Họp báo thông tin việc cưỡng chế ngôi mộ tổ chắn ngang đường 1.900 tỉ đồng

(PLO)- Huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ tổ chức họp báo thông tin việc cưỡng chế ngôi mộ tổ chắn ngang đường 1.900 tỉ đồng đang thi công gần xong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sẽ cưỡng chế di dời ngôi mộ

Tại buổi họp báo chiều nay (25-12), lãnh đạo huyện Cẩm Khê cho hay, dự án đường giao thông liên vùng với tổng mức đầu tư 1.900 tỉ đồng, có 29,8km đi qua địa bàn.

Trong tổng số 2.360 trường hợp có liên quan, tất cả đều đã chấp hành việc giải phóng mặt bằng. Duy nhất chỉ còn ngôi mộ tổ họ Hoàng tại khu xóm Cánh 2, xã Sơn Tình chưa đồng ý nhận tiền đền bù.

Ngôi mộ tổ chắn ngang đường 1.900 tỉ đồng này do ông Hoàng Văn Chung, người được chính quyền địa phương chỉ định đại diện làm việc với cơ quan Nhà nước để thực hiện dự án.

Họp báo thông tin việc cưỡng chế ngôi mộ tổ chắn ngang đường 1.900 tỉ đồng
Huyện Cẩm Khê họp báo thông tin về việc cưỡng chế ngôi mộ tổ chắn ngang đường 1.900 tỉ đồng đang làm. Ảnh CTV

UBND huyện Cẩm Khê đã thực hiện đầy đủ quy trình, tuyên truyền vận động, thuyết phục nhưng ông Chung không hợp tác.

Do đó, huyện này đã tiến hành cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc khoảng 1 tháng trước. Tới đây sẽ thực hiện cưỡng chế ngôi mộ tổ chắn ngang đường 1.900 tỉ đồng để thực hiện dự án kịp tiến độ, đảm bảo yêu cầu.

Lãnh đạo huyện Cẩm Khê thông tin, ngôi mộ tổ nhà họ Hoàng sẽ được di chuyển về nghĩa trang tập trung xã Sơn Tình.

Họp báo thông tin việc cưỡng chế ngôi mộ tổ chắn ngang đường 1.900 tỉ đồng
Lực lượng chức năng huyện Cẩm Khê thực hiện cưỡng chế kiểm đếm ngôi mộ tổ nhà họ Hoàng ngày 15-11. Ảnh XUÂN NGUYỄN

Vị trí mới đặt ngôi mộ có diện tích rộng 9m2, xây bờ bao và lát nền xung quanh vị trí ngôi mộ.

Thời gian thực hiện cưỡng chế ngôi mộ tổ chắn ngang đường 1.900 tỉ đồng sẽ thực hiện vào ngày 28-12.

Trưởng họ đi 'vắng'

Ngôi mộ tổ chắn ngang đường 1.900 tỉ đồng như PLO đã đưa tin nhiều ngày trước, nguyên nhân gia đình không di dời là vì mộ đang phát.

Ông Hoàng Văn Luận, trưởng họ Hoàng không hợp tác với địa phương và bỏ xuống Hà Nội ở với con gái.

Họp báo thông tin việc cưỡng chế ngôi mộ tổ chắn ngang đường 1.900 tỉ đồng.jpg
Ngôi mộ tổ chắn ngang đường 1.900 tỉ đồng mà gia đình ông Luận nói mộ đang phát, không thể di dời. Ảnh XUÂN NGUYỄN

“Trong cả năm qua, các ban ngành đoàn thể, lãnh đạo huyện, xã đã đến nhà vận động, mời ông Luận đến làm việc nhưng ông này không đồng ý, đòi nắn đường. Rồi ông ấy nói mộ tổ 9 đời đang phát nên không thể di dời và còn căng băng rôn trên mộ” - ông Hà Huy Giáp, Bí thư xã Sơn Tình nói với PLO trước đó.

Thậm chí khi xã vận động các gia đình khác trong họ Hoàng đứng ra giải quyết thì họ bảo cán bộ có thể thay chứ việc họ tộc vẫn phải ông trưởng.

Ngoài ngôi mộ tổ nhà họ Hoàng, huyện Cẩm Khê trước đó đã mất nhiều thời gian để vận động di dời ngôi nhà của ông Đỗ Hải Lý, bên xã Đồng Lương chắn ngang đường 1.900 tỉ đồng.

Tuy nhiên sau 5 lần thuyết phục thì đã thống nhất được mức tiền bồi thường, hỗ trợ, mọi chuyện kết thúc êm đẹp.

Dự án đường giao thông liên vùng nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, Quốc lộ 32C, từ tỉnh Phú Thọ đi Yên Bái do Sở GTVT Phú Thọ làm chủ đầu tư. Đây là đường cấp III miền núi, thiết kế với tốc độ xe lưu thông 60km/h. Dài gần 54 km, dự án đi qua 23 xã thuộc ba huyện Tam Nông, Cẩm Khê, Hạ Hòa.

Dự án đến nay đã trải nhựa hàng chục km, đoạn qua hai huyện Tam Nông, Hạ Hoà đã thực hiện xong. Huyện Cẩm Khê đang trong thời gian nỗ lực để hoàn thành tuyến đường đoạn qua địa bàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm