tuấn khi ấy đã có những đường chuyền rất độc, cũng như thể hiện kỹ thuật cá nhân thật ấn tượng nên đã được báo giới Hong Kong gọi là Maradona của VN.

Sau chuyến đi Hong Kong đấy, khi đội tuyển VN được thành lập chuẩn bị cho SEA Games 16 - 1991 thì rất nhiều cầu thủ TP.HCM được gọi lên đội tuyển, trong đó có Lư Đình Tuấn và SEA Games 16 đấy Lư Đình Tuấn cũng là trụ cột của tuyến giữa đội tuyển VN trong lần đầu hội nhập tham dự SEA Games.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm